Sao Việt bị 'ném đá' vô lối vì diễn vai ác

Nhiều diễn viên khẳng định, họ sẵn sàng nhận vai phản diện để tạo nét ấn tượng cho khán giả nhớ đến. Nhưng cũng chính vì thế, không ít người đã phải 'đánh đổi' sự mến mộ để nhận lấy… 'gạch đá' và sự ghét bỏ kinh hoàng từ phía khán giả.

Diễn viên Thu Quỳnh bị ghét thậm tệ sau khi nhận vai My sói. Ảnh: T.L

Bị ghét vì diễn quá đạt

Vừa phát sóng trở lại sau một thời gian bị ngưng vì nhiều lý do, phim bộ truyền hình "Quỳnh búp bê" gây chú ý trong dư luận. Song diễn viên Thu Quỳnh - người đảm nhận vai My sói - lại nhận về hàng loạt tin nhắn khủng bố, cùng những lời chửi rủa không thương tiếc. Khi nhận vai này, Thu Quỳnh liên tục bị cư dân mạng "ném đá", từ bình luận trên fanpage của phim cho đến nhắn tin... Thậm chí, có nhiều người bình luận rằng họ cực kỳ ghét My sói, nhìn là chỉ muốn đánh, muốn tát,… Tuy nhiên, cô cũng bỏ qua vì biết vai diễn đã quá đạt.

Cũng chiếu trên truyền hình vào đúng thời điểm trên, “Gạo nếp gạo tẻ” để lại ấn tượng cho khán giả với hai vai diễn "đáng ghét" là Thúy Ngân và Băng Di. Cả hai từng nhận hàng loạt những lời chửi bới rất nặng nề. Trong phim, Thúy Ngân thủ vai Ngọc Hân, cô vợ có tính cách đanh đá, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, bất hiếu với cha mẹ, bạc bẽo với chồng, dửng dưng với con cái… Vì diễn xuất khá đạt mà Thúy Ngân bị ghét lây ngoài đời.

Cô chia sẻ: “Tôi bị mọi người ghét rồi "ném đá" nhiều lắm. Thậm chí, có nhiều người thường xuyên gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm để khủng bố tinh thần. Có những cuộc gọi rất khó hiểu, đôi lúc tôi nhận máy họ không nói gì nhưng cũng có lúc mắng tôi bằng những ngôn từ rất khó nghe như “Mày là đứa hỗn láo, mất dạy…”. Ban đầu cô khá sốc, nhưng sau chấp nhận và biết đó chỉ là phản ứng của khán giả với vai diễn.

Còn Băng Di trong vai người phụ nữ giàu có cướp chồng của Hương (Lê Phương) bị gán cho danh xưng "ác nữ giật chồng" và bị khán giả ghét cay ghét đắng không kém.

"Có những người xem phim quá nhập tâm rồi ghét luôn tôi ở ngoài đời, cho rằng tôi cũng phải có chút gì đó ác thì mới diễn đạt như vậy. Đọc những bình luận đó, tôi có hơi chạnh lòng. Nói không buồn thì mình là đất đá vô tri rồi. Nhưng tôi cũng hiểu mình đã diễn tròn vai nên khán giả mới ghét như vậy" - Băng Di tâm sự.

Càng về sau, vai diễn của cô càng bị chỉ trích nhiều hơn, nhất là khi Nhi tìm mọi cách để vợ chồng Hương ly hôn. Cuối cùng, vì không chịu nổi nên nữ diễn viên phải lên tiếng, nhắn nhủ mọi người nên có sự phân biệt rạch ròi giữa phim và đời thật.

Trong vai mẹ chồng “ác nhất vịnh Bắc Bộ”, NSND Lan Hương cũng bị khán giả “mắng vốn”. Đặc biệt, hàng xóm xung quanh nhà không tiếc lời mắng NSND Lan Hương, thậm chí còn nói chị đóng vai ác như vậy con trai thứ 2 sẽ ế vợ. Chỉ vì nhân vật mẹ chồng được chị nhập vai trong “Sống chung với mẹ chồng” quá xuất sắc.

Tương tự, Hà Hương cũng bị ghét khi cô nhập vai Nguyệt trong phim Phía trước là bầu trời. Nữ diễn viên chia sẻ: “Sau Phía trước là bầu trời, tôi trở về cuộc sống của một diễn viên múa. Nguyên nhân vì lúc đó, không có nhiều kịch bản, đất diễn cho tôi, và tôi cũng bị ghét nhiều quá. Mới 18 tuổi mà ra đường bị ném đá như thế, nên tôi sợ lắm. Gia đình còn gọi điện cho tôi trách sao bao nhiêu vai không diễn lại diễn vai xảo quyệt, ghê gớm như vậy".

Còn diễn viên Kim Oanh cũng bị ghét lây khi ngồi ghế giám khảo Gương mặt thân quen, vì cô chuyên trị những vai diễn phản diện, đanh đá.

Đối với NSƯT Kim Xuân, kỷ niệm đóng phim Vòng xoáy tình yêu khiến chị không quên được, vì chị bị khán giả phản đối gay gắt khi vào vai bà mẹ Việt Nam anh hùng. “Không thể tin được khi đi quay ở Bến Tre, tôi gặp làn sóng phản đối dữ dội của các bà mẹ tại địa phương. Họ nói tôi ác độc như vậy làm sao mà đại diện cho được hình ảnh mẹ Việt Nam Anh hùng? Họ còn kéo nhau qua sông, đến trường quay để coi mặt tôi ác như thế nào” - nghệ sĩ Kim Xuân từng chia sẻ.

Trong phim "Tình yêu còn lại", Thân Thúy Hà hóa thân thành nhân vật phản diện Quyên. Khi phim phát sóng, cô bị ghét đến mức có lần đi ăn tối một mình, một nhóm phụ nữ “dòm ngó” rồi lên tiếng: “Nhìn mặt là muốn đánh vì đóng phim ác quá”.

Có lần, khi đang diễn trên sân khấu, NSƯT Thoại Mỹ bị khán giả đứng hẳn lên ghế, chỉ thẳng mặt cô: “Con quỷ này, mày ác quá! Ra khỏi rạp, mày biết tay tao”.

Diễn viên Thúy Ngân bị ghét tới mức “xúc đất đổ đi” trong phim “Gạo nếp gạo tẻ“.

Khán giả quá cảm tính

Việc diễn viên đóng vai quá đạt khiến khán giả ghét lây cũng là chuyện thường gặp. Nhưng đó là vai diễn chứ không phải là con người thực ngoài đời. Việc khán giả không phân biệt vai diễn trong tác phẩm nghệ thuật và con người của nghệ sĩ thì quả thật đáng tiếc.

Thậm chí, chuyện họ lăng mạ, đòi chém, giết diễn viên cũng quá ư vô lý, vì thực ra họ biết rõ đó chỉ là vai diễn. Hay việc nhắn tin chửi bới diễn viên thông qua vai diễn của họ cũng là điều không nên làm. Thế cho nên, có khi vì thái độ của khán giả mà nhiều nghệ sĩ không dám... vào vai phản diện. Nhưng mặt khác, khi chỉ chôn chân với những vai diễn tốt bụng, bị lừa, chính diễn viên cũng còn thấy chán mình.

Vì hiểu rõ điều này nên diễn viên Ngọc Lan thừa nhận, dù bị ghét mấy đi chăng nữa, chị vẫn cứ nhận vai ác. Vai diễn trong phim "Mặt nạ tình yêu" đã khiến cô bị khán giả ghét đến mức chửi bới thậm tệ ngoài đời.

Tuy nhiên, từ đây có thể thấy người xem cũng phải học làm khán giả văn minh và thông thái. Không phải lúc nào thể hiện tình cảm yêu ghét của mình đã là hay và cần thiết mà phải biết thưởng thức vai diễn đa dạng và nhiều màu sắc, cho dù là vai phản diện của nghệ sĩ. Có như thế thì nghệ sĩ mới hết lòng hết sức sáng tạo trên sàn diễn cũng như trong phim ảnh.

Minh Thi

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/giai-tri/sao-viet-bi-nem-da-vo-loi-vi-dien-vai-ac-642623.ldo