Sao Việt bày tỏ sự thương tiếc khi hay tin nghệ sĩ Đức Lang qua đời

Sáng 13/4, nghệ sĩ Đức Lang đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (quận 5, TP HCM) sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ông hưởng thọ 83 tuổi.

Nghệ sĩ Đức Lang là bố của diễn viên Hiếu Hiền và là chồng của cố nghệ sĩ Kim Ngọc. Theo người nhà, ông bị tiểu đường và nhiều bệnh nền khác, dẫn đến sức khỏe suy yếu, trước khi qua đời không lâu phải vào viện cấp cứu.

Thông tin nghệ sĩ Đức Lang qua đời đã khiến bạn bè, đồng nghiệp của nam diễn viên Hiếu Hiền bất ngờ. Nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ sự thương tiếc, động viên Hiếu Hiền. Tăng Thanh Hà viết: “Em xin chia buồn cùng anh và gia đình ạ. Anh cố lên nha anh”. Ca sĩ Phạm Thanh Thảo đau xót: “Ba đi bình an! Con nhớ ba! Thương ba”.

Nam diễn viên Hiếu Hiền cùng bố - Nghệ sĩ Đức Lang.

Nam diễn viên Hiếu Hiền cùng bố - Nghệ sĩ Đức Lang.

Đinh Ngọc Diệp nhắn nhủ đến Hiếu Hiền: “Ôi đau lòng quá anh ơi! Cho phép em chia buồn cùng anh và gia đình. Anh giữ sức khỏe nha anh”. Cát Phượng thương tiếc: "Chia buồn cùng em Hiếu Hiền. Ba cũng đi theo mẹ rồi. Chị chia buồn cùng em".

Danh hài Hoài Linh chia buồn cùng gia đình: "Chia buồn cùng em và tang quyến. Cố lên nha em ơi".

Nhiều nghệ sĩ khác như Cao Thái Hà, Cát Phượng, Lý Nhã Kỳ, Hàn Thái Tú, Minh Luân, Trịnh Kim Chi, Lê Khánh, Quang Minh, Huy Khánh, Lý Hải cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Hiếu Hiền.

Nghệ sĩ Đức Lang tên thật là Phạm Hiếu Đức, sinh năm 1940 tại Tiền Giang. Ông theo học đàn guitar phím lõm từ nhỏ, khi trưởng thành thì theo đuổi con đường đờn ca tài tử.

Nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật cải lương, ông từng đàn chính cho nhiều sân khấu nổi tiếng như Sao ngàn phương, Tân Hoa Lan, Kim Chung, Trần Hữu Trang...

Ông gặp nghệ sĩ Kim Ngọc và kết hôn khi cả hai cùng đầu quân về đoàn Văn công TP.HCM, sau này là Nhà hát Trần Hữu Trang. Hai người có một con trai là Hiếu Hiền. Nghệ sĩ Kim Ngọc qua đời vào năm 2011 do đột quỵ.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sao-viet-bay-to-su-thuong-tiec-khi-hay-tin-nghe-si-duc-lang-qua-doi-a511254.html