Sao Việt 17/12: Erik nối gót Bảo Anh đặt tựa ca khúc nghĩa dung tục 'DCM'?

Erik nối gót Bảo Anh đặt tựa ca khúc mập mờ nghĩa dung tục 'DCM'; H'Hen Niê: Đăng quang bị chê xấu như đàn ông, lọt top 5 lại được ca ngợi 'chín tầng mây';... là những tin nổi bật của Sao Việt ngày 17/12.

Erik nối gót Bảo Anh đặt tựa ca khúc mập mờ nghĩa dung tục "DCM"

Cách đây vài tháng, Bảo Anh và nhạc sĩ Khắc Hưng là cái tên gây tranh cãi khi cho ra mắt ca khúc “Như lời đồn”.

Thời điểm đó, cả hai liên tục bị dư luận chỉ trích vì hát ca khúc có tiêu đề phản cảm, dễ liên tưởng đến từ ngữ dung tục. Dù Khắc Hưng đã nhiều lần lên tiếng giải thích, nhưng vẫn khiến nhiều người trong nghề lẫn khán giả kêu gọi tẩy chay.

Sau khi lùm xùm “Như lời đồn” của Bảo Anh vừa hạ nhiệt, mới đây, lại đến lượt Erik gây bão dư luận khi ra mắt MV có tựa đề viết tắt “DCM”.

Theo êkip của giọng ca “Sau tất cả”, ý nghĩa của “DCM” là “Đừng có mơ”, nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng nam ca sĩ đang nối bước đồng nghiệp, đặt tựa đề bài hát nhạy cảm gây tranh cãi.

Đại diện của nam ca sĩ đã lên tiếng giải thích: “Thật ra ý nghĩa của ca khúc này không có gì nhạy cảm như mọi người nghĩ, vì nội dung của bài hát xoay quanh đề tài ‘Đừng có mơ’, và ngay từ khi tung teaser quảng bá bài hát, Erik đã giải thích ngay tên bài hát chứ không cố tình mập mờ để khán giả hiểu nhầm hoặc nghĩ sai”.

“Còn về việc bị hiểu theo ý dung tục thì tôi nghĩ là do suy nghĩ của từng người. Chưa kể thời gian gần đây, các nghệ sĩ đều đặt tựa đề ca khúc theo tên hashtag, hoặc viết tắt chữ cái đầu như vậy. Đây cũng là cách tạo nên sự tò mò cho khán giả”, quản lý của nam ca sĩ cho hay.

Được biết, để thực hiện MV “DCM”, Erik và êkip đã mất nhiều thời gian trên phim trường, thậm chí suýt gặp tai nạn khi quay một vài cảnh quay nguy hiểm.

Tuy nhiên, nam ca sĩ hoàn toàn hài lòng khi sản phẩm ra mắt ưng ý, chỉn chu nhất từ trước đến nay. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc mà giọng ca “Sau tất cả” hợp tác cùng nhạc sĩ nổi tiếng Hàn Quốc - Krazy Park.

H’Hen Niê: Đăng quang bị chê xấu như đàn ông, lọt top 5 lại được ca ngợi “chín tầng mây”

Đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’hen Niê vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi lần đầu tiên trong lịch sử có một Hoa hậu tóc ngắn như “đàn ông”, bên cạnh đó nhiều người còn dè bỉu khi cho rằng cô là người dân tộc thiểu số.

Thay vì đáp trả những lời chê cười của khán giả, H’Hen Niê tập trung vào những hoạt động trong thời gian đương nhiệm. Cô làm mọi người thán phục bởi câu chuyện truyền cảm hứng cho những cô gái ÊĐê, một Hoa hậu giản dị đến từ núi rừng Tây Nguyên.

Ngay từ lúc đăng quang nhiều người đã phản đối khi cho rằng H’Hen Niê quá khác biệt khi sở hữu mái tóc tém ngắn cũn, đi ngược lại với phong cách nữ tính của nhiều người đẹp trước đây. Phá vỡ mọi quy chuẩn sắc đẹp vốn có, H’Hen Niê từ một cô gái gây nhiều tranh cãi thì giờ đây cô ấy lại được mọi người nhớ đến với thành tích cao trên đấu trường nhan sắc.

Chẳng những không để lại mái tóc dài như trước, Hoa hậu sinh năm 1992 còn mang nét đặc trưng của mình lên đấu trường nhan sắc thế giới. Có thể thấy, qua từng ngày đăng quang H’Hen Niê đã chứng tỏ bản thân mình với tất cả mọi người từng chê bai cô trước đây. Từ gương mặt bị chê là nhạt nhòa, H’Hen Niê đã giúp Việt Nam lần đầu tiên đạt vị thứ cao tại lịch sử của Miss Universe cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. H’Hen có sự tiến bộ rõ rệt qua các phần thi, từ phần giới thiệu bản thân, trình diễn dạ hội, trình diễn bikini và trả lời ứng xử trong đêm chung kết.

Trong đêm bán kết trước đó, H’Hen Niê thu hút với những bước catwalk chắc chắn đầy quyến rũ. Cú xoay người 360 độ đã giúp H”Hen Niê chiếm trọn Spotlight. Chắc chắn khi về Việt Nam với chiến tích nổi bật này H’Hen Niê đã khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về Hoa hậu với mái tóc ngắn, nước da ngăm đen này.

Lâu lâu mới đăng ảnh mẹ, Phạm Hương khiến cư dân mạng nhầm tưởng "cô em gái nào đó" của Hoa hậu

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bất ngờ đăng ảnh của mẹ và chỉ viết ngắn gọn: "Mom". Đã khá lâu kể từ khi tuyên bố sang Mỹ chữa bệnh, Phạm Hương trở nên im ắng hơn và việc cô đăng hình của mình cũng như những người thân ngày một thưa dần. Chính bởi vậy, lâu lâu mới đăng hình của mẹ, Phạm Hương khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng khi bác gái càng ngày càng trẻ đẹp và sành điệu hơn.

Trong phần bình luận, đông đảo cư dân mạng đồng loạt để lại lời khen về nhan sắc cũng như cách ăn mặc của mẹ Phạm Hương. Thậm chí, một vài bình luận còn nhầm tưởng bức ảnh Phạm Hương đăng là một người chị/em gái nào đó của Hoa hậu.

Mẹ của Phạm Hương tên Trần Thị Huyền, bà sinh ra và lớn lên ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sau khi kết hôn bà ở nhà lo việc chợ búa, nội trợ. Thời điểm Phạm Hương đăng quang, bà Huyền đang làm nhân viên của 1 hãng bảo hiểm tại Hải Phòng.

Sau khi Phạm Hương đăng quang, bà Huyền nghỉ việc để dành thời gian hỗ trợ cho con gái. Mẹ của Phạm Hương sở hữu vóc dáng khá lý tưởng, nhan sắc mặn mà, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực của bà. Ngoài ra, từ sau khi con gái trở thành Hoa hậu, bà Huyền cũng có nhiều sự thay đổi trong cách ăn mặc và trang điểm nên trông bà cũng xinh đẹp, quý phái hơn rất nhiều.

Thời gian qua, Phạm Hương khá im ắng trong các hoạt động của làng giải trí khiến có thông tin rộ lên là cô sang Mỹ để sinh con. Tuy nhiên, phía Phạm Hương đã phủ nhận thông tin này. Đồng thời cho biết, Phạm Hương sang Mỹ chữa bệnh và mẹ của cô đi cùng con gái trong chuyến đi này.

Sau phát sinh mâu thuẫn, Trường Giang "đá xéo" Hari Won khi dẫn một mình

Sự vắng mặt của Hari Won gây nhiều bàn tán vì trong tập trước, vợ Trấn Thành và chồng Nhã Phương đã xảy ra cuộc tranh cãi khá gay gắt.

Cụ thể, Trường Giang liên tục đòi thay MC đồng hành với mình bởi Hari nói quá khó nghe, khiến người chơi không hiểu rõ câu hỏi. Dù tất cả các thí sinh đều không có ý miệt thị Hari Won, nhưng không thể phủ nhận rằng người chơi nào cũng sợ bị...thiệt, nếu phần thi của mình do nữ MC này đọc câu hỏi.

Không những thế, Trường Giang còn tố Hari Won chưa bao giờ mời anh ăn hay hỏi thăm có mệt không, làm đỡ việc cho đồng nghiệp... trong khi anh thì rất nhiều lần làm như vậy.

Trường Giang thậm chí cho biết: "Tôi toàn làm nhiều, còn Hari Won làm ít nhưng lương của Hari Won lại rất nhiều. Thế thì Hari Won còn tồn tại trong chương trình làm gì nữa?".

Trong chương trình đầu tiên thiếu vắng Hari Won, Trường Giang đã chia sẻ lý do thực sự khiến bạn đồng hành của mình vắng mặt: "Hari Won vì đam mê danh vọng nên đã về Hàn Quốc đóng phim truyền hình. Theo tôi biết, bộ phim này đã được mua bản quyền và sẽ lên sóng tại Việt Nam. Tôi đoán tên của bộ phim đó là Vực thẳm".

Anh cũng tiếp tục cạnh khóe Hari Won dù cô không có mặt ở trường quay: "Bộ phim đó không biết có thành công hay không, nhưng các người chơi thì đang chúc mừng lẫn nhau vì biết tin Hari Won không còn dẫn cho chương trình này nữa. Họ vui vì sẽ được nghe câu hỏi dễ hơn. Trước đó, đa số người chơi không thể nghe câu hỏi từ Hari Won vì Hari Won nói quá khó nghe".

Khi được hỏi lý do Hari không xuất hiện, Trường Giang tuyên bố nửa đùa nửa thật rằng: "Cô ấy sợ tôi và không chịu được áp lực từ tôi nên bỏ dẫn". Ngoài những lúc tỏ ra bình thản trước sự vắng mặt của Hari Won, Trường Giang cũng đôi lúc để lộ sơ hở qua phát ngôn: "Không biết số này khán giả có coi không".

Trong quá trình dẫn và đọc câu hỏi cho người chơi, Trường Giang khá nhiều lần tỏ thái độ bực bội đặc biệt cáu gắt hơn thường lệ khi gợi ý rõ ràng, nhưng người chơi vẫn không trả lời được.

Đến gần cuối chương trình, ông xã Nhã Phương có lẽ cũng cảm thấy chán nản vì phải một mình dẫn: "Có bấy nhiêu câu mà cứ đọc đi đọc lại mãi như thế này chán quá". Sau đó, anh đã nhờ một người chơi ở đội khác đọc giùm mình - điều chưa từng có trong tiền lệ khi Trường Giang làm MC.

Giữa lúc khán giả tò mò về câu chuyện mâu thuẫn giữa Trường Giang và Hari Won tại "Nhanh như chớp", tối 16/12, gameshow "Siêu bất ngờ" với sự dẫn dắt của cặp đôi này cũng lên sóng. Trong chương trình được ghi hình từ trước đó, Trường Giang và Hari Won tiếp tục để lộ dấu vết "không hợp cạ".

Võ Hạ Trâm lần đầu hé lộ danh tính bạn trai doanh nhân là người Ấn Độ

Là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, đây là lần đầu tiên ca sĩ Võ Hạ Trâm hé lộ về người yêu nước ngoài của mình.

Sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, mới đây, Võ Hạ Trầm chính thức công khai hình ảnh về bạn trai doanh nhân người Ấn Độ. Được biết, người yêu của Võ Hạ Trâm không hoạt động trong showbiz. Anh là người nước ngoài và là một doanh nhân trong lĩnh vực đá hoa cương. Võ Hạ Trâm cho biết bạn trai là người trưởng thành, bản lĩnh. Cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc của một người bạn. Sau đó anh tìm cách để liên lạc với cô và mong muốn được tiến xa hơn.

Võ Hạ Trâm chia sẻ, người đàn ông này dường như là người mà ông trời đã sắp đặt để bù đắp cho cô sau bao nhiêu thăng trầm trong tình cảm. "Anh cũng đã từng trải qua những thời điểm vô cùng khó khăn, từng có tất cả và cũng mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi tuổi đã ko còn trẻ. Chính vì những điều đó mà anh giúp tôi giải quyết được những vấn đề mà cô chưa tìm được hướng giải quyết. Từ ngày bên cạnh người đàn ông này, tôi cảm thấy cuộc sống tinh thần rất nhẹ nhàng và tích cực bởi tôi đã tìm được chỗ dựa cho đời mình" - Võ Hạ Trâm bày tỏ.

Hoa hậu Ngô Phương Lan viên mãn sau 5 năm kết hôn với chồng Tây

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngô Phương Lan chia sẻ status ngắn gọn nhưng tràn đầy hạnh phúc về cuộc sống hôn nhân viên mãn sau 5 năm kết hôn. Ngay lập tức, bạn bè, người hâm mộ đã gửi nhiều lời chúc mừng đến người đẹp.

Với Ngô Phương Lan, hạnh phúc đến từ “những điều đơn giản nhất”. Có thể thấy sau 5 năm kết hôn, người đẹp ngày càng trẻ đẹp, quyến rũ hơn. Có lẽ, chính cuộc sống hạnh phúc đã giúp cô thành công trong sự nghiệp cũng như nuôi dưỡng nhan sắc ngày càng kiêu sa, đằm thắm.

Ngô Phương Lan đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt năm 2007. Cô được lòng công chúng bởi vẻ đẹp cả về sắc vóc và vốn kiến thức. Sau 11 năm đăng quang, người đẹp sinh năm 1987 vẫn giữ được nhan sắc đằm thắm, và lối sống sạch mà không phải người đẹp nào cũng giữ được giữa showbiz nhiều cám dỗ. Sau khi đăng quang, cô không tham gia showbiz mà trở về Mỹ tiếp tục công việc học tập.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống về ngành ngoại giao nhưng người đẹp chưa bao giờ ỷ lại vào gia thế hay lấy danh hiệu hoa hậu để kiếm tiền. Nhiều năm qua, cô vẫn giữ lối sống khiêm nhường, tập trung cho việc học và tham gia các hoạt động từ thiện. Tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế của trường Đại học Geneva, Thụy Sĩ, người đẹp thành thạo các ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung.

Năm 2010, Ngô Phương Lan xuất hiện trước công chúng với tư cách là người dẫn chương trình trong Gala tại hội nghị ASEAN, AIPA (Hội đồng Liên nghị viện ASEAN) ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, cô được mời làm MC các chương trình văn hóa mang tính quốc tế và có tầm ảnh hưởng như các hoạt động lớn của một số tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, Chung kết Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009, vòng thi trang phục dân tộc ở Hoa hậu Trái Đất 2010…

Tháng 12/2013, Hoa hậu kết hôn với ông xã người Anh tên là Loz Whitaker, cũng làm việc trong ngành giáo dục.

Hà Ly (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/sao-viet-1712-erik-noi-got-bao-anh-dat-tua-ca-khuc-nghia-dung-tuc-dcm-524186.html