Sao U23 Việt Nam góp công trong chiến thắng của CLB Hải Phòng

Trở về từ U23 châu Á 2022, Dụng Quang Nho vào sân từ ghế dự bị và ghi dấu giày trong tình huống nâng tỷ số lên 3-0 của CLB Hải Phòng trước Sài Gòn tối 2/7.

 Nếu Lý Công Hoàng Anh là tuyển thủ đầu tiên của U23 Việt Nam được thi đấu kể từ ngày V.League trở lại sau 4 tháng thì Dụng Quang Nho là người thứ hai. Hoàng Anh đá chính trận CLB Bình Định gặp HAGL còn Quang Nho vào sân từ ghế dự bị trận Hải Phòng gặp Sài Gòn. Hai trận đấu sớm của vòng 5 V.League 2022 diễn ra cùng lúc 18h ngày 2/7.

Nếu Lý Công Hoàng Anh là tuyển thủ đầu tiên của U23 Việt Nam được thi đấu kể từ ngày V.League trở lại sau 4 tháng thì Dụng Quang Nho là người thứ hai. Hoàng Anh đá chính trận CLB Bình Định gặp HAGL còn Quang Nho vào sân từ ghế dự bị trận Hải Phòng gặp Sài Gòn. Hai trận đấu sớm của vòng 5 V.League 2022 diễn ra cùng lúc 18h ngày 2/7.

Quang Nho được HLV Chu Đình Nghiêm tung vào sân đầu hiệp hai thay Martin Lo ở thời điểm mà CLB Hải Phòng đã dẫn Sài Gòn 2-0.

Điểm mạnh về thể lực giúp Quang Nho chơi càn lướt và khiến các hậu vệ đội khách vất vả.

Điểm nhấn của Quang Nho là tình huống mở bóng xuống đáy biên tạo điều kiện để Nguyễn Văn Minh (số 29) băng xuống chuyền bóng cho Rimario Gordon nâng tỷ số lên 3-0. Văn Minh là cầu thủ được cho mượn từ đội trẻ CLB Hà Nội, đã được HLV Gong Oh-kyun triệu tập dự tuyển Olympic trong thời gian chuẩn bị cho U23 châu Á 2022.

Sau khoảnh khắc đó, Quang Nho khá mờ nhạt. Phần vì CLB Hải Phòng không bắt buộc phải tấn công nhiều như trước, phần vì anh chưa bắt kịp lối chơi của đội sau 4 tháng vắng mặt để tập trung cho U23 Việt Nam. Nhiều tình huống giơ tay xin bóng, Quang Nho không được hồi đáp.

Trong một pha truy cản cầu thủ Sài Gòn, Quang Nho và đội trưởng Moses không hiểu ý nhau. Cựu ngoại binh CLB Hà Nội giơ tay lên miệng làm động tác giống như nhắc nhở đàn em phải tăng tương tác.

Đây mới chỉ là trận thứ hai của Quang Nho tại V.League mùa này. Sau trận, Quang Nho nói rằng màn trình diễn này không đúng như kỳ vọng của anh. "Tôi chơi không thực sự tốt", Nho chia sẻ.

Trả lời câu hỏi của Zing, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Tạo điều kiện cho cầu thủ U23 thi đấu là điều tốt nhưng các đội bóng đều có mục tiêu thành tích. Hầu như cả V.League không có tuyển thủ U23 nào nằm trong đội hình chính. Còn với CLB Hải Phòng, tôi tạo cơ hội cho Quang Nho và các em trẻ là vì muốn bảo toàn lực lượng cho nhóm đá chính, tình hình trận đấu cũng cho phép điều đó".

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-u23-viet-nam-gop-cong-trong-chien-thang-cua-clb-hai-phong-post1332053.html