Sao U23 Thái Lan tự tin dùng 'kinh nghiệm châu Âu' để vượt qua Việt Nam

Hậu vệ 22 tuổi Nicholas Mickelson đang chơi cho CLB Odense Boldklub ở giải vô địch Đan Mạch tự tin cùng U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2022.

Nicholas Mickelson là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á. Hậu vệ 22 tuổi này từng khoác áo nhiều đội tuyển trẻ Na Uy và hiện đang chơi cho CLB Odense Boldklub ở Giải vô địch Đan Mạch.

Mickelson được các đánh giá là sự tăng cường chất lượng cho U23 Thái Lan, bởi anh thường xuyên được ra sân và đã đá 24 trận cho Odense Boldklub ở giải vô địch Đan Mạch mùa vừa rồi.

Theo Transfermarkt, Mickelson có giá chuyển nhượng là 400.000 euro, xếp thứ hai ở đội tuyển U23 Thái Lan, chỉ sau mỗi "thần đồng" Suphanat Mueanta (500.000 euro).

Đây là lần đầu tiên Mickelson khoác áo U23 Thái Lan. Dù vậy, anh rất tự tin vào kinh nghiệm chinh chiến ở châu Âu của mình.

"Tôi sẽ cố gắng tận dụng toàn bộ trải nghiệm khi thi đấu tại Đan Mạch để giúp Thái Lan nhiều nhất có thể. Mục tiêu của tôi là ra sân và giúp Thái Lan vượt qua vòng bảng. Đó là mục tiêu tối thiểu", Mickelson chia sẻ với báo giới.

U23 Thái Lan đã lên đường sang Uzbekistan vào hôm qua (29/5). Trước đó, HLV Warawut Srimakha đã công bố danh sách 24 cầu thủ tham dự giải U23 châu Á, với chỉ 9 cầu thủ từ SEA Games 31.

Có tới 15 cái tên mới và hầu hết đều rất chất lượng như Kritsada Kaman, trung vệ trụ cột của ĐT Thái Lan, Yannick Nussbaum (Young Boys), Thanawat (Leicester), Suphanat Mueanta (Buriram United)…

Trong số này, có 9 người đang thi đấu tại châu Âu. Ngoài vài cái tên vừa tham dự SEA Games như Khemdee, Davis... U23 Thái Lan cũng triệu tập tiếp một loạt sao trẻ, những người đã kết thúc mùa giải cùng các đội bóng châu Âu như Thanawat, Achitpol Keereerom, Nicholas Mickelson... Đây mới chính là lực lượng mạnh nhất của U23 Thái Lan.

Tại giải vô địch U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan nằm cùng bảng C với Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia. Ở trận ra quân ngày 2/6, U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Việt Nam. Sau đó, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ chạm trán Malaysia ngày 5/6 và cuối cùng gặp Hàn Quốc vào ngày 8/6.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sao-u23-thai-lan-tu-tin-dung-kinh-nghiem-chau-au-de-vuot-qua-viet-nam-post1442332.tpo