Sao U23 Hàn Quốc: 'Chúng tôi không việc gì phải tránh U23 Việt Nam'

Cầu thủ Kim Jin Kyu của U23 Hàn Quốc tỏ ra thận trọng ở vòng chung kết U23 châu Á song không e ngại U23 Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, tuyển U23 Hàn Quốc nằm ở bảng C với các đối thủ U23 Trung Quốc, U23 Iran và U23 Uzbekistan. Đây thực sự là bảng đấu được xem là khá khó khăn đối với đội bóng quê hương của HLV Park Hang Seo.

Bởi ngoại trừ U23 Trung Quốc, U23 Iran và U23 Uzbekistan đều có đội hình rất mạnh và được xem là ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay.

Nếu vượt qua bảng, U23 Hàn Quốc rất có thể sẽ có khả năng gặp U23 Việt Nam ở tứ kết, đây cũng chính là đội bóng họ từng rất vất vả mới có thể vượt qua được với tỷ số 2-1 ở vòng bảng cách đây hai năm.

Nhiều người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc muốn U23 Hàn Quốc và đội bóng của HLV Park Hang Seo tránh nhau ở tứ kết, song tiền vệ Kim Jin Kyu có suy nghĩ ngược lại.

Tiền vệ Kim Jin Kyu của U23 Hàn Quốc tỏ ra thận trọng ở vòng chung kết U23 châu Á

Tiền vệ Kim Jin Kyu của U23 Hàn Quốc tỏ ra thận trọng ở vòng chung kết U23 châu Á

Chia sẻ với báo giới, Kim Jin Kyu cho biết: “Chúng tôi sẽ nằm ở bảng tử thần ở giải U23 châu Á. Với các đối thủ mạnh là U23 Trung Quốc, U23 Iran và U23 Uzbekistan. Vì vậy, U23 Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng bị loại sớm nếu thi đấu không hết mình.

Do đó, nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi không phải là tránh gặp U23 Việt Nam. Hay là bất kỳ đối thủ nào. Trước khi nghĩ về U23 Việt Nam, chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ đối thủ ở vòng bảng. Qua đó để giành chiến thắng. Như vậy thì U23 Hàn Quốc mới có thể giành vé vào tứ kết.

Chỉ vượt qua được vòng bảng thì mục tiêu giành tấm vé tham dự Olympic của U23 Hàn Quốc mới tiến gần hơn”.

U23 Hàn Quốc đã có 8 lần liên tiếp góp mặt ở môn bóng đá nam ở các kỳ Olympic. Họ đang quyết tâm hướng tới lần thứ 9.

Tuy nhiên ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, đội bóng xứ Kim chi không có được sự phục vụ của nhiều hảo thủ vì bận thi đấu ở châu Âu như Lee Kang In (Valencia), Paik Seung Ho (Darmstadt 98), Hwang Hee Chan (Salzburg), Lee Seung Woo (Sint Truidense)…

Ở kỳ ASIAD 2018, đội Olympic (với nòng cốt là U23) của Hàn Quốc đã giành tấm huy chương vàng. Trong đó, họ đã vượt qua U23 Việt Nam ở vòng bán kết. Do đó, họ vẫn được xem là ứng cử viên số 1 ở giải đấu năm nay.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/sao-u23-han-quoc-chung-toi-khong-viec-gi-phai-tranh-u23-viet-nam-81537-11.html