Sao U.23 Việt Nam chưa có phong độ tốt

Không phải vô cớ HLV 2 đội Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội cùng lúc cấtnhiều trụ cột như Công Phượng, Hồng Duy, Quang Hải hay Đức Huy trênbăng ghế dự bị ở vòng 4 V-League.

Xuân Trường (phải) dù rất nỗ lực vẫn không đủ thể lực thi đấu đủ 90 phút

Trụ cột U.23 VN liên tiếp ngồi dự bị

Trong 5 tuyển thủ U.23 VN của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa cùng tuyển quốc gia trở về từ chuyến làm khách trên sân Jordan, chỉ có 3 cái tên ra sân Pleiku từ đầu tại vòng 4 (ngày 1.4) là Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh. Phải đến phút 70, khi tỷ số đang là 2-0, Công Phượng mới được vào sân. Sau đó ít phút, Hồng Duy vào thay Văn Toàn nhưng đều không để lại dấu ấn. Tương tự, trên sân Gò Đậu, đến đầu hiệp 2, khi tỷ số đang là 1-1, Quang Hải mới vào sân. Đức Huy, người không thi đấu tại Jordan, chỉ xuất hiện từ phút 70 nhưng không thể giúp Hà Nội có thêm bàn thắng trước Becamex Bình Dương.

Hành trình dài và vất vả đến Jordan được coi là nguyên nhân. Nhưng sự thiếu tập trung và chưa có nền tảng thể lực tốt vì thời gian chuẩn bị cho V-League ngắn chính là cái giá phải trả của các cầu thủ sau thành công tại VCK U.23 châu Á.

HLV đội HAGL Dương Minh Ninh nói: “Thành công ở U.23 châu Á đem lại cú hích tích cực như khán giả đông, động lực cho đội bóng, niềm tin cho người xem... nhưng cũng kèm theo mặt trái khi toàn bộ 6 cầu thủ - đến một nửa đội hình chính HAGL, bị kiệt sức. Đó là tình trạng chung của U.23 VN. Đó là chưa kể một số cá nhân nhận lời mời từ các sự kiện kinh tế, văn hóa khiến thời gian nghỉ thu hẹp trong khi đã lỡ mất giai đoạn chuẩn bị thể lực quan trọng nhất”. Còn HLV Minh Phương của SHB Đà Nẵng chia sẻ thêm: “Điều họ cần lúc này là sự kiên nhẫn từ CLB. Sẽ cần ít nhất 2 - 3 tháng các cầu thủ U.23 mới dần lấy lại được phong độ tốt nhất”.

Các tuyển thủ U.23 VN coi chừng bị mất chỗ

Ở vòng 4 V-League, Hà Đức Chinh, Văn Toàn ghi bàn hay Bùi Tiến Dũng bắt chính trong màu áo FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên trên mặt bằng chung các tuyển thủ U.23 VN đều chưa ở trạng thái sắc nét nhất. Dễ dàng liệt kê một loạt cái tên như Đức Huy, Ngọc Quang, Hồng Duy, Văn Đại, Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Thành Chung, Thái Quý... trường kỳ dự bị, hoặc sớm bị thay ra.

Đáng chú ý là phong độ của Quang Hải, khi đóng góp của anh đến lúc này vẫn là con số 0 tròn trĩnh, tương phản hoàn toàn với thành tích 3 bàn thắng, đóng góp trực tiếp vào 2/3 chiến thắng của Hà Nội 1 năm trước. Áp lực sẽ càng đặt nặng lên vai Quang Hải và các tuyển thủ U.23 VN của Hà Nội và HAGL khi chỉ 4 ngày sau vòng 4, họ sẽ đối đầu trong trận đá bù tại thủ đô (5.4).

Trả lời PV Thanh Niên, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi biết thể lực của họ vẫn đang được kiểm soát tốt. Mọi thứ sẽ tốt dần lên. Tuy nhiên, mất bao lâu để họ lấy lại phong độ tốt nhất sẽ tùy thuộc vào cơ hội ra sân để thể hiện tại V-League. Đặc biệt, các cầu thủ phải tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Thời gian qua họ chạy show nhiều quá, điều này sẽ khiến họ rất khó giữ được phong độ”.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/sao-u23-viet-nam-chua-co-phong-do-tot-84917.html