Sao trẻ Việt Nam tỏa sáng ở CLB hàng đầu Australia

Chàng trai 18 tuổi hiện là cầu thủ thi đấu rất nổi bật của CLB Melbourne City. Sự nghiệp bóng đá của anh chàng là niềm mơ ước với bất cứ cầu thủ nào ở Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Thiên Phong sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Năm 2016, chàng trai trẻ sang Úc với mục tiêu học tập để thực hiện ước mơ trở thành một nhà điều hành bóng đá, hoặc một người môi giới cầu thủ. Nhưng bất ngờ cái nghiệp cầu thủ lại chọn Phong và gắn liền với cậu đến tận bây giờ.

Dù không được đào tạo nhưng khả năng chơi bóng của Thiên Phong khiến rất nhiều người kinh ngạc, trong số đó có người bạn mới quen sau khi sang Úc. Anh chàng này tên Lewis Waddel, vốn cũng là dân “quần đùi áo số” đang khoác áo Box Hill United. Biết bạn mới thích bóng đá, nên Lewis đã giới thiệu đến đội địa phương Bulleen Lions.

Nhờ sự cố gắng và màn thể hiện thuyết phục trên sân nên đội bóng đã xác nhận và chấp nhận Phong về thi đấu. Cơ duyên với trái bóng tròn từ đó cũng rộng mở hơn. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng khiến phong độ của Thiên Phong không ổn định. Nửa năm tại U18 Bulleens Lions Phong không được ra sân nhiều, điều này khiến chàng trai trẻ nhiều lần xuống tinh thần.

Tháng 5-2017, tiền đạo cánh sinh năm 1999 quyết định rời đội bóng hiện tại và xin gia nhập East Brighton. Dù CLB mới chỉ ở giải hạng 5 Australia nhưng lại mở ra nhiều cơ hội để Thiên Phong được thi đấu cọ xát nhiều hơn. Quyết định bước ngoặt này có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này của Phong.

Sau 3 tháng, Nguyễn Thiên Phong đã giúp East Brighton vô địch giải bang và giành quyền thăng hạng 4. Riêng cá nhân mình, Phong nhận được danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm” do CLB bình chọn.

Tròn 1 năm sau khi sang Úc, tháng 10-2017, Thiên Phong nhận được tin vui lớn cho sự nghiệp quần đùi áo số của mình khi nhận được lời đề nghị từ A-League Melbourne City. Các tuyển trạch viên của đội này đã theo dõi anh rất kỹ trong thời gian khoác áo East Brighton. Họ đánh giá cao năng lực, sự quyết tâm của chàng sinh viên tuổi 18, và quyết định liên hệ Bulleens Lions để mượn Thiên Phong về theo hợp đồng 1 năm. Trước mắt, cầu thủ người Bình Định vẫn thi đấu tại giải trẻ A-League (U20).

“Đầu tháng 11 vừa qua em có trận ra mắt trong màu áo Melbourne City. Hôm đó đội gặp Western Sydney Wanderers và em thì được đá chính suốt 90 phút. Đó là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp. Em cảm thấy rất hài lòng với môi trường ở đây.

Mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ. Melbourne City là nơi phù hợp dành cho những cầu thủ trẻ phát triển. Nhưng em cũng không quên rằng, mình sang Australia là để học và có cái nghề cho tương lai. Nên giữa hai công việc, em đều phải cân bằng tuyệt đối. Nếu có duyên và cơ hội đến thì em sẽ không từ chối. Sẽ là một điều tuyệt vời nếu được trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại A-League”- Thiên Phong chia sẻ suy nghĩ của mình về CLB Melbourne City.

MP/Theo Sohuutritue

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/sao-tre-viet-nam-toa-sang-o-clb-hang-dau-australia-d17405.html