Sao trẻ SHB Đà Nẵng tự tin cạnh tranh vị trí với Đoàn Văn Hậu trong đội hình U22 Việt Nam

Dù phải cạnh tranh vị trí với Đoàn Văn Hậu nhưng hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh của SHB Đà Nẵng vẫn bày tỏ sự tự tin vào suất đá chính tại U22 Việt Nam

Chiều ngày 31/10, ĐT U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ 3 trong khuôn khổ đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines. Ở buổi tập này, lực lượng nhân sự của U22 Việt Nam vẫn chưa có được đầy đủ do một số cầu thủ đang phải làm nhiệm vụ cùng CLB tại Cup Quốc gia.

Chia sẻ về lần tập trung này, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh của SHB Đà Nẵng cho biết, các bài tập của đội tuyển đã mang tính chiến thuật và thể lực nhiều hơn so với những buổi tập trước đây.

Trong bối cảnh SEA Games 30 đang cận kề, cũng là thời điểm HLV Park Hang-seo sẽ gút danh sách từ 27 cầu thủ xuống chỉ còn 20 người. Ngoài 2 thủ môn và 2 cầu thủ trên 22 tuổi, 16 vị trí còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất tham dự chính thức.

"Tôi cảm thấy ở lần tập trung, này sự cạnh tranh gắt gao hơn. Từng buổi tập, từng vị trí mọi người đều tập trung hơn, quyết liệt hơn. Bản thân tôi sẽ cố gắng tập trung, tập luyện tối đa để HLV nhìn nhận được khả năng của mình"- Thanh Thịnh chia sẻ

Bên cạnh đó, hậu vệ của SHB Đà Nẵng cũng bày tỏ sự tự tin trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này và cho rằng ban huấn luyện đội tuyển sẽ biết cách khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh cho các cầu thủ.

Dù vậy, vị trí hậu vệ cánh của Thanh Thịnh cũng sẽ phải đối mặt với một cầu thủ tài năng khác là Đoàn Văn Hậu hiện đang thi đấu cho Heerenveen SC. Đánh giá về người đồng đội này, sao trẻ của SHB Đà Nẵng cho biết, Đoàn Văn Hậu là cầu thủ đã quá quen với chiến thuật của HLV Park Hang-seo nên việc thi đấu ở châu Âu và về tập trung muộn cũng không phải vấn đề quá lo lắng cho hậu vệ này.

"Tôi đã tập cùng U22 Việt Nam trong thời gian dài vừa qua và đã quen được với yêu cầu của ban huấn luyện. Mỗi người sẽ có những lợi thế riêng và cùng nhau cố gắng. Bây giờ tôi đang tập trung ở U22, chiến thuật ở đây và ĐTQG cũng giống nhau nên nếu có cơ hội tôi nghĩ mình cũng sẽ thích nghi được. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực tối đa những gì có thể và hi vọng sẽ thể hiện được những gì mình đã chuẩn bị để có được niềm tin của ban huấn luyện. Được dự SEA Games là mơ ước của tôi. Tôi sẽ cố gắng làm được điều đó. Nếu được, tôi sẽ cố gắng để có được tấm HCV"- Thanh Thịnh cho biết.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sao-tre-shb-da-nang-tu-tin-canh-tranh-vi-tri-voi-doan-van-hau-trong-doi-hinh-u22-viet-nam-20191031200409796.htm