Sao trẻ MU gặp khó vì rào cản ngôn ngữ

Eric Bailly đã có một khởi đầu không tồi với Manchester United nhưng những bất đồng về mặt ngôn ngữ khiến ngôi sao trẻ này gặp khó khăn khi trao đổi với đồng đội.

Bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng đến từ CLB Villarreal đã hòa nhập rất nhanh chóng vào lối chơi Manchester United trong 7 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên theo trung vệ trẻ người Bờ Biển Ngà, anh và một số những cầu thủ mới khác đang gặp vấn đề khi giao tiếp với đồng đội.

Eric Bailly cần cải thiện tiếng Anh để hòa nhập tốt hơn.

"Tôi đang phải nhờ những người có thể nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp làm trung gian để giao tiếp với mọi người, tôi đang theo học tiếng Anh và sẽ dần cải thiện được tình hình", Eric Bailly khẳng định.

Chính Daley Blind, cầu thủ từng được xếp đá cặp cùng Eric Bailly, xác nhận việc đồng đội kém tiếng Anh khiến không ít lần hàng phòng ngự của Manchester United chao đảo trong những trận đấu vừa qua.

"Tôi nghĩ việc giao tiếp tốt chính là mấu chốt, thật đáng tiếc khi Eric không nói được tiếng Anh. Chúng tôi thường phải nói chuyện với nhau qua cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể", Daley Blind chia sẻ.

Theo cầu thủ 22 tuổi, anh cần phải có được sự tin tưởng từ đồng đội để chơi bóng tốt hơn. Eric Bailly chia sẻ rằng việc được chơi bóng cho Manchester United là ước mơ từ nhỏ và anh sẽ không để việc bất đồng ngôn ngữ cản trở màn trình diễn của mình tại đây.

Sau khi chiêu mộ thành công Eric Bailly (Bờ Biển Ngà) và Henrikh Mkhitaryan (Cộng hòa Armenia), Manchester United là CLB đầu tiên trên thế giới có cầu thủ ở 40 quốc gia khác nhau, qua đó thể hiện tầm ảnh hưởng và sự nổi tiếng của Quỷ Đỏ trên thế giới lớn như thế nào.

Cầu thủ người nước ngoài đầu tiên chơi bóng cho Manchester United là Carlo Satori (người Italy). Ông ký hợp đồng năm 1965 và có tổng cộng 55 trận đấu.

Tuy nhiên trong 40 quốc gia có cầu thủ thi đấu cho Manchester United, Liên hiệp vương quốc Anh (bao gồm Anh, Ireland, Scotland và xứ Wales) áp đảo về số lượng với tổng cộng 521 cầu thủ từng khoác áo đội bóng chủ sân Old Trafford.

Gia Tú (Theo The Mirror)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-tre-mu-gap-kho-vi-rao-can-ngon-ngu-post687949.html