Sao trẻ Malaysia cạnh tranh danh hiệu với Haaland và Greenwood

Tiền đạo Luqman Hakim của Malaysia có tên trong danh sách sơ bộ gồm 80 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Golden Boy bên cạnh nhiều ngôi sao như Erling Haaland.

Luqman Hakim nổi lên từ năm 2018 khi cầu thủ này giành danh hiệu vua phá lưới tại vòng chung kết U16 châu Á với 5 pha lập công, dù không thể đưa Malaysia vượt qua vòng bảng. Anh cũng là người giúp Malaysia đủ điều kiện tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2019 tại Uzbekistan vào tháng 10.

Luqman là cầu thủ Đông Nam Á duy nhất có tên trong danh sách này. Trước đây, anh từng góp mặt trong danh sách 50 tài năng trẻ của The Guardian năm 2019 và top 50 Next Gen do Goal lựa chọn năm 2020.

Ngoài tiền đạo sinh năm 2002, Takefusa Kubo, Yukinari Sugawara (Nhật Bản) và Lee Kang-in (Hàn Quốc) là 3 cái tên còn lại của châu Á có tên trong danh sách đề cử Golden Boy năm nay.

 Luqman Hakim (giữa) nhiều khả năng sẽ sang châu Âu thi đấu. Ảnh: NST.

Luqman Hakim (giữa) nhiều khả năng sẽ sang châu Âu thi đấu. Ảnh: NST.

"Việc nhận được đề cử trong danh sách này là thành tích tuyệt vời với Luqman. Cậu ấy được công nhận bên cạnh nhiều đồng nghiệp cùng tuổi ở Real Madrid, Man City, Barca hay Bayern Munich. Đó là sự ghi nhận lớn cho chàng trai khiêm tốn này", HLV Brad Maloney của U19 Malaysia chia sẻ với New Straits Times.

Danh sách 80 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Golden Boy cũng góp mặt nhiều ngôi sao đang lên như Mason Greenwood (Man Utd), Alphonso Davies (Bayern Munich), Ansu Fati (Barca), Jadon Sancho và Erling Haaland (Borussia Dortmund).

Bản danh sách này sẽ được cắt giảm xuống 20 cầu thủ trước khi tìm ra người chiến thắng. Kết quả sẽ dựa trên số phiếu được 40 nhà báo từ các quốc gia và cơ quan báo chí, truyền thông khác nhau bầu chọn.

Trong lịch sử, nhiều cầu thủ nổi tiếng như Wayne Rooney, Lionel Messi, Cesc Fabregas hay Sergio Aguero đều là chủ nhân của danh hiệu này. Gần đây, Paul Pogba, Raheem Sterling, Kylian Mbappe và Mathijts de Ligt là những người được xướng tên.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-tre-malaysia-canh-tranh-danh-hieu-voi-haaland-va-greenwood-post1109174.html