Sao trẻ HAGL bị thầy Park chỉnh lại cách đi bóng sau trận đấu nội bộ của U22 Việt Nam

Nhận thấy cách xử lý và đi bóng của học trò có vấn đề, HLV Park Hang-seo đã gọi riêng Trần Bảo Toàn sau buổi đấu tập của U22 Việt Nam để chỉnh lại.

Sau trận đấu tập nội bộ của U22 Việt Nam vào chiều 2/7, Bảo Toàn bị yêu cầu tập thêm vì HLV Park Hang-seo chưa hài lòng với cách đi bóng ở biên của cầu thủ này.

Sau trận đấu tập nội bộ của U22 Việt Nam vào chiều 2/7, Bảo Toàn bị yêu cầu tập thêm vì HLV Park Hang-seo chưa hài lòng với cách đi bóng ở biên của cầu thủ này.

Thầy Park chỉ ra lỗi mà cầu thủ thuộc biến chế HAGL mắc phải đó là việc không biết tạo ra khoảng trống khi tiếp bóng, dẫn đến việc dễ bị hậu vệ đối phương ập vào và chặn đường tấn công.

Ông và trợ lý trực tiếp thị phạm cho học trò nhận ra vấn đề. Việc tiếp bóng rồi xoay thẳng lên trên, hoặc giữ bóng lại luôn khiến cho Bảo Toàn bị đối thủ áp sát rất nhanh, dẫn đến việc phải cố xử lý để rê bóng qua người, bằng không sẽ bị mất bóng.

Cách xử lý được HLV Park Hang-seo đưa ra cũng rất đơn giản. Bảo Toàn chỉ cần đẩy bóng sang hướng khác là đã có thể tạo ra khoảng trống để xử lý. Cầu thủ của HAGL được thầy Park yêu tập đi tập lại động tác này.

Trước đó ở cuộc đấu tập, Bảo Toàn được xếp đá cánh trái ở sơ đồ 4-2-3-1 (hiệp 1), sau đó chuyển sang đá cánh phải ở hiệp 2 (hiệp đấu này U22 Việt Nam thiếu người do cầu thủ hụt hơi nhiều nên phải đá với sơ đồ 4-4-1 rồi 4-3-1). Dù vẫn tạo ra được một số pha đi bóng nguy hiểm nhưng cũng không ít lần cầu thủ mang áo số 8 tự làm khó mình với những pha xử lý không tốt ở biên. Đó chính là lý do khiến HLV Park Hang-seo gọi riêng Bảo Toàn lại để tập thêm.

Dấu ấn lớn nhất mà Bảo Toàn tạo ra ở trận đấu này chính là tình huống đá phạt hàng rào đẹp mắt ở cuối hiệp 1. Tiếc rằng bóng lại tìm đến trúng xà ngang.

Linh Đan (Ảnh: Linh Đan, Video: Phú Quý)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sao-tre-hagl-bi-thay-park-chinh-lai-cach-di-bong-sau-tran-dau-noi-bo-cua-u22-viet-nam-8202037707957.htm