Sao trẻ Hà Nội FC: 'Vắng Công Phượng là thiệt thòi của TP.HCM'

Với việc Omar chấn thương, Rimario bị treo giò, nhiều khả năng Thành Chung sẽ tiếp tục được bố trí ở vị trí tiền đạo trong trận bán kết gặp TP HCM trên sân vận động Hàng Đẫy tới đây.

Trong trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020 gặp XSKT Cần Thơ, Thành Chung được HLV Chu Đình Nghiêm bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm và ghi bàn mở tỉ số của trận đấu, qua đó cũng mở ra chiến thắng đậm đà 7-0 cho Hà Nội FC.

Trước đó, trung vệ tài năng này cũng liên tục ghi bàn trong màu áo đội bóng Thủ đô khi được bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo khiến, các thành viên của ban huấn luyện đội bóng rất hài lòng. Với việc Omar chấn thương, Rimario bị treo giò, nhiều khả năng Thành Chung sẽ tiếp tục được bố trí ở vị trí tiền đạo trong trận bán kết gặp TP.HCM trên sân vận động Hàng Đẫy tới đây.

Người hâm mộ đội bóng Thủ đô đang rất kỳ vọng Thành Chung tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn ấn tượng của mình qua đó giúp đội nhà đánh bại đối thủ và góp mặt trong trận chung kết và bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Thành Chung hiện có phong độ khá cao trong màu áo Hà Nội FC

Thành Chung hiện có phong độ khá cao trong màu áo Hà Nội FC

Chia sẻ trước trận bán kết với CLB TP HCM, Thành Chung chia sẻ trên Thethaovietnam: “Theo quan điểm của tôi là trung vệ vì vốn xuất thân là tiền vệ nhưng tôi đá trung vệ rất lâu rồi. Còn quyết định ra sao là ở BHL cũng như HLV trưởng, dù trận tới đá vị trí nào thì cũng cố gắng làm tốt”.

“Nếu được tin tưởng giao phó đá ở vị trí tiền đạo một lần nữa, tôi tự tin làm tốt nhất có thể. Tôi sẽ làm theo những gì học được và không ngần ngại nếu phải đối đầu với trung vệ ngoại của đối thủ”.

“Bóng đá không thể nào tránh khỏi thẻ phạt, nếu không có Công Phượng đá thì cũng có người khác thay thế vào nên tôi sẽ để ý hơn. Sự vắng mặt này ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của CLB TP.HCM vì cả hai đều là cầu thủ quan trọng tạo ra đột biến lớn”.

“Tôi thấy tiếc với chấn thương của Đoàn Văn Hậu. Cậu ấy đá được nhiều vị trí như hậu vệ trái, trung vệ và sức mạnh hàng phòng ngự tăng lên nhiều. Nhưng bóng đá không tránh được chấn thương, không nói trước được nên cũng chỉ biết động viên Văn Hậu cố gắng vượt qua và hồi phục tốt để trở lại” – Thành Chung chia sẻ về Văn Hậu.

Khác với vòng Tứ kết, ở trận bán kết tới cả Hà Nội FC và CLB TP.HCM sẽ được sử dụng ngoại binh khi cả hai đang thi đấu tại giải V.League. NHM sẽ được chứng kiến màn ra mắt của bộ đôi người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz của đội bóng Sài thành ở vòng bán kết tới đây cũng là sự khỏa lấp hoàn hảo trong bối cảnh Công Phượng không thể thi đấu.

Theo lịch thi đấu đã được sắp xếp, đội bóng Thủ đô sẽ được thi đấu bán kết trên sân nhà - SVĐ Hàng Đẫy vào 19h15 ngày 16/9 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Đáng chú ý là trong lịch sử đối đầu, CLB Hà Nội toàn thắng trước CLB TP.HCM khi thi đấu trên sân nhà.

Theo BLV Quang Tùng, Hà Nội FC vẫn nhỉnh hơn đôi chút với với đối thủ của mình TP.HCM ở trận bán kết rất được chờ đợi này nhờ đội hình đồng đều và lịch sử đối đầu giữa hai đối đội.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/sao-tre-ha-noi-fc-vang-cong-phuong-la-thiet-thoi-cua-tp-hcm-107049-11.html