Sao trẻ Arsenal xô đổ kỷ lục của Alan Shearer

Tiền đạo Eddie Nketiah của Arsenal vừa trải qua một trận đấu đáng nhớ khi anh đóng góp 1 bàn giúp ĐT U21 Anh giành chiến thắng 2-1 trước U21 Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại giải U21 châu Âu. Pha lập công này giúp anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho 'tiểu tam sư'.

Eddie Nketiah.

Eddie Nketiah.

Ở phút 88 trận đấu nói trên, Nketiah đã gây ấn tượng mạnh với pha khống chế điệu nghệ trước khi bấm bóng qua người thủ thành đối phương để nâng tỷ số lên thành 2-0. Trước đó, ĐT U21 Anh mở được tỷ số ở phút 17 nhờ pha đá phản lưới nhà của Türkmen. Trong thời gian đá bù giờ, Dervisoglu cũng gỡ lại được một bàn cho U21 Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chừng đó là không đủ để ngăn U21 Anh kiếm trọn 3 điểm.

Với cá nhân Nketiah, cú dứt điểm chuẩn xác nói trên đã giúp anh có được bàn thắng thứ 14 cho đội U21 Anh. Như vậy, anh đã xô đổ kỷ lục cũ trước đó thuộc về Alan Shearer và Francis Jeffers. 2 chân sút từng đóng góp 13 bàn cho Tiểu tam sư này giờ đã tụt xuống vị trí thứ 2 trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu ở ĐT U21 Anh sau Nketiah.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, Nketiah cho biết: "Tôi đang rất xúc động và đến giờ vẫn chưa tin được những gì đã xảy ra. Mọi thứ thực sự quá tuyệt diệu. Phá được kỷ lục của những đàn anh danh tiếng như Shearer và Jeffers với tôi giống như một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các thành viên trong gia đình đều rất tự hào vì bây giờ tôi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT U21 Anh".

Nketiah là cầu thủ trưởng thành từ học viện của Chelseatrước khi gia nhập đội trẻ Arsenal vào năm 2015. Anh đã ghi 9 bàn/43 trận đá cho Arsenal và từng chơi cho Leeds United ở mùa giải trước theo dạng cho mượn. Đến thời điểm hiện tại, cầu thủ 21 tuổi này vẫn chưa có cơ hội khoác áo ĐTQG, nhưng anh là gương mặt rất quen thuộc ở các đội U18, U19, U20 và bây giờ là ĐT U21 Anh.

Theo Trọng Khang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/sao-tre-arsenal-xo-do-ky-luc-cua-alan-shearer/20201014020209753