Sao tội ác của quân đội Kosovo lại chậm được xét xử?

Giải thể ICTY, kéo dài thời gian lập phiên tòa để chứng cứ phai nhạt, nhân chứng già yếu mất trí nhớ hay qua đời, là cách tốt nhất với Mỹ và...

Mưu đồ phương Tây khi trì hoãn xét xử tội ác Quân đội Giải phóng Kosovo

Cuộc chiến tranh Nam Tư đã kết thúc được 19 năm. Khi cuộc chiến kết thúc, đã để lại hai vấn đề lớn, đó là sự ra đời của Cộng hòa Kosovo và việc xét xử các tội phạm chiến tranh.

Nếu việc thành lập của Cộng hòa Kosovo là một tiến trình chính trị sai nguyên lý về sự ra đời của nhà nước và cho đến nay sự ra đời của thực thể chính trị trên lãnh thổ Kosovo là một "tiền lệ pháp nguy hiểm" của Mỹ và phương Tây.

Thì việc xét xử tội phạm chiến tranh lại là một tiến trình pháp lý nhơ nhuốc được xem là hiện thực hóa mưu đồ luật pháp hóa chính trị của Washington và đồng minh, nhằm xóa bỏ các thực thể đối nghịch và che giấu những hành động của họ.

Quân đội Giải phóng Kosovo là một tổ chức phạm tội ác trong cuộc Chiến tranh Nam Tư

Sau khi bom đạn NATO ngừng rơi trên đất nước Nam Tư, Tòa án Quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh trong cuộc Chiến tranh Nam Tư (ITCY) được thành lập, tiến hành truy tố, xét xử những nhân vật cao cấp của các thực thể thuộc Nam Tư cũ.

Từ Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic đến Tổng thống Cộng hòa Srpska Radovan Karadzic và Tư lệnh Quân đội Cộng hòa Srpska Ratko Mladic đều bị bắt giữ và bị truy tố, xét xử với tội danh phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại.

Ông Milosevic đã bị chết trong tù ngục khi bản án dành cho ông chưa được tuyên, tướng Mladic bị kết án chung thân, còn nhà lãnh đạo Karadzic bị kết án 40 năm tù giam. Và nay thì ICTY đã được giải thể.

ICTY bắt giữ, truy tố và xét xử cố Tổng thống Milosevic, nhà lãnh đạo Karadzic, tướng Mladic và những đồng phạm của họ đã gây ra nhiều phản ứng kiến trái ngược nhau trong dư luận và công luận.

Tuy nhiên, cả dư luận và công luận đều hoài nghi về việc ICTY dường như đã cố tình bỏ lọt tội phạm, đó là các phần tử của Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA) đã gây tội ác ngay trong thời kỳ xảy ra cuộc Chiến tranh Nam Tư.

Báo cáo năm 2017 của LHQ về xung đột Nam Tư đã cáo buộc KLA gây nhiều tội ác như thanh lọc sắc tộc, ám sát chính trị, kỳ thị ngưởi khuyết tật.. Và thực hiện hành vi tội ác chủ yếu là Cơ quan Tình báo Quốc gia Kosovo (K-SHIK).

Theo Global Post, dù là tổ chức non trẻ và hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp, nhưng độ tàn ác của K-SHIK thì ít tổ chức tội ác nào bì kịp. Tháng 1/2016, Kosovo và Hà Lan ký kết thỏa thuận về tổ chức phiên tòa đặc biệt xét xử những can phạm này.

Vậy nhưng cho đến nay, việc gây KLA và K-SHIK gậy tội ác vẫn chưa được xét xử tại một phiên tòa chính thức nào, thậm chí những cựu thủ lĩnh của KLA còn đang nắm quyền lực tại Kosovo, như Tổng thống Hashim Thaci.

ICTY được thành lập để xét xử tội phạm chiến tranh trong cuộc Chiến tranh Nam Tư, nhưng lại bị bị thể khi nhiều bị can, bị cáo chưa được xét xử

Thời gian trôi qua càng làm cho việc xét xử các phần tử KLA và K-SHIK khó khăn hơn. Bởi theo Cố vấn pháp lý Viện Dân chủ Kosovo Florent Spahija thì thiếu nhân chứng đang là trở ngại cho việc xét xử KLA và K-SHIK phạm tội ác chiến tranh.

"Thiếu nhân chứng trong các vụ án phạm tộc ác chiến tranh đang gây khó khăn cho bất kỳ cuộc điều tra nào, hoặc những trường hợp đó có thể phải ngừng truy tố, xét xử", Balkan Insight tường thuật lời ông Florent Spahija.

Còn theo Công tố viên đặc biệt của Kosovo, Drita Hajdari, thì : “Một thời gian dài đã trôi qua, có những nhân chứng hiện không còn sống và bằng chứng cũng đã phai mờ. Mà theo luật thì nhân chứng không thể vắng mặt và bằng chứng phải rõ ràng”.

Trong khi đó vấn đề bảo vệ nhân chứng trong các vụ án tội phạm chiến tranh cũng là một trong những lý do khiến cho việc thành lập một phiên tòa đặc biệt xét xử tội ác của các cựu thủ lĩnh KLA và K-SHIK chưa thể được thành lập.

Mặt khác, theo thỏa thuận, sau khi Kosovo tuyên bố độc lập , EU có vai trò hỗ trợ thực thi pháp luật cho Kosovo. Khoảng 2.500 quan chức EU, gồm cảnh sát, thẩm phán, công tố viên và công chức hải quan đã đến Kosovo thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đầu tháng 6/2018, EU bàn giao lại công việc đó cho Kosovo mà không có thời gian chuyển tiếp. Điều này - như lời Công tố viên đặc biệt Hajdari - chẳng khác gì "EU thả hòn than nóng hổi vào tay Kosovo".

Như vậy cho đến nay, Mỹ và phương Tây đã chính thức rũ bỏ sản phẩm mà mình cố nặn ra tại vùng Balkan, trong đó có việc bắt giữ, truy tố, xét xử các thủ lĩnh KLA và K-SHIK phạm tội ác chiến tranh.

Đền giờ này người ta mới hiểu tại sao Tổng thống Nam Tư Milosevic, Tổng thống Cộng hòa Srpska Karadzic và Tư lệnh Quân đội Cộng hòa Srpska Mladic đều bị truy tố, xét xử nhanh chóng ngay sau khi bị bắt giữ.

Tổng thống Kosovo Hashim Thaci sẽ phải ra tòa nếu KLA bị xét xử bởi ICTY

Và người ta cũng hiểu tại sao ICTY được thành lập để xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ lại nhanh chóng bị giải thể, trong khi các cựu thủ lĩnh của cả KLA và K-SHIK đều là đối tượng phải được truy tố, xét xử của định chế pháp lý này.

Xâu chuỗi các sự kiện lại cho thấy Washington và đồng minh tính toán rất kỹ lưỡng trong chuyện này và qua đây cũng cho thấy các chính sách của Mỹ và phương Tây tại Kosovo toàn là những mưu đồ nham hiểm.

Một sự che đậy cho hành động gây tội ác của CIA tại Kosovo

Theo Tình báo Đức, lực lượng của K-SHIK gồm các phiến quân KLA và các phần tử tội phạm có tổ chức ở vùng Balkan và Đông Âu.

Bọn ô hợp này được huấn luyện bài bản để trở thành những điệp viên tình báo và những sát thủ chuyên nghiệp.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/sao-toi-ac-cua-quan-doi-kosovo-lai-cham-duoc-xet-xu-3362806/