Sao 'Thần điêu đại hiệp': 20 năm đóng vai phụ lương không đủ ăn, bố vợ qua đời để lại 13 nghìn tỷ

Sau khi bố vợ tỷ phú qua đời, Ngô Gia Lạc nghiễm nhiên được thừa kế khối tài sản khổng lồ lên tới 13 nghìn tỷ đồng.

Năm 1983, lứa Ngũ hổ tướng dưới trướng TVB với những cái tên Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp và Lương Triều Vỹ xưng hùng một thời trên màn ảnh. TVB giai đoạn đó cũng hưng thịnh nhờ những cái tên nổi tiếng này.

Thập niên 1990, TVB tập hợp 5 gương mặt sáng giá và công bố nhóm “Tân ngũ hổ tướng”. 5 chàng trai này bao gồm Cổ Thiên Lạc, Cổ Cự Cơ, Lưu Khải Uy, Ngô Gia Lạc và Hà Viễn Hằng.

Nhóm "Tân Ngũ Hổ tướng".

Nếu Cổ Thiên Lạc, Cổ Cự Cơ, Lưu Khải Uy đều có sự nghiệp thăng hoa, Cổ Thiên Lạc hiện nay thậm chí còn đang giữ chức vị danh giá Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Hong Kong, thì Ngô Gia Lạc lại không được may mắn như vậy.

Ngô Gia Lạc.

Ngô Gia Lạc tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của TVB năm 1994 và được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới. Vai diễn đầu tiên của Ngô Gia Lạc là Quách Phá Lỗ, con trai út của Quách Tĩnh trong Thần điêu đại hiệp bản 1995 do Cổ Thiên Lạc đóng chính.

Từ khi vào nghề đến nay, Ngô Gia Lạc đã có trong tay gia tài gần 60 bộ phim điện ảnh và truyền hình như Yêu về nhà, Ngự dụng hiền nhân, Hồng võ tam thập tam,... Tuy nhiên, anh chưa bao giờ được vào vai nam chính. Thậm chí trong nhiều phim một trong "Ngũ hổ tướng" chỉ được đóng vai quần chúng, thời lượng xuất hiện ít ỏi.

Suốt hơn 20 năm, Ngô Gia Lạc tham gia đủ các phim từ truyền hình đến điện ảnh, cổ trang đến hiện đại nhưng vẫn không thể nổi tiếng.

Tuy nhiên nhân cuộc tái ngộ mới đây của nhóm "Tân Ngũ Hổ tướng", nhiều người nhận xét chính Ngô Gia Lạc mới là người có cuộc sống viên mãn nhất. Nguyên do là Ngô Gia Lạc đã trở thành sớm thành tỷ phú, thậm chí còn giàu có hơn cả Cổ Thiên Lạc hay Cổ Cự Cơ.

"Tân Ngũ Hổ tướng" tái ngộ sau 20 năm.

Cuộc đời làm diễn viên phụ kém danh tiếng của Ngô Gia Lạc bắt đầu sang trang từ năm 2005. Sau khi chia tay bạn gái người mẫu, tài tử họ Ngô bắt đầu bí mật hẹn hò với Ngô Tuệ Tuệ, ái nữ chủ tịch tập đoàn bất động sản Chevalier Hong Kong.

Tới đầu năm 2006, khi hai người âm thầm đăng ký kết hôn thì dư luận mới phát hiện hóa ra Ngô Gia Lạc đã thành "phò mã" nhà đại gia. Từ chàng diễn viên lương không đủ ăn, Ngô Gia Lạc hóa thành chàng rể đắt giá nhất Hong Kong lúc bấy giờ.

Tháng 8 vừa qua, tỷ phú Ngô Diệc Khanh qua đời để lại cho con gái khổi tài sản trị giá 4,5 tỷ HKD (tương đương 13.000 tỷ đồng). Ngô Gia Lạc nhờ vậy nghiễm nhiên cũng thành tỷ phú. Từ đó, báo chí Hong Kong đặt cho anh biệt danh mới là "chàng rể nghìn tỷ".

Ngô Gia Lạc và con gái tỷ phú trong lễ cưới.

Có không ít người chỉ trích Ngô Gia Lạc là kẻ đào mỏ, yêu con gái tỷ phú chỉ vì tiền nhưng thực tế cuộc sống hôn nhân của anh đã chứng minh điều ngược lại.

Hôn lễ năm 2006 của Ngô Gia Lạc và Ngô Tuệ Tuệ diễn ra hết sức đơn giản, kém đình đám hơn nhiều đám cưới minh tinh hay đại gia khác.

Tất cả quan khách chỉ gói gọn trong 12 mâm, đều là những bạn bè thân thiết nhất. Trong giới nghệ sĩ, Gia Lạc chỉ mời các nhân vật thân như Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Tăng Chí Vỹ, Cổ Thiên Lạc,...

Bạn bè ở TVB đến dự đám cưới Ngô Gia Lạc.

Trong suốt 10 năm làm rể nhà đại gia, Ngô Gia Lạc chưa từng ỷ lại vào gia thế hay tiền bạc nhà vợ. Anh vẫn chăm chỉ đi đóng phim, dù chỉ là các vai nhỏ, làm MC hay tham gia các show truyền hình để kiếm tiền.

Hai vợ chồng Ngô Gia Lạc sinh được ba đứa con xinh xắn và sống hạnh phúc chưa từng vướng scandal.

Ái nữ tỷ phú cũng hết sức ủng hộ chồng trong con đường sự nghiệp. Năm 2016 khi giành giải Nam diễn viên phụ TVB được yêu thích nhất tại Malaysia, Ngô Gia Lạc đã gửi lời cảm ơn vợ luôn quý trọng và trợ giúp anh trong những lúc khó khăn nhất.

So với Cổ Thiên Lạc- nổi tiếng nhưng đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng, Ngô Gia Lạc tuy chỉ đóng vai phụ nhưng lại là người hạnh phúc hơn cả.

Phương Anh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/sao-than-dieu-dai-hiep-20-nam-dong-vai-phu-luong-khong-du-an-bo-vo-qua-doi-de-lai-13-nghin-ty-66165.html