Sao Thái hứa 'đoái công chuộc tội'; Li Tie làm HLV Trung Quốc

Tiền đạo U-23 Thái Lan hứa giúp đội nhà đoạt vé đến Olympic 2020; Cựu sao Everton được bổ nhiệm vào ghế HLV tuyển Trung Quốc; Nhiều sao quần vợt phản đối ATP Cup.

Cựu sao Li Tie được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Trung Quốc

Cựu tiền vệ Everton, Li Tie được bổ nhiệm chức vụ HLV trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc, thay thế người tiền nhiệm Marcello Lippi.

Cựu tuyển thủ Li Tie được bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá Trung Quốc. Ảnh: AFP

Cựu tuyển thủ Li Tie được bổ nhiệm giữ chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá Trung Quốc. Ảnh: AFP

Thông tin được phía Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tuyên bố chiều nay (2-1), HLV 42 tuổi sẽ thay thế Lippi – HLV bị sa thải sau trận thua bất ngờ trước Syria tại vòng loại World Cup 2022. Li Tie được lựa chọn từ danh sách ba ứng viên, với kỳ vọng giúp Trung Quốc hồi sinh tại vòng loại World Cup 2022. Trước đó, ông từng dẫn dắt tuyển Trung Quốc tranh tài giải Đông Á tại Hàn Quốc vào tháng 12-2019.

Trước khi được bổ nhiệm ghế HLV trưởng, Li Tie giữ vai trò huấn luyện CLB Vũ Hán Zall tranh tài Super Leagea Trung Quốc. Trong vai trò cầu thủ, Li Tie từng có 92 trận khoác áo đội tuyển Trung Quốc, anh cũng là thành viên từng tham dự VCK World Cup 2002.

Kết thúc mùa hè tại Nhật Bản - Hàn Quốc, Li Tie chuyển đến Anh đầu quân cho Everton từ CLB Liêu Ninh. Hợp đồng ban đầu theo dạng cho mượn nhưng anh trải qua ba mùa giải với đội chủ sân Goodison Park.

Năm 2011, Li Tie chính thức giải nghệ và làm việc dưới quyền của cựu HLV Lippi, với tư cách trợ lý huấn luyện cho cả CLB Quảng Châu Evergrande, CLB nơi anh từng giành chức vô địch châu Á 2013 trước khi được bổ nhiệm chức HLV CLB CFFC Hà Bắc.

Đến năm 2017, Li ngồi vào ghế HLV Vũ Hán Zall đưa CLB lên hạng và cán đích vị trí thứ sáu Super League Trung Quốc mùa giải 2019.

Dự kiến HLV Li Tie sẽ có buổi ra mắt các học trò vào Chủ nhật tới tại trại huấn luyện ở Quảng Châu. Trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị mới là cuộc so tài giữa Trung Quốc và Maldives, thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra ngày 26-3.

Tiền đạo Supachai Jaded thẫn thờ sau khi nhận chiếc thẻ đỏ... Ảnh: FAT

Tiền đạo Thái Lan hứa “đoái công chuộc tội”

Tuyển thủ U-23 Thái Lan từng đánh nguội Đình Trọng và nhận thẻ đỏ ở vòng loại U-23 châu Á, Supachai Jaided hứa sẽ giúp đội nhà hoàn thành mục tiêu đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Phát biểu với truyền thông xứ Chùa vàng, Supachai cho biết: “Tôi vui mừng vì mình được trao cơ hội. Nhiệm vụ của tôi lúc này là sẽ chứng tỏ được tài năng của mình sau khi được AFC xóa án thẻ. Chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ để cùng nhau đưa U-23 Thái Lan giành vé tham dự Olympic 2020. Chúng tôi biết CĐV đặt niềm tin vào HLV Nishino và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để biến mục tiêu đó thành hiện thực”.

...khiến Thái Lan nhận thất bại 0-4 trước Việt Nam tại vòng loại U-23 châu Á 2022. Ảnh: FAT

Trước đó, tại vòng loại U-23 châu Á 2020, trong một tình huống bị Đình Trọng theo kèm “chết”, Supachai không giữ được bình tĩnh, đánh nguội hậu vệ U-23 Việt Nam khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Án treo giò hai trận sau đó được AFC xóa bỏ do Supachai không xuất hiện trong hai trận giao hữu của U-23 Thái Lan với Trung Quốc và Myanmar.

Ngày mai (3-1) Supachai và các đồng đội đấu trận giao hữu kín gặp U-23 Saudi Arabia, anh cho biết thêm: “VCK U-23 châu Á là giải đấu mà tôi và người hâm mộ Thái Lan rất kỳ vọng. Tôi rất khát khao được trở lại và tuân thủ mọi chiến thuật mà HLV Nishino sẽ đề ra”.

Nhiều sao quần vợt đòi hợp nhất ATP Cup và Davis Cup

Các siêu sao Nadal, Djokovic đồng loạt lên tiếng đòi hợp nhất hai giải đấu tương đồng gồm ATP Cup (mới khai sinh) và Davis.

ATP Cup sắp khai mạc, được xem như một giải đấu làm nóng trước thềm Grand Slam Úc mở rộng 2020. Giải đấu tranh tài theo thể thức vòng tròn được làm mới từ giải đồng đội nam thế giới, diễn ra chỉ sáu tuần sau Davis Cup.

Phát biểu chiều nay, tay vợt người Canada Denis Shapovalov đề nghị hai sự kiện ATP Cup – được Association of Tennis Professional (ATP) và Davis Cup – được chủ trì bởi Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) nên hợp nhất. “Hai giải đấu tương tự, chỉ khác là nó được thành lập từ một giải đấu trước đó. Tôi không hiểu sao ATP và ITF không thể thống nhất để đi đến một thỏa thuận nào đó, cùng tạo nên sự độc đáo và đặc biệt hơn”, Shapovalov chia sẻ.

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic. Ảnh: AFP

Ý kiến trên cũng được tay vợt hàng đầu ATP Novak Djokovic tán đồng: “Chúng ta cần thống nhất một giải đấu gọi tên là Super World Cup hay bất cứ gì đó tương tự. Theo tôi, nó không nên tái lập vào năm tới nhưng nếu ATP và ITF cùng ngồi lại, điều đó chỉ có thể xảy đến vào năm 2022. Tôi kỳ vọng điều đó sẽ xảy ra vì thật khó để những tay vợt hàng đầu cam kết cùng xuất hiện ở cả hai sự kiện”.

Cùng quan điểm, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal chia sẻ: “Thật khó hiểu khi hai kỳ World Cup quần vợt diễn ra trong cùng một tháng. Đó không thật lý tưởng đối với môn thể thao của chúng tôi. Rõ ràng chúng tôi không cần hai giải đấu diễn ra theo cùng một cách. Hai giải là quá nhiều”.

Tại ATP Cup khai mạc vào thứ Bảy tới, tay vợt Serbia Djokovic sẽ tranh tài với Kevin Anderson của Nam Phi, trong khi Nadal đại diện cho Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Nikoloz Basilashvili của Georgia.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/sao-thai-hua-doai-cong-chuoc-toi-li-tie-lam-hlv-trung-quoc-881385.html