Sao tennis yêu người mẫu sau khi chia tay bạn gái lâu năm

Mối quan hệ giữa Alexander Zverev và bạn gái Brenda Patea ngày càng bền chặt khi tay vợt số 7 thế giới chia sẻ câu chuyện tình tứ trên mạng xã hội.

Zverev đã đăng một bài viết hóm hỉnh miêu tả các trạng thái của bạn gái Patea khi hai người chụp ảnh chung.

"Bạn gái của tôi có 3 loại tâm trạng khác nhau khi chụp ảnh chung. Đầu tiên là hình ảnh dễ thương, vui tươi. Tiếp đến là người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào camera. Cuối cùng, tôi quyết định trở thành con chuột túi. Chắc chắn tôi yêu thích số 3 nhất", anh chia sẻ.

Dưới bài đăng, cô nàng Patea phản hồi rất nhanh: "Em nhớ anh rất nhiều. Em yêu anh".

 Zverev và Patea rạng rỡ khi ở bên nhau. Ảnh: Instagram NV.

Zverev và Patea rạng rỡ khi ở bên nhau. Ảnh: Instagram NV.

Ngôi sao người Đức được ví như "Hoàng tử quần vợt" bởi tài năng và mái tóc lãng tử. Anh và Patea đã chia sẻ nhiều bức ảnh chụp chung trong những tháng gần đây. Hai người gặp nhau tại Paris Masters 2019 và kể từ đó, Patea được nhìn thấy nhiều lần tới sân cổ vũ cho Zverev.

Tay vợt 22 tuổi công khai mối quan hệ với siêu mẫu người Đức không lâu sau khi chia tay bạn gái cũ Olga Sharypova, người đã ở bên anh rất nhiều thời thơ ấu. "Chúng tôi đã biết nhau kể từ năm 12 tuổi", Zverev tiết lộ.

Theo Tennis World, Breanda Patea đã đánh cắp trái tim của Zverev ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cô cũng bị cuốn hút bởi đôi mắt đầy mê hoặc của bạn trai.

"Đôi mắt anh ấy mê hoặc tôi ngay từ giây phút đầu tiên. Tôi không biết Zverev trước đó, tôi chỉ biết hai huyền thoại quần vợt Steffi Graf và Boris Becker. Anh ấy đẹp trai, hấp dẫn, hài hước và thậm chí cao hơn tôi", siêu mẫu Đức chia sẻ.

Zverev sở hữu chiều cao lên tới 1,91 m. Anh khởi đầu mùa giải 2020 ấn tượng khi lần đầu tiên vào đến bán kết một giải Grand Slam tại Australian Open. Tay vợt Đức được đánh giá có đủ khả năng để tiếp bước các đàn anh như Roger Federer, Rafael Nadal hay Novak Djokovic.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sao-tennis-yeu-nguoi-mau-sau-khi-chia-tay-ban-gai-lau-nam-post1063886.html