Sao 'Star Trek' Ben Cross qua đời ở tuổi 72

Nam diễn viên nổi tiếng Ben Cross từng đóng vai chính trong phim điện ảnh đoạt giải Oscar 'Chariots of Fire' và 'Star Trek' vừa qua đời ở tuổi 72.

Nam diễn viên 72 tuổi nổi tiếng với vai diễn vận động viên Olympic người Anh Harold Abrahams trong phim điện ảnh nổi tiếng “Chariots of Fire” – đạt giải phim xuất sắc nhất và thắng 4 giải Oscar. Ông cũng đóng vai Sarek trong phim Star Trek năm 2009.

Gia đình nam diễn viễn xác nhận ông qua đời vào sáng sớm ngày thứ Ba (18/08/2020) tại thủ đô Viên, Áo.

Đại diện của nam diễn viên cho biết: “Ben đột ngột qua đòi sau một trận ốm ngắn. Anh ấy vừa quay xong The Devil’s Light cho Lionsgate và cuối năm nay khán giả sẽ được xem anh đóng vai chính trong Last letter from your lover.”

Ben Cross được ca ngợi hết lời khi hóa thân vào vai vận động viên Olympic người Anh – Harold Abrahams trong bộ phim Chariots of fire, ra mắt năm 1981

Ben Cross được ca ngợi hết lời khi hóa thân vào vai vận động viên Olympic người Anh – Harold Abrahams trong bộ phim Chariots of fire, ra mắt năm 1981

Trong một bài đăng trên trang Facebook của Ben, được viết bởi con gái Lauren, cô cho biết sức khỏe của cha mình suy giảm tột độ trong vòng một tuần trở lại đây: “Tôi vô cùng đau lòng khi phải chia sẻ với các bạn rằng người cha yêu kính của tôi đã qua đời cách đây vài giờ. Ông bị bệnh một thời gian những trong tuần qua sức khỏe có dấu hiệu suy giảm nhanh chóng. Báo chí sẽ sớm thông báo về cái chết của ông nhưng tôi chỉ muốn tất cả các bạn, những người hâm mộ trung thành và yêu thương nhất của ông ấy, được nghe tin từ gia đình chúng tôi trước. Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn trong thời gian vừa qua!”

Ben Cross tên thật là Harry Benard Cross, sinh ra tại Luân Đôn, trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Trước khi trở thành diễn viên, Ben từng làm nhiều công việc khác nhau để kiếm thêm thu nhập như lau cửa kính.

Ben Cross trong vai Sarek trong phim 'Star Trek', ra mắt năm 2009

Năm 1970, ở tuổi 22, Ben Cross được nhận vào Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia Luân Đôn. Năm 1977, Cross trở thành thành viên của Royal Shakespear Company và biểu diễn trong buổi ra mát Private on Parade trong vai Kevin Cartwright. Con đường trở thành ngôi sao Hollywood của ông bắt đàu một năm sau đó với vai luật sư Billy Flynn ở Chicago.

Ben Cross được ca ngợi hết lời khi hóa thân vào vai vận động viên Olympic người Anh – Harold Abrahams trong bộ phim Chariots of fire, ra mắt năm 1981. Phim đã dành được 4 giải Oscar trong đó có giải Phim xuất sắc nhất. Phim được xếp hạng 19 trong danh sách 100 phim hàng đầu của Viện Phim ảnh Anh Quốc. Ben cùng bạn diễn Charleson cũng dành giải Diễn viên triển vọng nhất năm 1981 của giải thưởng Variety Club Award tổ chức năm 1982. Nam diễn viên cũng gây được tiếng vang khi đóng vai Sarek trong bộ phim Star Trek, ra mắt năm 2009.

Nam diễn viên cùng vợ 3, Deyana Boneva, trong một bức ảnh năm 2012.

Nam diễn viên đã kết hôn 3 lần. Trước khi qua đời, ông sống cùng người vợ Deyana Boneva Cross và 3 người con của mình. Nam diễn viên lên chức ông vào năm 2014.

Bảo Anh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/sao-star-trek-ben-cross-qua-doi-o-tuoi-72-1708137.tpo