Sao quốc tế tiêu tan sự nghiệp, bị tẩy chay vì vạ miệng trên mạng

Vì những phát ngôn bất cẩn trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã phải trả cái giá không hề nhỏ, thậm chí khiến sự nghiệp bị nhấn chìm.

Những ngày gần đây, có lẽ vụ lùm xùm giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và tài khoản Lê Hoài Anh liên quan tới status gây tranh cãi là một trong những chủ đề được nhiều người quan tâm nhất trên mạng xã hội.

Thực tế, trước "ông hoàng nhạc Việt", showbiz thế giới từng ghi nhận không ít trường hợp các nghệ sĩ nổi tiếng phải trả giá đắt vì "vạ miệng" khi sử dụng mạng xã hội.

Bị tẩy chay, sự nghiệp đóng băng vì mạng xã hội

Năm 2012, những chia sẻ của các thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc T-ara bị cho là ám chỉ em út Hwayoung, đã khơi ra hàng loạt sự kiện tranh cãi.

Nhiều hình ảnh, video được dân mạng dùng làm bằng chứng tố cáo Hwayoung bị bắt nạt. Sự việc khi đó khiến hàng chục nghìn fan ký tên yêu cầu T-ara giải tán.

Sự nghiệp của nhóm nhạc T-ara bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì scandal bắt nạt. Ảnh: T-ara World.

Sự nghiệp của nhóm nhạc T-ara bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì scandal bắt nạt. Ảnh: T-ara World.

Từ một nhóm nhạc nữ hàng đầu xứ kim chi khi đó, chủ nhân của "Bo Peep Bo Peep" bị hủy mọi hợp đồng quảng cáo, đóng phim hay tham gia sự kiện.

Các sản phẩm âm nhạc mới của nhóm cũng không được chú ý, phải chuyển dần sang hoạt động tại Trung Quốc. Mỗi lần T-ara xuất hiện trên truyền thông, sự khinh ghét, xa lánh là những gì cộng đồng mạng dành cho họ.

Dù đã được minh oan, nhưng ánh hào quang, độ nổi tiếng của T-ara chẳng bao giờ có thể đạt được như trước.

Tháng 8/2016, ca sĩ Tiffany (cựu thành viên SNSD) cũng từng bị dân mạng Hàn chỉ trích dữ dội khi đăng hình cờ Nhật Bản trong ngày giải phóng Hàn Quốc. Dù sau đó đã viết thư tay xin lỗi, cô vẫn bị nhiều người "ném đá", gạch tên khỏi các chương trình thực tế.

Năm 2013, Jay Park đã đăng tải một bức ảnh giơ ngón tay giữa và mỉm cười nhìn thẳng vào camera. Dù đã lên tiếng xin lỗi, nhưng người hâm mộ vẫn luôn nhắc tới scandal này khi nói tới cựu trưởng nhóm 2PM.

Ca sĩ Tiffany của SNSD bị chỉ trích khi đăng hình cờ Nhật trong ngày giải phóng Hàn Quốc, Sulli thường xuyên khiến người hâm mộ "phát hoảng" khi đăng những hình ảnh gây tranh cãi lên trang cá nhân, Jay Park đã đăng tải một bức ảnh giơ ngón tay giữa và mỉm cười nhìn thắng vào camera.

Cựu thành viên nhóm nhạc nữ F(x) Sulli thường xuyên khiến người hâm mộ "phát hoảng" khi đăng những hình ảnh gây tranh cãi lên trang cá nhân.

Ranh giới đẹp - xấu không thể phân định, nhưng việc dẫn đầu cuộc bình chọn cho câu hỏi "Bạn cảm thấy sao Hàn nào nên ngừng sử dụng SNS?" của trang ExitingDC vào cuối tháng 7/2018 cũng đủ để mọi người thấy được mạng xã hội mang tới tác hại gì cho cô.

Một trong những sao nữ nổi tiếng nhất xứ kim chi hiện nay là Suzy cũng được dân mạng khuyên nên "cai" mạng xã hội. Vào tháng 6/2018, người mẫu mạng Yang Yewon đăng tải video tiết lộ đã bị 20 người đàn ông quấy rối tình dục nhiều lần khi làm người mẫu bán thời gian ở studio Once Picture.

Sự việc nhận được nhiều sự chú ý khi Suzy bất ngờ lên tiếng ủng hộ cô này bằng cách chụp màn hình bản kiến nghị gửi tới Nhà Xanh đề nghị điều tra vụ án. Điều này khiến công việc kinh doanh của Once Picture bị đình trệ, bị công chúng hiểu lầm.

Sau quá trình điều tra, studio Once Picture được xác nhận không hề liên quan đến vụ quấy rối tình dục đó. Đồng thời, Yang Ye Won cũng thừa nhận đã nói dối về vụ việc.

Sau đó, Suzy đã lên tiếng xin lỗi vì ủng hộ kiến nghị sai lệch. Tuy nhiên, phía studio Once Picture vẫn cho rằng sự ảnh hưởng xã hội của cô đã gây ra cho họ thiệt hại khó mà đo đếm. Thậm chí, có hơn 1.000 người ký đơn kiến nghị Nhà Xanh xử tử Suzy vì dám ủng hộ kẻ gian dối với danh nghĩa “bảo vệ nữ quyền”.

Tháng 10/2011, giới giải trí Hoa ngữ “rộn ràng” vụ cãi nhau giữa hai kiều nữ: Huỳnh Dịch và Hoắc Tư Yến. Hoắc Tư Yến đã bóng gió với dòng chữ ám chỉ Huỳnh Dịch là kẻ “giả mèo khóc chuột”, lợi dụng cuộc hôn nhân ngắn ngủi trong 41 ngày để gây chú ý.

Sau khi Hoắc Tư Yến “khai pháo”, Huỳnh Dịch cũng không vừa. Cô nhờ luật sư can thiệp, buộc Hoắc Tư Yến xóa nội dung đã viết và công khai xin lỗi. Hai bên cãi nhau ầm ĩ trên các phương tiện truyền thông suốt một thời gian dài.

Ở trời Tây, những lần các ngôi sao khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bức xúc qua phát ngôn trên mạng cũng không phải là ít.

Cuối tháng 8/2018, trở lại sau hơn 5 tháng vắng bóng trên sàn diễn thời trang, nữ người mẫu Kendall Jenner có phát ngôn gây tranh cãi.

"Từ khi bắt đầu sự nghiệp, ekip của tôi luôn khắt khe chọn lọc show diễn. Tôi không phải là kiểu người mẫu tham gia tới 30 show mỗi mùa, hay làm bất cứ những gì các cô gái khác thường làm. Tôi thì có hàng triệu việc cần làm. Đâu chỉ là sàn catwalk mà là mọi thứ khác. Mọi thứ đến cùng lúc khiến tôi hoảng sợ và cần một chút thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại", nữ người mẫu viết.

Sau đó, nhiều đồng nghiệp trong giới đã lên tiếng chỉ trích Kendall, cho rằng cô coi thường công việc của người khác, những người vốn không có sự hậu thuẫn từ gia đình như Kendall. Không chỉ vậy, một làn sóng chỉ trích nữ người mẫu cũng dấy lên từ người dùng mạng xã hội.

Tốt nhất là không dùng

Vì sự khắt khe của dân mạng Hàn Quốc, nhiều công ty giải trí nước này đã thêm điều khoản cấm sử dụng mạng xã hội, thậm chí là điện thoại di động vào hợp đồng với các nghệ sĩ của mình để tránh "vạ miệng", gây tổn hại hình ảnh.

Đến khi có được chỗ đứng nhất định, nhiều nhóm idol cũng chỉ được tương tác với người hâm mộ thông qua các tài khoản chung và phải qua quản lý "phê duyệt" mới được đăng bài.

Các thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS cũng từng chia sẻ khi sử dụng mạng xã hội, họ đặt ra một số “quy định” chung, trong đó một trong những quy định hàng đầu là không đăng các dòng tweet khi đang say xỉn.

"Quy tắc" khi sử dụng mạng xã hội của nhóm nhạc BTS là không đăng bài khi say xỉn. Ảnh: Getty Image.

Nữ diễn viên Park Bo Young là một trong những sao Hàn nói không với mạng xã hội, với lý do “không nghĩ tính cách của mình đủ nghiêm túc cho nó.”

MC quốc dân Yoo Jea Suk từng tiết lộ không có một tài khoản mạng nào. “Những người dùng mạng xã hội phải tập trung hoàn toàn vào nó. Việc này có thể vui và thú vị nhưng họ sẽ không thể tập trung vào các công việc khác trong ngày,” anh nói.

Chàng "Hậu duệ mặt trời" điển trai Song Joong Ki từng trả lời trong một lần fan meeting rằng mình “rất tệ trong việc dùng công nghệ”.

“Vì không giỏi nên tôi không dùng mạng xã hội nào. Chỉ đơn giản là tôi không dùng được thôi", anh nói.

Tương tự, chàng "Harry Potter" Daniel Radcliffe từ chối dùng mạng xã hội. Chia sẻ với New York Times, anh cho biết: "Tôi nghĩ rằng Twitter rất tuyệt vời với một số cá nhân cụ thể, có những người tôi muốn đọc Twitter của họ, nhưng tôi không hiểu tại sao những người ở vị trí như tôi lại muốn sử dụng Twitter nhiều đến thế".

Emma Stone cũng không dùng mạng xã hội. Ngôi sao La La Land không muốn dính líu nhiều đến những hoạt động tương tác trực tuyến. "Tôi chẳng thấy việc được nhiều like có gì hấp dẫn hay là để chứng tỏ điều gì cả. Kể cả việc được công nhận, được phán xét hay những thứ tương tự. Những người trên đó chắc gì tôi đã quen biết hết. Cứ như thể những bức ảnh đẹp nhất Instagram của họ cũng chắc chắn là bộ mặt thật sự của họ vậy."

Nam tài tử Daniel Craig từng trả lời The Sun rằng mình nhất định không dùng Facebook hay Twitter.

"Sáng nay dậy, ăn trứng?’ Điều đó có quan trọng với ai không? Quan hệ xã hội? Hãy gọi bạn bè của mình, đến một quán bar và uống một vài chén đi", anh giải thích.

Gần đây, nhiều dân mạng hài hước chia sẻ câu chuyện tài khoản Twitter của nữ ca sĩ Adele có đến 2 người quản lý. Mỗi khi muốn đăng nội dung gì, Adele phải nhận được sự phê duyệt của cả 2 người này mới được đăng tải.

Dù chưa dính phải lần "vạ miệng" nào nghiêm trọng, nguyên nhân khiến "họa mi nước Anh" bị quản lý chặt như vậy là do cô hay viết "nhảm nhí" trên Twitter, ví dụ như đăng tin tìm gấu bông thất lạc hay đổi tên tài khoản thành "Rose Moon".

Mai An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-quoc-te-tieu-tan-su-nghiep-bi-tay-chay-vi-va-mieng-tren-mang-post939857.html