Sao quốc tế bị cắt hợp đồng quảng cáo vì vướng scandal

Phạm Băng Băng mất nhiều hợp đồng quảng cáo trang sức do việc trốn thuế.

Ở giới giải trí quốc tế, các ngôi sao thường chịu nhiều ảnh hưởng khi bị công chúng tẩy chay liên quan đến thái độ sống hay chuyện đời tư. Nhiều người mắc chứng trầm cảm vì sự nghiệp xuống dốc, các hợp đồng quảng cáo bị cắt khiến doanh thu sụt giảm hàng triệu USD.

Phạm Băng Băng bị cắt hợp đồng quảng cáo vì trốn thuế

Nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với gần 63 triệu người theo dõi trên Weibo, 3,8 triệu trên Instagram và hơn 10 triệu trên Facebook. Ngoài các nhãn hàng thời trang quốc tế như Guerlain, De Beers và Montblanc, rất nhiểu hãng thời trang Trung Quốc chọn nữ diễn viên làm đại sứ thương hiệu.

Vào đầu tháng 10/2018, sau khi phanh phui vụ bê bối gian lận tài chính và trốn thuế, sự nghiệp của người đẹp rơi vào trạng thái "đóng băng". Cơ quan thuế của Trung Quốc chính thức công bố thông tin Phạm Băng Băng trốn thuế và nữ nghệ sĩ phải nộp phạt hơn 69 triệu USD.

Tờ Apple Daily cho biết, cô bị cấm vận trong ba năm, không được xuất hiện trên màn ảnh hay tham gia các dự án quảng cáo trên truyền hình. Danh tiếng của người đẹp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một bài báo của đài NTDTV chia sẻ các thương hiệu đồng loạt có những động thái thay đổi người đại diện. Nhãn hàng Montblanc xác nhận việc chấm dứt hợp đồng đại sứ thương hiệu toàn cầu với cô.

De Beers - công ty kim cương cao cấp - có mối quan hệ tốt với nữ diễn viên cũng nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh đại diện của người đẹp trên trang chủ công ty.

 Phạm Băng Băng bị cắt nhiều hợp đồng quảng cáo. Ảnh: Sina.

Phạm Băng Băng bị cắt nhiều hợp đồng quảng cáo. Ảnh: Sina.

Ahn Jae Hyun gặp rắc rối sau ly hôn

Xây dựng thành công hình ảnh cặp vợ chồng hạnh phúc, Ahn Jae Hyun nhận được lời mời quảng cáo của thương hiệu mỹ phẩm Merbliss.

Sau khi công bố thông tin ly hôn Goo Hye Sun, nhãn hàng chính thức chấm dứt hợp đồng với nam diễn viên vì cảm thấy thất vọng trước những gì phơi bày trên các mặt báo.

Thương hiệu chia sẻ trên Instagram: "Lấy ý tưởng từ các đám cưới, Merbliss luôn muốn đem đến hạnh phúc và niềm vui cho khách hàng. 2 năm trước khi ký hợp đồng với Ahn Jae Hyun, chúng tôi đã tin hình ảnh và chuyện tình của anh ấy đi đúng định hướng của thương hiệu. Nhưng điều này trái ngược với những gì chúng tôi theo đuổi. Vì thế, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng và xóa mọi hình ảnh liên quan đến Ahn Jae Hyun".

Ahn Jae Hyun quảng cáo mỹ phẩm. Ảnh: Merbliss.

Bị cắt hợp đồng vì scandal "chạy trường" cho con

Tháng 3/2019, nữ diễn viên Lori Loughlin và chồng - nhà thiết kế Mossimo Giannulli - bị buộc tội dùng 500.000 USD để mua suất vào Đại học Southern California cho hai con gái Olivia Jade và Isabella Rose.

Scandal "chạy trường" cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của con gái Lori. Olivia bị chấm dứt hợp đồng quảng cáo với hãng mỹ phẩm bán lẻ Sephora. Sản phẩm trang điểm của cô ra mắt tháng 12/2018 bị xóa khỏi website công ty.

Trang People cho biết: "Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với hai con gái của Lori. Bọn trẻ thất vọng, sợ hãi và thấy xấu hổ. Các cô gái lo sợ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo".

Lori Loughlin cùng hai con gái - Isabella Rose Giannulli và Olivia Jade Giannuli. Ảnh: NBC News.

Hệ lụy khi dùng doping

Không chỉ các ngôi sao, nhiều vận động viên cũng bị ảnh hưởng bởi loạt scandal liên quan đến đời tư. Sau khi có bằng chứng, nhà vô địch xe đạp - Lance Armstrong - dùng doping trong các trận đấu, Nike chia sẻ bài phát biểu trước truyền thông: "Anh ấy đã lừa dối chúng tôi hơn một thập kỷ và rất buồn khi phải tuyên bố việc cắt hợp đồng quảng cáo với vận động viên này. Nike không bỏ qua việc sử dụng thuốc tăng cường sinh lực bất hợp pháp theo bất cứ cách nào".

Ban đầu phía nhãn hàng khẳng định sẽ giúp đỡ Livestrong - tổ chức từ thiện do Lance thành lập - nhưng điều này cũng không duy trì được bao lâu.

Vận động viên Lance Armstrong. Ảnh: E! Online.

Màn cắt hợp đồng gây tranh cãi

Vào tháng 7/2017, Sports Seoul đưa tin một nhãn hàng thời trang danh tiếng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với nam diễn viên Kim Woo Bin. Quyết định này được đưa ra sau khi thông tin anh bị ung thư vòm họng rộ lên hồi tháng 5.

Theo thỏa thuận, hợp đồng làm đại diện của Kim Woo Bin kéo dài tới ngày 31/1/2018. Hành động này tạo nên sự tranh cãi trên mạng xã hội từ bộ phận người hâm mộ. Khán giả đồng loạt tẩy chay và cho rằng thương hiệu không có tình người.

Trong quá trình điều trị, anh được bạn bè, người thân động viên và một số hãng khác vẫn giữ hợp đồng, cũng như dành sự quan tâm tới nam diễn viên.

Cuối năm 2019, Kim Woo Bin thông báo khỏi bệnh, chính thức trở lại ngành giải trí thông qua màn xuất hiện tại Lễ trao giải Rồng xanh. Ảnh: GQ Magazine.

Những món đồ luôn có trong túi xách của Irene Theo Vogue Korea, nữ ca sĩ Hàn Quốc lựa chọn điện thoại, ví tiền và túi đựng đồ trang điểm là những món đồ cần mang theo.

Thuận Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-quoc-te-bi-cat-hop-dong-quang-cao-vi-vuong-scandal-post1145261.html