Sao Quảng Nam đồng loạt được các HLV V.League tiến cử lên tuyển

Dù Quảng Nam đang thi đấu sa sút nhưng tiền đạo sinh năm 1991 vẫn nhận được những lời có cánh từ các ông thầy cũ và đương nhiệm.

Theo một số nguồn tin, HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ gọi khoảng 35-40 cầu thủ tham dự ĐT Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2018. Đây thực sự là con số khá lớn, có sự gia tăng đột biến so với quá khứ. Đồng thời cũng góp phần cũng mở ra cơ hội cho nhiều cái tên “ít được nhắc đến” trước nay.

Một trong số đó chính là tiền đạo Hà Minh Tuấn. Sau lứa Anh Đức, chân sút xứ Quảng được xem là “của hiếm” làng bóng nội với chiều cao, thể hình, khả năng càn lướt và săn bàn khá ổn định đôi mùa giải trở lại đây. Vấn đề là lâu nay không rõ vì lý do gì, các HLV đội tuyển đều ngó lơ anh chàng.

Mãi đến khi HLV Park Hang-seo – người có xu hướng tìm kiếm và trao cơ hội cho các gương mặt “lạ”, lên nắm quyền thì cơ hội cho Minh Tuấn mới thực sự được nhen nhóm trở lại. Lúc này, trong tay chiến lược gia người Hàn, thực tế cũng không có quá nhiều lựa chọn ưng ý ở vị trí trung phong cắm.

Claudecir chấn thương khiến hàng công Quảng Nam mùa này trông cậy khá nhiều ở tiền đạo nội như Minh Tuấn.

Anh Đức năm nay đã bước sang tuổi 33, anh thường xuyên được sắp đá ở những thời điểm “chiến lược” thay vì 90 phút trọn vẹn. Trong khi lớp trẻ của Đức Chinh, Tiến Linh hay Công Phượng có lẽ vẫn phù hợp hơn ở cấp độ U23, còn ở sàn diễn cấp đội tuyển, họ có lẽ phải trui rèn thêm rất nhiều.

Cuộc “vận động” để Minh Tuấn lên tuyển không chỉ bắt đầu từ các khán giả Quảng Nam, mà ngay chính giới HLV nội cũng tán đồng. Chia sẻ với trang bongda.com.vn, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Tôi đã từng huấn luyện Minh Tuấn ở U21 Đà Nẵng. Đó là một trong số ít tiền đạo nội có tầm vóc tốt.

Cậu ta có lối chơi của một trung phong cắm điển hình, tốc độ và khả năng tỳ đè rất tốt. Tôi nghĩ Minh Tuấn sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hàng tiền đạo thấp bé của ĐT Việt Nam, bên cạnh lão tướng Anh Đức. Tuy nhiên được gọi hay không cũng còn tùy vào ông Park bởi ông cũng có toan tính riêng”.

Chân sút xứ Quảng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ "chia lửa" với các ngoại binh trong xuyên suốt mùa giải này.

Cùng quan điểm, đương kim HLV trưởng CLB Quảng Nam Hoàng Văn Phúc cho biết: “Minh Tuấn luôn có thái độ tập luyện tốt ở CLB. Riêng mùa này, em chơi tốt và là nhân tố chủ chốt trên hàng công. Sẽ là sự ghi nhận tuyệt vời nhất cho Tuấn nếu được triệu tập lên tuyển.

Tuy nhiên, tôi cũng không dám chắc Minh Tuấn có thể cạnh tranh được với Anh Đức hay không, bởi Tuấn là học trò của tôi ở Quảng Nam nên những đánh giá sẽ không được khách quan. Hãy để điều đó cho HLV Park Hang-seo khi ông trực tiếp theo dõi và nhận xét”.

Ngoài việc sở hữu hình thể lý tưởng (1m80), Minh Tuấn còn là một cầu thủ đa năng. Tại Quảng Nam, do hàng công thường trực hai ngoại binh, nên anh thường được tướng Phúc kéo ra cánh. Dù vậy, Minh Tuấn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đá cao nhất.

Ngày trở lại đội tuyển của Hà Minh Tuấn sẽ không còn xa?

Sau 20 trận ra sân, anh đã có cho mình 6 bàn thắng, đóng góp 2 pha kiến tạo. Với thành tích này, anh cũng đồng thời trở thành cầu thủ quan trọng thứ nhì ở Quảng Nam, chỉ sau đội trưởng Đinh Thanh Trung.

Nhìn thông số và màn thể hiện đó, người ta có lý do để tin rằng, thầy Park sẽ trao cơ hội cho Hà Minh Tuấn. Ở tuổi 27, đây là thời gian thích hợp nhất để Tuấn bùng nổ và tỏa sáng sau những năm tháng lận đận, chia xa màu áo đội tuyển kể từ thời khoác áo U23 Việt Nam.

DV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sao-quang-nam-dong-loat-duoc-cac-hlv-vleague-tien-cu-len-tuyen-917364.html