Sao Pháp Luật bình chọn Top 5 những thành phố biển hấp dẫn nhất 2019

Trong Báo cáo 'Điểm nhấn du lịch 2018' của Tổ chức Du lịch thế giới, Việt Nam được xếp thứ 3 trong 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế đến tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới trong năm 2017. Giá trị đóng góp trực tiếp về kinh tế của du lịch vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) liên tục tăng, từ 6,3% vào năm 2015 lên 6,9% (năm 2016) và 7,9% (năm 2017). Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2017.

Tính tổng chiều dài bờ biển tiếp giáp Biển Đông của các tỉnh ven biển Việt Nam có 3.350km bờ biển. Xếp hạng bờ biển Việt Nam đứng thứ 32 về chiều dài trong tổng số 156 nước có biển. Trong đó, nước có bờ biển dài nhất là Canada (202.080km), nước có bờ biển ngắn nhất là Monaco (4km). Hiện có tới 83% dân số Việt Nam sống trong vùng duyên hải. Trong khi đó, bình quân chung thế giới chỉ có khoảng 39% dân số sống trong vùng duyên hải. Như vậy, dân số Việt Nam sống trong vùng duyên hải nhiều gấp hai lần so với bình quân chung thế giới.

Trong Báo cáo “Điểm nhấn du lịch 2018” của Tổ chức Du lịch thế giới, Việt Nam được xếp thứ 3 trong 10 quốc gia có lượng khách du lịch quốc tế đến tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới trong năm 2017. Giá trị đóng góp trực tiếp về kinh tế của du lịch vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) liên tục tăng, từ 6,3% vào năm 2015 lên 6,9% (năm 2016) và 7,9% (năm 2017). Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% so với năm 2017.

Thế nhưng, những thành phố biển nào luôn nằm trong Top các điểm đến được yêu thích nhất?

Phố biển Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa có bờ biển dài hơn 200 km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh. Trong đó, Vịnh Nha Trang được vinh danh là 1 trong 29 Vịnh đẹp nhất thế giới và Bãi biển Trần Phú nằm trong Top 50 Bãi biển cát trắng đẹp nhất thế giới.

Đường Trần Phú dài 12km là một trong những cung đường biển đẹp và sầm xuất nhất VN

Đường Trần Phú dài 12km là một trong những cung đường biển đẹp và sầm xuất nhất VN

Năm 2019, Nha Trang - Khánh Hòa sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn như Festival Biển Nha Trang và hàng loạt hoạt động hưởng ứng năm Du lịch Quốc Gia 2019.

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 bao gồm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội phản ánh những nét văn hóa truyền thống và đương đại của đất nước nói chung và vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng. Theo đó, nhóm hoạt động chính trong chương trình Festival Biển 2019 sẽ được tổ chức tập trung tại TP. Nha Trang gồm: lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ hội đường phố và các chương trình nghệ thuật. Bên cạnh đó, tại một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra các hoạt động phụ trợ, hưởng ứng khác như: biểu diễn nghệ thuật quần chúng, triển lãm, thể thao, du lịch, ẩm thực... Qua 8 kỳ tổ chức thành công, Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2019 chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng về nội dung cũng như hình thức so với các kỳ Festival Biển trước.

Biển Đà Nẵng

Đà Nẵng cùng với Nha Trang lọt top điểm đến mới nổi cho du khách Australia năm 2019 do trang Skyscanner.com.au bình chọn.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng năm 2018 ước đạt 7.660.000 lượt khách, tăng 15,5% so với năm 2017, đạt 102,5 % kế hoạch; trong đó khách quốc tế đạt 2.875.000 lượt, tăng 23,3% so với năm 2017, đạt 106,5% kế hoạch và khách nội địa đạt 4.785.000 lượt, tăng 11,2% so với năm 2017, đạt 100,3% kế hoạch.

Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà Hills - điểm đến hấp dẫn ở Đà Nẵng

Lượng khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng trong năm 2018 ước đạt ước đạt 2,35 triệu lượt, tăng 48,7% so với năm 2017; đón 100 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với khoảng 145 ngàn lượt, tăng 66% số khách so với năm 2017; đường sông: ước đạt 480 ngàn lượt, tăng 36% so với năm 2017 (năm 2017 là 353.211 lượt khách). Mục tiêu năm 2019, lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt 8,19 triệu lượt, tăng 6,9% so với ước thực hiện năm 2018; trong đó 3,19 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với ước thực hiện năm 2018 và 5 triệu lượt khách nội địa, tăng 4,5% so với ước thực hiện năm 2018.

Đảo ngọc Phú Quốc

Từ một điểm du lịch biển nghèo nàn về dịch vụ, thiếu thốn cơ sở lưu trú và hạ tầng giao thông, Phú Quốc đã vươn lên ngôi vị mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng hạng sang trong khu vực và thế giới, nhờ sự xuất hiện của những công trình du lịch đẳng cấp. Tờ báo Malaysia World of Buzz dự đoán đảo ngọc của Việt Nam sẽ trở thành một trong những điểm đến hàng đầu tại Đông Nam Á.

Có bãi cát trắng mịn và làn nước trong xanh, Hòn Xưởng - Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho du khách tắm biển

Năn 2018 Phú Quốc đã đón 4.041.001 lượt khách du lịch tăng 36% so với cùng kỳ 2017, tổng khách quốc tế là 536.458 người.

Sự chuyển mình của đảo Ngọc đã khiến lượng khách đến trong hai năm trở lại đây tăng trưởng đột biến. Nếu như năm 2015 chỉ có 913.000 lượt khách tới du lịch Phú Quốc, thì đến năm 2016, con số này là gần 1,5 triệu. Năm 2017, Phú Quốc khiến các chuyên gia du lịch ngạc nhiên khi đón 2,7 triệu lượt khách. Và 6 tháng đầu năm 2018, hơn 1,6 triệu lượt khách đã “check-in” đảo Ngọc, tăng 126,5% so với cùng kỳ, cao gần gấp 3 lần tổng lượng khách đến Phú Quốc cả năm 2013.

Thành phố biển Vũng Tàu

Năm 2018 Bà Rịa - Vũng Tài đón lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 13,5 triệu lượt. Trong đó khách lưu trú đạt trên 3 triệu lượt, tăng 12,3 % so với cùng kỳ 2017, khách quốc tế lưu trú là 425 ngàn lượt, tăng 14,2 % so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 14.248 tỷ đồng tăng 13 % so với cùng kỳ 2017. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch đạt 4.550 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt 2.593 tỷ đồng. Doanh thu lữ hành đạt 321 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm, tăng 15,79% so với năm 2017.

Cách TP HCM khoảng 125 km, Vũng Tàu là điểm đến thích hợp cho những ngày nghỉ cuối tuần hay kỳ nghỉ lễ dài trong năm.

Từ TP.HCM đến Vũng Tàu chỉ mất hơn 90 phút nên vẫn là điểm đến cho mọi người dân. Theo báo cáo của Ban quản lý các KDL TP. Vũng Tàu, tính đến sáng 31/12/2018, TP. Vũng Tàu đã đón và phục vụ gần 40 ngàn lượt khách đến vui chơi tắm biển trong dịp Tết Dương lịch 2019.

Thành phố Hạ Long

Vịnh Hạ Long tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam năm 2018 theo thống kê của Tổng cục Du Lịch. Cùng với những dự án hạ tầng mới được nâng cấp, các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng được ra đời sẽ biến nơi đây trở thành thiên đường vui chơi, nghỉ dưỡng sầm uất của khu vực phía Bắc.

Hạ Long giờ đây không chỉ là một thành phố du lịch sầm uất nhất phía Bắc với du lịch chỉ có một mùa. Với hàng loạt dự án đầu tư mới, các chương trình sự kiện, lễ hội đầy màu sắc, du lịch Hạ Long lấp đầy du khách cả 4 mùa trong năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, du lịch tỉnh Quảng Ninh nói chung và Hạ Long nói riêng đạt được những con số ấn tượng đánh dấu mốc quan trọng Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh. Đã có tới 7,5 triệu lượt khách tới Quảng Ninh, tăng 26%, trong đó đáng kể có 2,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14% so với cùng kỳ. Các khu vui chơi, nghỉ dưỡng, các phòng khách sạn cao cấp luôn trong tình trạng kín phòng.

Thiên Hà

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/sao-phap-luat-binh-chon-top-5-nhung-thanh-pho-bien-hap-dan-nhat-2019-482/