Sao phải 'tận thu' đến thế?

Thu phí đỗ xe ô tô

Một số người dân phản ánh, tuyến đường từ Cột đồng hồ dọc theo Công viên hoa Hạ Long là do Nhà nước quản lý, được xây dựng từ ngân sách nhà nước, sao khi người dân có việc tạm đỗ, dừng xe ô tô thì lại bị thu phí gửi xe 15.000 đồng?

Người dân có ý kiến, khu vực này phía bên kia đường có trụ sở của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh, thường xuyên có người dân đến khám, chữa bệnh, tiêm phòng và các hoạt động khác, nhưng do diện tích chật không đủ cho xe ô tô đỗ, nên phải đỗ bên kia đường (không có biển cấm đỗ). Nhiều khi chỉ vào giải quyết công việc 5-10 phút, nhưng vẫn phải trả phí 15.000 đồng/ô tô.

Người thu lệ phí đỗ xe ở đây cho biết đây là quy định của phường Bạch Đằng, tiền thu nộp cho phường. Được biết không chỉ riêng khu vực này mà nhiều nơi trên địa bàn TP Hạ Long cũng có kiểu "tận thu" lệ phí, như khu vực đối diện với Vincom Hạ Long, chợ Hạ Long 3 (Cột 5)...

Nhiều người dân bày tỏ, kiểu tận thu này "cò con" và không đáng với một thành phố thủ phủ của tỉnh, nơi người dân tự hào là thành phố đáng sống. Nếu quy định để đảm bảo ATGT, trật tự văn minh đô thị, cấm dừng, đỗ trên lòng đường, vỉa hè thì lại là chuyện khác, buộc người dân phải nghiêm túc chấp hành; còn lại cũng nên cho người dân được sử dụng miễn phí vì số tiền thu được chẳng đáng gì.

Tham gia giao thông không an toàn

Thời gian gần đây nhiều người dân sống dọc đường bao biển từ Hà Khánh đến Cột 8 phản ánh, khoảng tầm 21h xuất hiện nhiều thanh niên "choai choai" đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, rú ga rượt đuổi nhau, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã xảy ra va chạm giao thông, gây rối trật tự công cộng do nhóm thanh niên này gây ra, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Nhà vệ sinh công cộng mất vệ sinh

Một số người dân thường xuyên tập thể dục tại Công viên hoa Hạ Long phản ánh, thời gian gần đây mùi xú uế ở Công viên rất khó chịu, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và người dân tập thể dục ở đây. Nguyên nhân do ý thức của một số người dân chưa tốt, dù đã có nhà vệ sinh công cộng nhưng không dùng mà vẫn xả ra xung quanh.

Dù đã có quy định cấm không được đưa súc vật vào Công viên, nhất là dắt chó đi dạo trên cầu đi bộ, nhưng nhiều người vẫn không tuân thủ, cũng không thấy bảo vệ Công viên nhắc nhở hay kiểm soát tình trạng này.

Để Công viên hoa Hạ Long, một trong những lá phổi xanh của thành phố, nơi mang lại tiện ích sống cho người dân trong việc nâng cao sức khỏe, trở lại trong lành như trước, đề nghị cơ quan chức năng của thành phố quan tâm giải quyết vấn đề người dân phản ánh.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/ban-doc/202012/sao-phai-tan-thu-den-the-2512267/