Sao nữ từng tố cáo Weinstein cưỡng hiếp lại vướng cáo buộc quấy rối tình dục trẻ vị thành niên

Nữ diễn viên người Ý Asia Argento, một trong những nạn nhân từng công khai tố cáo nhà sản xuất phim Harvey Weinstein về hành vi cưỡng bức, vừa trở thành tâm điểm chỉ trích khi chính cô cũng vướng phải nghi án xâm hại tình dục.

Argento được biết đến như một nhà vận động và phát ngôn tích cực cho làn sóng #MeToo (kêu gọi đấu tranh phòng chống quấy rối tình dục). Trong khuôn khổ liên hoan phim Cannes lần thứ 71, tổ chức giữa tháng 5.2018, ngôi sao 42 tuổi thậm chí công khai chia sẻ việc bị Weinstein cưỡng bức. Tuy nhiên, mới đây, một cáo buộc gây sốc - tiết lộ Argento từng đồng ý trả tiền bồi thường nhằm bưng bít hành vi xâm hại do cô gây ra, nhắm vào một nam đồng nghiệp dưới tuổi thành niên - đang khiến dư luận xôn xao.

Jimmy Bennet năm 17 tuổi

Khoảng tiền 380.000 USD được chuyển cho Jimmy Bennet, một cựu diễn viên nhí, người khẳng định Argento đã tấn công anh trong một khách sạn ở California, Mỹ, năm 2013. Một nguồn tin ẩn danh vừa gửi đến tòa soạn tờ New York Times vài văn bản, tài liệu trích dẫn chi tiết sự việc.

Vào thời điểm diễn ra hành vi quấy rối, Bennett chưa đủ 18, độ tuổi cho phép quan hệ tình dục tại bang California.

Phóng viên New York Times đã liên tục tìm cách liên hệ với phía đại diện nữ diễn viên Argento nhưng đến nay chưa có bất kì phản hồi nào.

Jimmy Bennet (giữa) tại một sự kiện ra mắt phim của nhà đài Disney năm 2016

Theo đoạn tài liệu, lần cuối tiền được chuyển vào tài khoản Bennet là vào tháng 4 năm nay.

Nhìn nhận từ một số chuyên gia ngành luật cho thấy, số văn bản - tài liệu nói trên không có dấu hiệu giả mạo.

Luật sư đại diện của Argento - Carrie Goldberg, mô tả khoảng tiền được gửi để “hỗ trợ tài chính” cho Bennet, trong khi lại đưa ra ngụ ý việc nữ diễn viên phải thường xuyên “đối phó với nhiều người lợi dụng điểm yếu của cô”.

Nhóm luật sư biện hộ Bennet, ngược lại, nhấn mạnh rằng hành vi xâm hại do Argento gây nên đã đe dọa “sức khỏe tinh thần lẫn nguồn thu nhập cá nhân” của cựu sao nhí.

Tài liệu phóng viên New York Times nắm giữ còn tiết lộ ý định ban đầu của Bennet, mong muốn khởi kiện với mức bồi thường lên đến 3.5 triệu USD.

Argento trên thảm đỏ Cannes 2018

Argento là nghệ sĩ nổi bật với hàng loạt hoạt động đấu tranh trong phong trào #MeToo. Ở liên hoan phim Cannes 2018, nữ minh tinh trực tiếp cáo buộc Harvey Weinstein từng cưỡng bức cô năm 1997. Văn bản khởi kiện từ phía Bennet đưa ra chỉ một tháng sau lời tố cáo công khai này.

Năm 2004, Argento vào vai mẹ của Bennet trong tác phẩm điện ảnh chính kịch ‘The Heart is Deceitful Above All Things,’ khi Bennet 8 tuổi.

Như Ý (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/sao-nu-tung-to-cao-weinstein-cuong-hiep-lai-vuong-cao-buoc-quay-roi-tinh-duc-tre-vi-thanh-nien-94993.html