Sao nữ Trung Quốc bị tẩy chay vì ăn súp dơi giữa đại dịch virus corona là ai?

Nữ MC, blogger xinh đẹp Uông Mộng Vân bị dân mạng Trung Quốc chỉ trích thậm tệ vì từng khen ngợi món súp dơi, trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona đang lan rộng và đã cướp đi sinh mạng hàng chục người.

Được biết, video ăn thịt dơi của Uông Mộng Vân đã được sản xuất cách đây 3 năm. Tuy nhiên, do có thông tin cho rằng dơi là loài động vật lan truyền virus corona, video này bị cộng đồng mạng "đào lại" và qua đó nữ MC nổi tiếng này bị chỉ trích "tơi tả".

Trong video nằm trong series chương trình thực tế mang tên Nhật ký du lịch vòng quanh thế giới, Uông Mộng Vân và ê-kíp của mình đã đến Palau - một quần đảo phía Tây Thái Bình Dương để trải nghiệm đặc sản địa phương là món thịt dơi. Người đẹp gốc Tân Cương cầm con dơi đưa lên trước ống kính, vui vẻ khen ngợi "thịt dơi có vị giống thịt gà".

Bị dân mạng chỉ trích quá gay gắt, Uông Mộng Vân đã gỡ bỏ video trên các trang mạng xã hội và viết tâm thư xin lỗi. Người đẹp này khẳng định cô chỉ có mục đích giới thiệu đặc sản địa phương, đồng thời không biết việc dơi có thể lây nhiễm virus gây bệnh sang người. Cô cũng cho biết đây không phải là món ăn được chế biến từ dơi hoang dã.

Nữ MC xinh đẹp chia sẻ: "Thành thật xin lỗi mọi người. Là tôi đã thiếu hiểu biết. Từ nay tôi sẽ nói không với việc ăn các loài động vật hoang dã trong cuộc sống của mình". Tuy nhiên, nhiều người vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của Uông Mộng Vân. Không ít cư dân mạng cho rằng cô thiếu chân thành, tiếp tục vào trang cá nhân của cô để mắng chửi.

Uông Mộng Vân là nữ MC, blogger nổi tiếng thuộc thế hệ 9X, thuộc biên chế Đài truyền hình Chiết Giang. Cô theo đuổi con đường làm video quảng cáo du lịch và đã đi qua hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ như Nam Cực, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Chile, Mỹ, Nhật Bản, Mexico, Tây Ban Nha, Indonesia... Chân dài đa tài này còn là CEO của công ty TNHH Công nghệ Hàng Châu hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo, đồ họa.

Nguồn tin từ Sohu khẳng định giá cát-xê của người đẹp Tân Cương hiện tại được các trang mạng chi trả là 10 triệu NDT/ phút. Tầm ảnh hưởng của Uông Mộng Vân thậm chí đã vượt ra bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc khi cô được Tổng cục du lịch Nhật Bản, Las Vegas mời làm đại sứ du lịch.

Năm 2018, Uông Mộng Vân lọt vào top 30 Nhân vật có sức ảnh hưởng do Forbes Trung Quốc bình chọn. Năm 2019, cô tiếp tục lọt top 30 doanh nhân có sức ảnh hưởng tại Trung Quốc và có video nằm trong top 10 video du lịch ảnh hưởng nhất trên mạng Weibo do Sina bầu chọn.

Mộng Vân từng là nữ blogger được yêu thích bậc nhất tại Trung Quốc trước khi xảy ra sự cố với video ăn thịt dơi. Trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona lan rộng, video sản xuất từ năm 2017 đã trở thành vũ khí giết chết sự nghiệp của cô - trang mạng Sina nhận định.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/sao-nu-trung-quoc-bi-tay-chay-vi-an-sup-doi-giua-dai-dich-virus-corona-la-ai-97976.html