Sao nữ tranh cử tổng thống Nga 2018 từng là người mẫu Playboy

Dù cựu người mẫu Playboy kiêm MC truyền hình xinh đẹp thất bại trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Nga năm 2018 nhưng cô đã đem lại một màu sắc cho cuộc chạy đua vào một trong những vị trí quyền lực nhất thế giới.

Cuộc bầu cử tổng thống Nga vừa kết thúc sau cuộc chạy đua căng thẳng giữa các đảng phái với chiến thắng thuyết phục 76% ủng hộ thuộc về ông Vladimir Putin. Dù không giành chiến thắng nhưng ứng cử viên Ksenia Sobchak với số phiếu bầu 1,67% vẫn là một màu sắc đáng chú ý của mùa bầu cử năm nay.

Chiến dịch tranh cử của cô được khởi động từ tháng 12.2017. Để đủ điều kiện tham gia ứng cử, Ksenia Sobchak phải thu được ít nhất 300.000 chữ ký ủng hộ.

Trước khi bước vào chính trường nước Nga, Sobchak từng là người dẫn chương trình truyền hình thực tế và khách mời thường xuyên trong các bữa tiệc dành cho các nhân vật nổi tiếng thế giới.

Ngoài ra, cô từng chụp hình mẫu cho tạp chí Playboy và hiện là tổng biên tập tờ L’Officiel của Nga.

Vị ứng cử viên xinh đẹp sinh năm 1981 là con gái của cố thị trưởng St Petersburg Anatoly Sobchak, người được cho là đã góp phần giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp chính trị.

Ksenia Sobchak tốt nghiệp trường đại học danh tiếng MGIMO ở Moscow.

Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, Ksenia đã làm người mẫu nội y cho tạp chí FHM của Nga và nhiều tạp chí cho cánh mày râu.

Thuở nhỏ, Ksenia mong ước trở thành một vũ công ba lê chuyên nghiệp. Cô từng theo học tại Rạp hát Mariinsky và bảo tàng nghệ thuật Hermitage.

Khi còn học phổ thông, Ksenia luôn là cái tên đứng đầu lớp nhưng vì cá tính quá mạnh, cô bỏ học không ít lần.

Từ khi chuyển tới sống tại Moskva, Ksenia Sobchak thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Cô trở nên nổi tiếng khắp nước Nga khi đứng ra tổ chức chương trình truyền hình thực tế Dom 2.

Trong quá trình làm việc với vai trò MC, Sobchak không ít lần phỏng vấn Putin.

Năm 2004, cô tham gia diễn xuất và đóng một vai trong bộ phim "Kẻ cắp và Gái điếm".

Nhân vật Ksenia thể hiện là một nhà tâm lí học vướng vào mối quan hệ tình ái với một thầy tu trên trạm vũ trụ ngoài không gian.

Năm 2006, cô cho ra mắt loại nước hoa có tên "To Marry a Millionaire" (tạm dịch: Giúp bạn Cưới một tay Triệu phú).

Cũng trong thời gian này, cô viết một quyển sách về thời trang, bắt đầu thiết kế một bộ sưu tập boot cao su và phụ trách một chương trình trên đài phát thanh Nga.

Ksenia lần đầu lấn sân chính trị vào năm 2006 khi cô khởi xướng phong trào "All Free" (Tự do cho Mọi người) để dẫn dắt giới trẻ Nga tới các tư tưởng tự do hơn. Tuy nhiên, phong trào này sau đó đã thất bại.

Không nản lòng, trong hơn 10 năm qua, Ksenia Sobchak vẫn kiên trì theo đuổi con đường chính trị và nỗ lực vươn tới chiếc ghế tổng thống. Thông tin cô chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Nga năm 2018 đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ..

Cô được đánh giá là ứng cử viên thú vị nhất cho chiếc ghế tổng thống Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Tuy nhiên, vì chưa có nhiều kinh nghiệm trên chính trường nên cô không được giới quan sát đánh giá cao. Và kết quả đúng như dự đoán, dù tạo thêm được màu sắc mới nhưng Ksenia Sobchak đã không tạo ra được bất ngờ cho dù cô có nhiều hơn số chữ ký mong đợi để đi vào vòng tranh cử chính thức.

My Lan

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/sao-nu-tranh-cu-tong-thong-nga-2018-tung-la-nguoi-mau-playboy-858244.html