Sao nữ đình đám sau khi kết hôn bị tàn tạ, suy kiệt vì mắc căn bệnh biếng ăn

Thứ ba, 31/07/2018 21:30 Chứng biếng ăn đã hoàn toàn phá hủy cuộc sống và sự nghiệp của sao nữ Hong Kong một thời - Ngũ Chí Hằng.

Ngũ Trí Hằng từng là một cô gái rất xinh đẹp. Ở tuổi 16, cô quen biết với thái tử gia Quách Vĩnh Thuần. Năm cô 18 tuổi, hai người nhận lời yêu nhau, cô kết hôn vào năm 2000. Ban đầu, mọi thứ dường như rất thuận lợi, tuổi còn trẻ Ngũ Trí Hằng đã trở thành bậc phu nhân giàu có.

Ở thời điểm đó, Ngũ Trí Hằng trở thành đối tượng đáng ngưỡng mộ của chị em phụ nữ.

Thực tế thì, trong thời gian yêu đương, hai người đã thường xuyên có những quan điểm bất đồng. Tuy nhận thấy Quách Vĩnh Thuần không phải người đàn ông có trách nhiệm nhưng bởi vì bạn trai là người có tiền đồ, Ngũ Trí Hằng đã cố gắng chịu đựng không nói gì. Thời gian lâu dần, nỗi buồn cứ tích lại khiến cô bị trầm cảm và lo lắng. Kết quả là cô mắc phải bệnh chán ăn nên đã bỏ lỡ cơ hội nhập học tại đại học Oxford.

Cô vốn tưởng rằng sau khi kết hôn, chứng bệnh này sẽ trở nên giảm đi nhưng không ngờ nó lại càng ngày càng tồi tệ hơn. Cô buộc phải cắt bỏ đi hơn nửa phần dạ dày và đại tràng.

Tuy nhiên, bệnh trầm cảm và mất ngủ vẫn đeo bám hành hạ, cô phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Người đẹp Hong Kong được ngưỡng mộ một thời giờ đây toàn thân bị bại liệt, răng và tóc bị rụng, cơ thể bị lão hóa như một bà già 80 tuổi.

Ban đầu, Quách Vĩnh Thuần vẫn một lòng chăm sóc vợ. Nhưng dần dần, anh lợi dụng lý do bận công việc nên thường xuyên ở bên ngoài.

Nỗi đau trên thân thể không so được với nỗi đau về tinh thần. Trong thời gian bệnh tật, cô rất cần chồng ở bên cạnh chăm sóc nhưng Quách Vĩnh Thuần lại đi biền biệt không một chút đồng cảm.

Năm 2006, Quách gặp gỡ Dương Ái Cẩn. Lúc này, anh công khai đi lại với người đẹp nổi tiếng. Năm 2009, doanh nhân họ Quách hoàn tất thủ tục ly hôn với Ngũ Trí Hằng, đề nghị thanh toán phí cấp dưỡng 42.500 NDT/tháng (152 triệu).

Sau ly hôn, Ngũ Trí Hằng càng rơi vào trạng thái căng thẳng, thêm chứng biếng ăn. Khi hỏi về vấn đề này, Ngũ Trí Hằng nói: “Tôi không ngờ rằng anh chính là người đàn ông đã phá hủy cuộc đời tôi và rồi vứt bỏ tôi như vậy.”

Sau nhiều lần phẫu thuật, Ngũ Trí Hằng phải sống phụ thuộc vào morphine và gặp bác sỹ thường xuyên. Tiền tài cô có cứ như vậy mà tiêu tán.

Thế nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng giảm cân, cô đang từ 50 kg giờ gầy đến mức nhìn chỉ thấy da bọc xương. Gia đình cho biết, Ngũ Trí Hằng hiện chỉ nặng khoảng 24 kg.

Quách Vĩnh Thuần và Dương Ái Cẩn đã làm lễ cưới cách đây mấy năm

Hiện Quách Vĩnh Thuần và Dương Ái Cẩn đã kết hôn, hai người sống một sống xa hoa. Còn Ngũ Trí Hằng chỉ có thể làm bạn cùng chiếc xe lăn tự tìm cách để có tiền điều trị y tế.

Chứng biếng ăn ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe?

Ảnh minh họa

Biếng ăn kéo dài luôn ảnh hưởng đến sức khỏe dù đối tượng biếng ăn là trẻ em hay người lớn. Đối với người lớn tuổi, nếu tình trạng biếng ăn trong thời gian kéo dài sẽ khiến cơ thể không được nhận đủ dinh dưỡng thiết yếu, lâu dần suy yếu như giảm sức mạnh ở cơ, tim mạch, hệ nội tiết, phổi, tụy, chức năng nhận thức, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính, thúc đẩy gia tăng tốc độ quá trình lão hóa nhanh.

Theo các chuyên gia, chứng biếng ăn nói chung được chia thành hai loại: biếng ăn tâm lý và biếng ăn sinh lý. Điểm khác biệt cơ bản giữa chúng là biếng ăn sinh lý có nguyên nhân từ bệnh thực thể chẳng hạn như rối loạn dạ dày, ruột, các bệnh rối loạn chuyển hóa, đau răng, họng sưng hoặc miệng có các tổn thương... Còn biếng ăn tâm lý thì nguyên nhân của nó bắt nguồn từ các yếu tố tâm lý hoặc sinh tâm lý như bị ám ảnh sợ hãi tăng cân, sợ hãi ăn uống.

Thực phẩm nên ăn để giúp khắc phục chứng biếng ăn

Để cải thiện chứng biếng ăn, cần luyện tập thể dục thường xuyên như: đi bộ nhẹ nhàng, hít thở đều, vươn vai sau mỗi buổi làm việc. Ngoài ra, cần giải quyết vấn đề tâm lý để luôn cho mình một tâm trạng tốt nhất.

Bên cạnh đó, những thực phẩm sau đây giúp bạn nhanh chóng khắc phục tình trạng biếng ăn:

Táo, cam, dứa: Mỗi ngày một quả táo, hay một ly nước cam hoặc 1 ly nước dứa là lời khuyên tốt nhất cho những người mắc chứng biếng ăn. Thực hiện trong 2 - 3 ngày, bạn sẽ thấy hệ tiêu hóa được cải thiện.

Nước chanh gừng: Pha chanh với một ly nước ấm, thêm chút muối, uống vào buổi sáng sẽ giúp làm sạch hệ thống tiêu hóa, thêm một lát gừng sẽ càng hiệu quả. Thực hiện trong vài ngày, bạn sẽ có cảm giác muốn ăn trở lại.

Nước ấm: Nước là biện pháp khắc phục cơ bản nhất cho chứng biếng ăn. Nước ấm giúp bạn tẩy rửa hệ tiêu hóa, làm sạch và kích thích cảm giác đói, thèm ăn.

Theo Autran -Nld.com.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/sao-nu-dinh-dam-sau-khi-ket-hon-bi-tan-ta-suy-kiet-vi-mac-can-benh-bieng-an-3944409-l.html