Sao nữ Cbiz ôm bụng bầu đóng phim: Kẻ nhập viện vì kiệt sức, người đau đớn mất con

Đường Yên, Dương Mịch, Thái Thiếu Phân hay Dĩnh Nhi dù mang thai vẫn chấp nhận đóng phim đã gặp phải ý kiến trái chiều của khán giả. Có người được khen ngợi vì sự chuyên nghiệp, đam mê thì cũng không ít người sụp đổ hình tượng, hứng gạch đá.

Đường Yên

Đường Yên chính là trường hợp gây tranh luận mới nhất về việc quay phim khi đang mang thai. Kéo theo đó bộ phim “Yến Vân Đài” cũng lọt vào tầm ngắm của khán giả sau khi được lên sóng.

Đường Yên lộ bụng bầu, diễn viên đóng thế quá nhiều phân cảnh trong phim.

Đường Yên lộ bụng bầu, diễn viên đóng thế quá nhiều phân cảnh trong phim.

Ngay từ thời điểm “Yến Vân Đài” khai máy, tin đồn Đường Yên mang thai đã rộ lên nhưng đoàn phim đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên khi bộ phim bắt đầu lên sóng, vòng 2 to bất thường của nữ chính đã khiến nhiều người cho rằng, tin đồn khi xưa là sự thật. Ở nhiều cảnh quay với bộ trang phục có đai lưng, bụng bầu của Đường Yên lộ rõ. Ngay cả khuôn mặt cô cũng tròn trịa chứ không còn gọn gàng như xưa.

Tuy nhiên các cuộc khẩu chiến chỉ nổ ra khi người ta phát hiện Đường Yên sử dụng quá nhiều diễn viên đóng thế lẫn cảnh kỹ xảo ghép hình. Thực tế đa phần cư dân mạng đều cảm thông với Đường Yên. Vì các cảnh quay cần diễn viên đóng thế đều là cảnh cưỡi ngựa chạy nguy hiểm hay đánh võ trên thảo nguyên.

Thậm chí có không ít người còn quay sang chỉ trích đoàn làm phim vì để nữ diễn viên thực hiện quá nhiều cảnh hành động như vậy. Nhưng cũng có không ít người cho rằng Đường Yên đã quá "tham công tiếc việc" vì đóng phim bất chấp việc đang mang thai.

Dương Mịch

Dương Mịch có lẽ là một trong những tiểu hoa “liều mạng” nhất Cbiz. Bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả khi mang thai, cô vẫn một lòng một dạ hoàn thành tốt những tác phẩm của mình.

Cuối năm 2013, đầu năm 2014, tin đồn mang thai của Dương Mịch được lan truyền mạnh mẽ trên các trang mạng. Tuy nhiên nữ diễn viên lại quyết định giữ im lặng. Cô vẫn tích cực đi quảng bá phim mới, thậm chí là quay tiếp bộ phim Tiểu Thời Đại của Quách Kính Minh bấp chất việc mình đang có nhiều phản ứng như nôn nghén, hay thể trạng thay đổi.

Dương Mịch khiến fan đứng tim vì những cảnh chạy nhảy, dầm mình dưới nước lạnh hàng tiếng đồng hồ.

Bởi vì giấu việc mang thai, Dương Mịch không hề nhận được sự ưu ái nào từ phía ê-kíp đoàn phim, thậm chí cô còn nghiêm túc thực hiện những cảnh vận động mạnh như chạy dầm mưa nhiều giờ, bị xô ngã... Nguy hiểm hơn là thực hiện ghi hình liền 5 tiếng đồng hồ dưới trời tuyết và thường xuyên xuất hiện trên đôi giày cao gót.

Khi có người vô tình phát hiện Dương Mịch nịt bụng để bảo vệ thai nhi lúc quay những cảnh vận động mạnh khiến phía đoàn phim theo sát cô cao độ để đề phòng sự cố đến với nữ diễn viên.

Thông tin này đã khiến netizen khá giận dữ và chỉ trích Dương Mịch không coi trọng sức khỏe của chính mình. Nữ diễn phải lên tiếng chia sẻ rằng việc mang thai đến quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần, trong khi cô không muốn thất hứa với các đoàn phim.

Sự "liều mạng" của Dương Mịch đã được đền đáp xứng đáng. Vắng bóng nhiều tháng liền để dưỡng thai và sinh con, nhưng cái tên Dương Mịch trong năm 2014 lại chưa bao giờ hạ nhiệt. Hàng loạt dự án phim của cô ra mắt và thu về rất nhiều thành công lớn. Người ta đi đâu cũng thể bắt gặp thấy hình ảnh của Dương Mịch, trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ.

Thái Thiếu Phân

Khi tham gia một show truyền hình, Thái Thiếu Phân đã chia sẻ rằng cô từng mang thai lúc đóng bộ phim “Chân Hoàn truyện”. Nữ diễn viên cho biết, sau khi nhận vai cô mới hay tin có bầu nên đành giấu chuyện này vì không muốn làm ảnh hưởng tới đoàn phim.

Thái Thiếu Phân lúc này đang mang thai 3 tháng.

Thái Thiếu Phân vẫn thức khuya dậy sớm như những người khác, mặc đồ phong phanh giữa mùa đông lạnh giá và đi lại bằng những đôi giày cao cả tấc khiến lòng bàn chân sưng phù. Người ta quỳ, Thái Thiếu Phân cũng quỳ. Mãi đến khi quay cảnh Tôn Lệ tát Thái Thiếu Phân sấp mặt thì lúc này “cựu hoa đán” mới lại nói nhỏ với bà xã Đặng Siêu là mình đang mang thai khiến cô vừa lo sợ vừa kính nể.

Sự chuyên nghiệp và đam mê của Thái Thiếu Phân luôn khiến người ta phải cảm phục. Dù dạo gần đây Thái Thiếu Phân không còn đóng phim mà chỉ quay show, nhưng khán giả vẫn dành sự tôn trọng cho nữ diễn viên.

Angelababy

Khác với 2 đàn chị Thái Thiếu Phân và Dương Mịch, Angelababy quay phim đang trong giai đoạn mang thai lại bị chỉ trích nhiều. Cụ thể, khi đang mang thai con trai đầu lòng với Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy đã nhận một lúc hai bộ phim đó chính là “Cô phương bất tự thưởng” và “Người lái đò”.

Đặc biệt với “Cô phương bất tự thưởng”, từng được kỳ vọng là bom tấn, bộ phim lại hứng nhiều gạch đá vì nữ chính Angelababy. Bộ phim bị đánh là một mớ hỗn tạp vì những cảnh cắt ghép 3 xu, "giả trân". Và hầu hết các cảnh kỹ xảo này đều liên quan đến Angelababy.

Do AngelaBaby không thể thực hiện các cảnh ngoài trời trong giai đoạn mang thai. Vậy nên đoàn làm phim đã đã nghĩ ra cách chữa cháy là để cô làm việc trong phòng phông xanh, diễn viên đóng thế thì làm việc ngoại cảnh. Nhân viên hậu kỳ đảm nhận công việc ghép mặt của AngelaBaby vào diễn viên đóng thế, tạo nên những cảnh phim "huyền thoại" bị chê cười đến tận bây giờ.

Dĩnh Nhi

Dĩnh Nhi có lẽ là nữ nghệ sĩ không may mắn nhất trong những nữ diễn viên đóng phim trong giai đoạn mang thai. Vào năm 2017, khi thực hiện bộ phim "Thu Thiền", nữ diễn viên phát hiện mình mang thai. Vì không muốn chuyện này gây ảnh hưởng đến mọi người, Dĩnh Nhi đã cố tình che giấu và tiếp tục công việc như những nười khác.

Dĩnh Nhi từng bị sảy thai khi quay phim do hoạt động mạnh.

Cô vẫn liều lĩnh quay cảnh mạo hiểm, treo mình trên cao bằng dây cáp quá lâu khiến cô bị chảy máu kết quả khiến cô bị sảy thai mất một trong hai bé sinh đôi. Sự việc xảy ra khiến quá trình ghi hình "Thu Thiền" bị gián đoạn, Dĩnh Nhi cũng đã quay được 2/3 bộ phim thì đành phải rút lui.

Khán giả khi hay tin vừa giận vừa thương nữ diễn viên khi cô bất chấp nguy hiểm vì một bộ phim để phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Cho đến tận bây giờ, Dĩnh Nhi vẫn không thể vượt qua cú sốc năm xưa.

Chung Lệ Đề

Cũng như Thái Thiếu Phân, trong quá trình quay phim “bom sex” gốc Việt mới phát hiện mình mang thai con đầu lòng. Tuy nhiên, đây lại là một bộ phim hành động. Dẫu vậy, nữ diễn viên đã giấu kín chuyện này để thực hiện những cảnh quay chất lượng nhất. Thế nhưng một tai nạn đã xảy ra trên phim trường là cô bị bạn diễn đánh trúng bụng.

Sự việc khiến khán giả vô cùng tức giận, việc bất chấp nguy hiểm để ghi hình phân cảnh hành động của Chung Lệ Đề thật đáng trách. May mắn là con gái lớn của cô vẫn bình an chào đời năm 1998.

Thu Hà (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/sao-nu-cbiz-om-bung-bau-dong-phim-ke-nhap-vien-vi-kiet-suc-nguoi-dau-don-mat-con-a346625.html