Sao nhiều kẻ thích 'thay trời hành đạo'?

Nghi Văn trộm 1,7 triệu đồng, 3 người đã tìm rồi trói nạn nhân vào gốc cây ven đường ở Hà Nội. Công an đã tạm giữ họ để điều tra.

Đen: Thằng bé 16 tuổi mà nhỏ thó, bị lột áo, gục mặt bị trói giữa đường, nhìn xót xa quá.

Đá: Nó trộm tiền nên bị người ta “tự xử”.

Đen: Mới là nghi ngờ thôi. Kể cả ăn cắp chăng nữa cũng không thể hành xử kiểu ấy.

Đá: Nói vậy thì chả nên chuyện.

Đen: Bao nhiêu vụ đánh chết, làm nhục “cẩu tặc” bị pháp luật xử lý mà vẫn không rút kinh nghiệm.

Đá: Của đau con xót, dễ khùng nên làm càn.

Đen: Kẻ trộm cắp đã có pháp luật xử. Sao nhiều kẻ thích “thay trời hành đạo”?

Đá: Ba người đánh 1 đứa trẻ, lục túi nó lấy 70 nghìn đồng… chỉ vì nghi ngờ.

Đen: Còn bắt lên xe taxi, sau trói chân tay vào gốc cây trên vỉa hè Hà Nội. Ác và phản cảm quá.

Đá: Bị trói cạnh công viên Thống Nhất, trong lúc nhiều đứa bé khác được cha mẹ dắt đi chơi.

Đen: Thật đáng thương. Lẽ ra tuổi ấy nó đang được học hành…

Hình ảnh thiếu niên 16 tuổi bị trói vào gốc cây. (Ảnh: Zing)

Hình ảnh thiếu niên 16 tuổi bị trói vào gốc cây. (Ảnh: Zing)

Đá: Ừ, con nhà mình nâng như nâng trứng, ngon ngọt, chiều chuộng.

Đen: Có ai chọn được cha mẹ đâu. Có điều, ném nó ra đời sớm quá, dễ hỏng.

Đá: Nghe đâu thằng bé quê Phú Thọ, lang thang đánh giày kiếm ăn.

Đen: Xã hội vẫn còn nhiều số phận kém may mắn. Liệu đám người kia có mất tiền thật hay “chỉ là lý do”?

Đá: Đang điều tra làm rõ động cơ, nguồn cơn sự việc.

Đen: Cả 3 đối tượng không có công ăn việc làm ổn định. Không loại trừ bắt nạt, trấn lột ông ơi.

Đá: Sự việc giữa ban ngày, nơi công cộng. Hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật.

Đen: Công an đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Đá: Không thể tùy tiện “tự xử” những việc liên quan đến quyền con người như vậy.

Đen: Chiểu theo luật, có thể bị phạt hàng chục triệu và và cải tạo không giam giữ.

Đá: Nếu xác định cháu bé bị tổn thương, nhục nhã thì tội còn tăng nữa kia.

Đen: Vậy nên, trong hành xử phải tuân theo các chuẩn mực, quy định pháp luật.

Đá: Để tránh gây hậu quả xấu cho xã hội, tổn hại cho chính mình.

Đ.Đ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sao-nhieu-ke-thich-thay-troi-hanh-dao-a405291.html