Sao nhí Yoo Seung Ho được khen trưởng thành trong phim mới

Sau một thời gian vắng bóng màn ảnh nhỏ, tài tử Yoo Seung Ho quyết định tái xuất với bộ phim 'Memorist'. Anh vẫn gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài điển trai và kỹ năng diễn xuất chắc tay.

 Yoo Seung Ho sinh năm 1993, thuộc thế hệ sao nhí nổi tiếng sớm của showbiz Hàn. Nam diễn viên gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu nhí. Năm Yoo Seung Ho lên 6 tuổi, mẹ anh gửi ảnh của con trai đến một công ty quảng cáo và ngay lập tức được nhận vào một dự án quảng cáo điện thoại. Trải nghiệm ấy là dấu mốc quan trọng, khơi mở con đường sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ cho ngôi sao 27 tuổi.

Yoo Seung Ho sinh năm 1993, thuộc thế hệ sao nhí nổi tiếng sớm của showbiz Hàn. Nam diễn viên gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu nhí. Năm Yoo Seung Ho lên 6 tuổi, mẹ anh gửi ảnh của con trai đến một công ty quảng cáo và ngay lập tức được nhận vào một dự án quảng cáo điện thoại. Trải nghiệm ấy là dấu mốc quan trọng, khơi mở con đường sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ cho ngôi sao 27 tuổi.

Một năm sau chiến dịch quảng cáo trên, Yoo Seung Ho ra mắt với tư cách diễn viên nhí, thông qua vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình Daddy Fish. Sau đó, anh sớm lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và quen mặt với công chúng khi hóa thân thành cậu bé Sang Woo ở tác phẩm The Way Home. Bộ phim được xem là hiện tượng phòng vé vào năm 2002, thu hút 4 triệu lượt khán giả. Nhờ thành công ấy, Yoo Seung Ho được công chúng yêu mến và gọi bằng danh xưng “em trai quốc dân”.

Sau những thành tích nổi bật đầu tiên,Yoo Seung Ho trở thành cái tên được các nhà sản xuất phim truyền hình lẫn điện ảnh săn đón trong suốt nhiều năm. Tuổi đời mới 27 nhưng tài tử đã nắm trong tay gia tài diễn xuất đáng nể với hơn 40 dự án phim lớn nhỏ, đa dạng thể loại, từ tình cảm - lãng mạn, hình sự - tội phạm đến khoa học viễn tưởng... Theo đó, anh cũng gặt hái vô số giải thưởng truyền hình và điện ảnh danh giá.

Thời niên thiếu, Yoo Seung Ho vẫn chăm chỉ đóng phim như thuở còn là sao nhí. Anh được các đạo diễn tin tưởng và liên tục trao vai chính trong nhiều tác phẩm. Những bộ phim nổi bật, góp phần đưa sự nghiệp của nam diễn viên thăng hoa có thể kể đến là The King and I, Master of Study, Flames of Desire, Warrior Baek Dong Soo… Chàng thiếu niên Yoo Seung Ho có ngoại hình khá giống với tài tử nổi tiếng So Ji Sub. Vì thế, ngoài danh xưng “em trai quốc dân”, ngôi sao 27 tuổi còn được mệnh danh là “tiểu So Ji Sub”.

Thời điểm sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Yoo Seung Ho bất ngờ đăng ký nhập ngũ khi chưa tròn 20 tuổi. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ nam diễn viên muốn nhập ngũ sớm để sau này chuyên tâm cống hiến cho nghệ thuật. Song, quyết định đột ngột ấy thực chất xuất phát từ một nguyên nhân đặc biệt. Yoo Seung Ho muốn dành thời gian trong quân ngũ để suy nghĩ về việc liệu mình có nên tiếp tục diễn xuất hay không.

Tài tử bộc bạch rằng dù theo nghiệp diễn từ khi còn nhỏ nhưng anh thực sự không hề thích công việc này. Lúc đó, gia đình Yoo Seung Ho gặp khó khăn về tài chính nên dù không muốn, anh vẫn phải tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật. Yoo Seung Ho quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự khi mới 20 tuổi để trốn tránh phim trường. Song, lúc ở trong quân ngũ, tài tử đã cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định tiếp tục theo đuổi điện ảnh. Anh cho biết diễn xuất là con đường đúng đắn nhất dành cho mình.

Xuất ngũ, Yoo Seung Ho tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất. Anh thử sức với nhiều loại vai khác nhau, từ chính diện đến phản diện, từ hài đến bi với mong muốn xây dựng hình ảnh mới, chững chạc và trưởng thành hơn trong mắt công chúng. Tài tử tự đánh giá bản thân diễn tốt hơn trước kia. “Thời gian trôi qua, diễn viên là một trải nghiệm thú vị bởi đôi lúc tôi bị lạc trong nhân vật tôi đang đảm nhận. So với trước đây, tôi có thể tự tin rằng mình nhập vai tốt hơn rất nhiều và hiểu nhân vật của mình hơn", Yoo Seung Ho chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Singles vào năm 2019.

Năm 2020, Yoo Seung Ho tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình thuộc thể loại hình sự mang tên Memorist (Hồi ức). Nội dung phim xoay quanh Dong Baek - chàng thanh tra sở hữu năng lực siêu nhiên nhưng bị mất đi ký ức. Anh bất ngờ bị cuốn vào một vụ án mạng ly kỳ và phải kết hợp cùng nàng cảnh sát trưởng Han Sun Mi (Lee Se Young) để tìm ra sự thật. Tác phẩm có rating mở màn khả quan với 3,3% ở tập đầu khi phát sóng trên đài cáp tvN.

Sự thay đổi ngoại hình của Yoo Seung Ho ở Memorist từng là đề tài gây tranh cãi trên các diễn đàn. Một số người hâm mộ chê bai vẻ ngoài có phần mũm mĩm hơn trước của tài tử. Nhưng cũng có nhiều khán giả bênh vực và cho rằng anh vẫn điển trai. Lý giải về diện mạo mới, Yoo Seung Ho chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi đã cố tình tăng cân để đảm nhận vai cảnh sát trong phim. Tôi biết khuôn mặt của mình trở nên mũm mĩm hơn”. Lời giải thích này phần nào cho thấy sự chuyên nghiệp và tận tâm với vai diễn của “em trai quốc dân”.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sao-nhi-yoo-seung-ho-duoc-khen-truong-thanh-trong-phim-moi-post1060939.html