Sao nhí nổi tiếng một thời nhận kết đắng vì tội giết người

17 năm tù với tội danh cố ý giết người là mức án mà sao nhí từng được kỳ vọng Vương Hân Dật phải nhận tại tòa.

Ngày 25/11, trang Sina đưa tin vụ án hình sự của sao nhí nổi tiếng một thời - Vương Hân Dật xét xử phiên chung thẩm. Trong bản án cuối cùng, Vương Hân Dật bị tuyên 17 năm tù giam. 3 đồng phạm khác lần lượt nhận bản án 15-13 năm tù giam.

Cái kết buồn cho sao nhí nổi tiếng một thời.

Cái kết buồn cho sao nhí nổi tiếng một thời.

Trong phiên tòa sơ thẩm trước đây, cơ quan công tố đề nghị mức án 15 năm tù giam cho Vương Hân Dật. Tuy nhiên, sau khi được tại ngoại, nam diễn viên đã bỏ trốn và không tham gia các phiên xử tiếp theo, bởi vậy, tòa án đã quyết định tăng nặng hình phạt đối với Vương Hân Dật. Ngoài ra, gia đình của Vương Hân Dật và các đồng phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân 105.000 USD (tương đương 2,5 tỷ đồng).

Trước đó, vào ngày 21/7/2016, Vương Hân Dật và bạn bè cùng đi ăn tối tại khu vực quận Đào Viên (Đài Loan) và xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Sao nam 21 tuổi cùng bạn bè đã sử dụng dao, côn, mã tấu đánh tới tấp khiến một người rơi vào trạng thái đa chấn thương, hôn mê sâu và qua đời sau khi nhập viện. Vụ án trở thành tâm điểm của giới truyền thông, mọi người lên án sao nhí nổi tiếng năm nào không giữ được mình và trở nên sa ngã.

Vương Hân Dật sinh năm 1995 tại Đài Loan, từng là sao nhí nổi tiếng nhất màn ảnh nhỏ thập niên 2000 nhờ bộ phim Chuyện tình biển xanh, Dưới ánh mặt trời, Định mệnh, Tia sáng hạnh phúc, Đấu ngư, …

Cậu bé "Đạt Đạt" đáng yêu trong Chuyện tình biển xanh nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả.

Ở tuổi 13, Vương Hân Dật đã được đề cử tại giải Kim Chung danh giá hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ và trở thành khách mời quen thuộc trên các show truyền hình.

Nổi tiếng từ sớm lại không có sự định hướng của gia đình khiến Vương Hân Dật bị hoang mang trong việc tìm cho mình một lối đi.

Thay vì tập trung vào sự nghiệp và kiềm chế bản thân thì cậu bé năm nào trượt dốc, bỏ bê học hành, tụ tập đàn đúm ở bar, giao lưu với nhóm côn đồ. Sao nhí một thời lộ ảnh thoát y với bạn gái và thường phát ngôn bạo lực. Cũng trong thời gian này, Vương Hân Dật tập xăm mình, hút thuốc. Khi học lớp 11, Vương Hân Dật từng bị bắt giữ, đưa đi quản chế vì đánh người tới mức bị thương nặng.

Thấy tình trạng con mình ngày càng báo động, gia đình đã phải đưa Hân Đật đi kiểm tra bác sĩ. Báo chí thời điểm ấy cho biết, bác sĩ nhận định Vương Hân Dật có dấu hiệu khủng hoảng về tâm lý và cần được điều trị.

Vương Hân Dật đăng ảnh thân mật với bạn gái khi mới 14 tuổi.

Một thời gian sau chẳng ai biết Vương Hân Dật đi đâu về đâu. Được biết, thời điểm đó các đạo diễn vẫn tìm đến Vương Hân Dật để mời đóng phim nhưng đều thất vọng đi về.

Trên trang cá nhân của mình, Vương Hân Dật thường xuyên đăng những hình ảnh ăn chơi trác táng. Hình ảnh ngôi sao trẻ được kỳ vọng đã không còn, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài đủ để Vương Hân Dật tìm lại chính mình ở trong một hoàn cảnh khác.

Nguyên Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sao-nhi-noi-tieng-mot-thoi-nhan-ket-dang-vi-toi-giet-nguoi-a497787.html