Sao nhí nổi danh sau 23 năm nhờ vai giả trai

Thành công vang dội sau vai diễn trong 'The King's Affection' giúp Park Eun Bin trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất làng giải trí xứ Hàn hiện nay.

 Theo truyền thông xứ Hàn, giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất xứ kim chi - Baeksang Arts Awards hiện là chủ đề được đông đảo ''mọt phim'' quan tâm. Ngay khi vừa công bố danh sách đề cử, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình gây nhiều tranh cãi.

Theo truyền thông xứ Hàn, giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất xứ kim chi - Baeksang Arts Awards hiện là chủ đề được đông đảo ''mọt phim'' quan tâm. Ngay khi vừa công bố danh sách đề cử, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình gây nhiều tranh cãi.

Han So Hee bị khán giả phản đối thì Park Eun Bin lại nhận được sự ủng hộ từ số đông. Dù không nổi tiếng đình đám, sao nữ sinh năm 1992 từng bước chinh phục khán giả sau 23 năm gắn bó với nghiệp diễn. Theo Forbes, vai diễn giả trai trong The King’s Affection là thành quả xứng đáng sau nhiều nỗ lực của Park Eun Bin.

Theo Naver, Eun Bin bước chân vào làng giải trí từ lúc 5 tuổi thông qua bộ phim White Night 3.98 (1998). Thời gian sau đó, cô tham gia nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh với tư cách là diễn viên nhí hoặc vai thời trẻ của nhiều nhân vật khác nhau. Một số tác phẩm tiêu biểu của Park Eun Bin khi đó là Empress Myeongseong, Guardian angel, Glass slippers, Age of warriors, Stained glass, Resurrection, Seoul 1945, The legend…

Tờ Newsen cho biết nhờ ngoại hình sáng và lối diễn tự nhiên, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Năm 2000, cô có màn chào sân màn ảnh rộng qua bộ phim A Girl's prayer, sau đó là loạt tác phẩm Memories, The romantic president, Has the shower ended?...

Năm 2009 đánh dấu thành công bước đầu được ghi nhận của nữ diễn viên 30 tuổi. Với vai diễn Hwangbo Seol lúc trẻ trong Empress Cheonchu, Park Eun Bin mang về giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại KBS Drama Awards. Cùng năm, cô tiếp tục góp mặt trong phim cổ trang Queen Seondeok và được giới chuyên môn khen ngợi diễn xuất có hồn, giàu cảm xúc.

Sau gần 15 năm hoạt động, bước sang tuổi 20, Park Eun Bin có vai chính đầu tay trong Operation Proposal. Những vai chính sau này càng chứng minh rõ khả năng diễn xuất đa dạng, mang về cho cô nhiều giải thưởng danh giá.

Sự nghiệp của Park Eun Bin ngày càng khởi sắc, đặc biệt sau thành công của Hot Stove League. Theo Bazaar, không quảng bá rầm rộ, không quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng, bộ phim vẫn đạt thành công ngoài mong đợi với rating 19,1% ở tập cuối.

Trong phim, Eun Bin vào vai Lee Se Young – quản lý đội bóng chày Dreams. Cách truyền tải cảm xúc nhân vật chân thực thông qua lời thoại và biểu cảm đa dạng đã mang về cho Park Eun Bin giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Grimae Awards lần thứ 33.

Nữ chính Hot Stove League tiếp tục góp mặt trong Do You Like Brahms? cùng Kim Min Jae. Ở tác phẩm này, cô vào vai Song Ah – nữ sinh có niềm đam mê với violin. Để thể hiện vai diễn chân thực, Eun Bin đã dành 3 tháng luyện tập.

Trong hơn 20 năm hoạt động, Park Eun Bin không ngừng thử thách bản thân ở các vai diễn và thể loại phim khác nhau. Tuy vậy, màn giả trai trong phim cổ trang The King's Affection (2021) hiện vẫn được đánh giá là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của ngôi sao 9X.

Nhiều ý kiến cho rằng tạo hình giả trai của nữ diễn viên nhà Namoo Actors được xem là đỉnh cao của màn ảnh Hàn Quốc. Theo Korea Times, vai công chúa Dam I phải sống trong thân phận em trai là thế tử Lee Hwi gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài lãng tử, khí chất. Thần thái nhân vật, từ hành động đến ánh mắt đều được Park Eun Bin thể hiện hoàn hảo.

Sau khi ra mắt, bộ phim nhanh chóng dẫn top đầu xu hướng, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế nhờ phần hình ảnh, nội dung và diễn xuất của dàn cast, đặc biệt là nữ chính Park Eun Bin.

Cũng từ vai diễn này, Park Eun Bin trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất làng giải trí xứ kim chi. Màn thể hiện ấn tượng trong phim cũng giúp cô ghi tên vào top 5 đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2022, bên cạnh Kim Tae Ri và Kim Hye Soo.

Trong năm nay, Park Eun Bin tiếp tục đảm nhận vai chính trong bộ phim Unusual lawyer Woo Young Woo. Cô hóa thân vào Woo Young Woo - luật sư trẻ mắc hội chứng Asperger. Nhờ có chỉ số IQ cao 164, trí nhớ ấn tượng và quá trình suy nghĩ sáng tạo, Woo Young Woo đứng đầu ở Đại học Quốc gia Seoul danh tiếng song cô luôn cảm thấy khó khăn trong giao tiếp xã hội.

Bên cạnh đó, sao nữ sinh năm 1992 cũng có màn tái xuất điện ảnh với vai chính trong The Witch 2 – phần tiếp theo của The Witch: Part 1. The Subversion. Phần 1 của tác phẩm được phát hành năm 2018 và nhận được sự yêu thích của khán giả.

Linh Phương

Ảnh: Naver

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-nhi-noi-danh-sau-23-nam-nho-vai-gia-trai-post1310197.html