Sao nhí 'Bố ơi mình đi đâu thế' mùa 1 trưởng thành, cao nổi bật

Mới 13 tuổi, Song Ji Ah - con gái cựu cầu thủ Song Joong Kook - nhận được nhiều sự yêu mến nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn với các đường nét sắc sảo cùng chiều cao nổi bật.

Tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế năm 2013, gia đình cựu danh thủ Hàn Quốc Song Joong Kook và nữ diễn viên Park Ip Sun cùng hai con nhận được nhiều sự yêu mến của dân mạng xứ kim chi. Trong đó, cô con gái cả Song Ji Ah gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi và cũng là cô bé duy nhất trong mùa đầu tiên của chương trình.

Tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế năm 2013, gia đình cựu danh thủ Hàn Quốc Song Joong Kook và nữ diễn viên Park Ip Sun cùng hai con nhận được nhiều sự yêu mến của dân mạng xứ kim chi. Trong đó, cô con gái cả Song Ji Ah gây ấn tượng với vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi và cũng là cô bé duy nhất trong mùa đầu tiên của chương trình.

Tuy nhiên, khi 3 cha con đang nổi tiếng nhờ chương trình này, vợ chồng Joong Kook đột ngột ra tòa nộp đơn ly hôn. Ji Ah và Ji Wook sau đó sống cùng mẹ. Hai chị em cũng ít xuất hiện trên truyền hình.

Tới năm 2018, trong chương trình Nest Escape 3, khán giả mới được gặp lại hai chị em. Lúc này, Ji Ah đã trở thành một nữ sinh cấp 2 xinh xắn, nữ tính.

Càng lớn, Ji Ah càng được nhận xét là có gương mặt xinh xắn. Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ như sống mũi cao, đôi môi trái tim và cặp mắt to. Không chỉ vậy, Ji Ah còn sở hữu vóc dáng cân đối cùng chiều cao ổn, khoảng 1,60 m.

Nhiều dân mạng dự đoán Ji Ah sẽ là một mỹ nhân trong tương lai và có thể theo đuổi nghệ thuật giống mẹ. Hiện, nhờ vẻ ngoài sáng, cô bé 13 tuổi được mời làm mẫu cho nhiều nhãn hàng.

Dù mới 13 tuổi, Ji Ah lại thích chơi nhiều môn thể thao trưởng thành như golf, bi-a và bóng đá. Bên cạnh đó, cô bé còn biết chơi piano và có khả năng vũ đạo ổn. Những đoạn video con gái chơi đàn thuần thục được mẹ Ji Ah thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau giờ học, Ji Ah thường cùng em giúp mẹ làm việc nhà. "Vì hiện giờ chúng em không sống cùng bố nên gánh nặng trên vai mẹ trở nên nhiều gấp đôi. Chính vì vậy, em phải giúp đỡ mẹ thường xuyên hơn", cô bé từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình.

Gia đình không còn trọn vẹn, Ji Ah được nhiều người nhận xét là trưởng thành hơn nhiều so với tuổi. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bé và em vẫn giữ liên lạc với bố và thường xuyên cập nhật tình hình gia đình qua điện thoại.

Mai An
Ảnh: @yeonsu0405

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-nhi-bo-oi-minh-di-dau-the-mua-1-truong-thanh-cao-noi-bat-post961092.html