Sao nhập tịch tuyển Malaysia nổi nóng với đồng đội sau thất bại

Tiền vệ Mohamadou Sumareh không giấu được sự thất vọng và suýt nổi nóng với các đồng đội sau thất bại 0-4 trước chủ nhà UAE tại vòng loại World Cup 2022.

 Sumareh, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía tuyển Malaysia, có ngày đáng quên khi anh cùng các đồng đội để chủ nhà UAE vùi dập 4 bàn không gỡ tại vòng loại World Cup 2022.

Sumareh, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía tuyển Malaysia, có ngày đáng quên khi anh cùng các đồng đội để chủ nhà UAE vùi dập 4 bàn không gỡ tại vòng loại World Cup 2022.

Tiền vệ gốc Gambia sau trận đấu vẫn không thể nuốt trôi được thất bại sau những gì anh cùng các đồng đội dày công chuẩn bị trong suốt thời gian qua tại UAE.

Sumareh thu mình tại một góc sân sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Tiền vệ Safawi phải nói chuyện rất lâu để Sumareh bình tĩnh hơn nhằm hướng đến các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022.

Tiến về khu vực cabin, Sumareh thậm chí còn suýt nổi nóng với các đồng đội, rất may đội trưởng Aidil Zafuan đã kịp thời can ngăn để tránh tình huống xấu xảy ra. Tiền vệ số 13 sau đó đã đi thẳng vào thay đồ mà không ở lại nói chuyện sau trận cùng các đồng đội.

Màn trình diễn của Sumareh trong cuộc đối đầu với UAE cũng không quá nổi bật. Lối đá áp sát nhanh của các cầu thủ chủ nhà khiến cho lối chơi tốc độ và kỹ thuật của tiền vệ số 13 gần như bị vô hiệu hóa.

Sau bàn thua sớm trong hiệp 1, tuyển Malaysia chấp nhận mạo hiểm, tổ chức pressing ngay trên phần sân đối phương. Điều này khiến đội khách lộ nhiều khoảng trống và UAE tiếp tục tung các đường chuyền rót bóng ra sau lưng 2 trung vệ Malaysia.

Sai lầm trong chiến thuật đã khiến HLV Tan Cheng-hoe cùng các học trò trả giá. Việc để hở quá nhiều khoảng trống ở khu vực tuyến giữa đã tạo điều kiện cho các tiền vệ UAE tung những đường chuyền dài ra sau lưng để các mũi nhọn như Khalil Ibrahim hay Ali Mabkhout băng xuống gây sức ép lên khung thành thủ môn Farizal.

Ali Mabkhout, tiền đạo được định giá 4 triệu euro, trở thành ngôi sao sáng nhất của UAE trong trận đấu ngày hôm nay khi có cho mình một cú đúp trong chiến thắng 4-0 của đội nhà trước Malaysia.

3 điểm quan trọng giúp UAE vươn lên vị trí nhì bảng với 9 điểm sau 5 trận và chỉ còn kém Việt Nam đúng 2 điểm. Trong khi đó, Malaysia đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 tại bảng đấu sau thất bại nặng nề trước UAE.

Sau trận đấu, HLV Bert van Marwijk tự tin chia sẻ: "Dù đã giành chiến thắng 4-0, tôi vẫn muốn các học trò cải thiện độ chính xác trong các pha chuyền bóng, dứt điểm cuối cùng. UAE vẫn có thể thắng đậm hơn. Nhìn chung, tôi hài lòng với các học trò".

Highlights UAE 4-0 Malaysia: Chủ nhà phô diễn sức mạnh Thầy trò huấn luyện viên Bert van Marwijk vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Y Kiện (từ Dubai)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-nhap-tich-tuyen-malaysia-noi-nong-voi-dong-doi-sau-that-bai-post1223114.html