Sao nhập tịch của Malaysia 'mất tích' sau thời gian nghỉ dịch COVID-19

CLB Pahang (Malaysia) cho biết, cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh vẫn chưa trở lại CLB để tập luyện sau thời gian nghỉ dịch COVID-19.

Mohamadou Sumareh có hợp đồng thi đấu cho CLB Pahang đến năm 2022 nhưng biến mất khỏi CLB một tháng trước và được cho là kẻ vô ơn. CLB Pahang sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận về tương lai tuyển thủ nhập tịch đầu tiên của Malaysia.

“Về nguyên tắc, anh ấy vẫn là một cầu thủ của Pahang. Hiện tại, mọi thứ tùy thuộc vào hành động của Sumareh. CLB cũng sẽ hành động khi anh ta không tham gia các buổi tập cùng đội” - quản lý Datuk Mohammed Suffian Awang của Pahang cho biết.

HLV trưởng CLB Pahang, Dollah Salleh cũng nhấn mạnh, cầu thủ chạy cánh gốc Gambia không còn trong đội và gây ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2020. Ông đã báo cáo việc này lên lãnh đạo CLB.

Tiền vệ Sumareh (13) trong màu áo ĐT Malaysia.

Tiền vệ Sumareh (13) trong màu áo ĐT Malaysia.

Sumareh đã không có mặt kể từ buổi tập đầu tiên của CLB Pahang sau thời gian nghỉ 5 tháng do sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Nhiều nguồn tin cho biết, Sumareh có ý định chuyển đến khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim để thay thế Safawi Rasid, người đã nhận được lời đề nghị sang khoác áo CLB Bồ Đào Nha, Portimonense SC.

Mohamadou Sumareh hiện là tuyển thủ Malaysia. Anh thi đấu cho ĐTQG Malaysia từ năm 2018 với 19 lần ra sân, ghi được 6 bàn thắng. Tại AFF Cup 2 năm trước, Sumareh là nhân tố quan trọng đưa Malaysia vào tới trận chung kết.

Sự có mặt của Sumareh ở đội tuyển Malaysia đã tạo nên trào lưu sử dụng những cầu thủ nhập tịch ở đội bóng này dưới thời HLV Tan Cheng Hoe.

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sao-nhap-tich-cua-malaysia-mat-tich-sau-thoi-gian-nghi-dich-covid-19-ar567126.html