Sao người Brazil của tuyển Indonesia lớn tiếng tuyên bố sẽ làm tung lưới Việt Nam

Một trong những hy vọng lớn nhất của Indonesia là tiền đạo gốc Brazil, Beto Goncalves tuyên bố sẽ làm tung lưới tuyển Việt Nam.

Một trong những hy vọng lớn nhất của Indonesia là tiền đạo gốc Brazil, Beto Goncalves cho biết: "Chúng tôi đang có được bầu không khí mới tích cực hơn. Những khó khăn đã được gạt bỏ", Beto tuyên bố.

"Với bầu không khí mới, chúng tôi phải tạo nên một cái gì đó mới trên sân cỏ. Cả đội đều đang thoải mái, khi bầu không khí mới tạo nên tâm trạng tích cực. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng có thể giành chiến thắng trước Việt Nam".

HLV Simon McMenemy xây dựng lối chơi với Beto là trung tâm hàng công. Sau 10 trận khoác áo Indonesia, Beto đã ghi 10 bàn. Tiền đạo 38 tuổi gốc Brazil hiện sở hữu 2 bàn ở giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 đều vào lưới Malaysia.

"Tất nhiên, không thể ngay lập tức quên được 3 trận thua Malaysia, Thái Lan và UAE. Nhưng thực sự lúc này chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu với Việt Nam. Hy vọng chúng tôi có thể có tạo được điều gì đó đặc biệt, mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Beto Goncalves. Ảnh: Internet

Beto Goncalves. Ảnh: Internet

Chúng tôi cần chiến thắng, và buộc phải giành chiến thắng để có thêm tự tin cho các trận đấu tiếp theo. Tôi muốn ghi bàn để giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay".

Vào đầu năm ngoái, Beto được công nhận là công dân Indonesia. Ngay lập tức, anh được gọi vào đội tuyển… U23 dù đã 37 tuổi. Sau một vài trận, Beto chính thức gia nhập ĐTQG.

Có nhiều luồng dư luận trái chiều về sự kiện này, nhưng một thời gian, người dân Indo đều hài lòng xen lẫn tiếc rẻ, giá như Beto nhập tịch sớm hơn, hoặc trẻ hơn chục tuổi. Lý do là Beto ghi bàn sung quá, trở thành cầu thủ cán mốc 10 bàn nhanh nhất lịch sử khi chỉ cần 11 lần ra sân. Đột nhiên ông già 38 tuổi trở thành cứu cánh cho Indonesia, nhằm chặn lại đà suy thoái trong bối cảnh cạn kiệt tài năng.

Vậy, Beto, người nhiều hơn 5 tuổi so với cầu thủ già nhất của Việt Nam Nguyễn Anh Đức, có thể mang đến rắc rối cho chúng ta? E là khó. Bởi nếu nhìn danh sách các nạn nhân của Beto, ngoại trừ Malaysia và Jodan, chỉ là Myanmar, Hồng Kông, Timor Leste cùng Vanuatu.

Thêm nữa, hàng phòng ngự có tính tổ chức và kỷ luật cao của HLV Park Hang-seo chắc chắn không có nhiều không gian cho Beto. Đồng thời sức trẻ của Duy Mạnh, Tiến Dũng cùng sự khôn ngoan của Quế Ngọc Hải đủ để bắt chết tiền đạo 38 tuổi, vốn đã không đủ nhanh và chịu áp lực tuổi tác.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/sao-indonesia-goc-brazil-lon-tieng-tuyen-bo-se-lam-tung-luoi-tuyen-viet-nam-76519-11.html