'Sao' nào sáng hơn?

Chiều 10-12, Vòng chung kết (VCK) U.21 quốc gia 2020 đã khởi tranh tại thành phố biển Nha Trang. Giải đấu năm nay, ngay từ vòng loại đã chứng kiến hai bất ngờ lớn khi Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai không qua được vòng bảng, cho thấy mùa giải năm nay có chất lượng chuyên môn rất cao và khó lường.

Sốc nặng

Hà Nội đá vòng loại giải đấu U.21 quốc gia 2020 toàn tinh binh, khi có đến hơn 10 cầu thủ thi đấu ở V-League 2020. Người hâm mộ không còn xa lạ với những cái tên Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Nguyễn Hồng Sơn, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Công... Thế nhưng ở vòng loại, nơi có Viettel, Nam Định, Luxury Hạ Long, đội bóng Thủ đô-trước đó được nhìn nhận là ứng cử viên vô địch số 1 của VCK-đã không thể vượt qua. Hai trận đấu quyết định trước Nam Định và Viettel, Hà Nội đều không giành chiến thắng (hòa 1-1, 0-0), khiến thầy trò HLV Dương Hồng Sơn không có cơ hội bảo vệ chức vô địch ở Nha Trang.

Việc không vượt qua vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia năm nay khiến các sếp ở đội bóng Thủ đô choáng thực sự. Không chỉ Hà Nội, một trung tâm có tiếng về đào tạo trẻ là Hoàng Anh Gia Lai cũng vắng mặt ở VCK năm nay. Sốc ở chỗ, các cầu thủ trẻ phố Núi thua ngay trên sân nhà trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sông Lam Nghệ An. Chỉ cần hòa là giành vé dự VCK nhưng đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai lại để thua trận với tỷ số 2-3. Ở bảng C, Công an nhân dân cùng Sông Lam Nghệ An đoạt vé tới thành phố biển Nha Trang dự VCK là kết quả hoàn toàn xứng đáng.

“Sao mai” tranh tài

Có mặt ở VCK năm nay toàn những tên tuổi lớn. Ngoại trừ tân binh Công an nhân dân, 7 đội bóng còn lại gồm: Nam Định, Viettel, Phố Hiến, Khánh Hòa, Sông Lam Nghệ An, Long An và Đồng Tháp đều là những đội có duyên với sân chơi này, khi từng là nhà vô địch hoặc á quân ở các giải U.21 quốc gia trước đây. Ở giải đấu này, cùng với Hà Nội, Sông Lam Nghệ An cũng có 5 lần vô địch vào các mùa giải 2000, 2001, 2002, 2012, 2014.

 Phố Hiến - đương kim á quân U.21 quốc gia.Ảnh: KHẢ HÒA.

Phố Hiến - đương kim á quân U.21 quốc gia.Ảnh: KHẢ HÒA.

Với Đồng Tháp và Long An, họ từng giành ngôi á quân giải đấu này vào các năm 1998, 2000. Hiện nay bóng đá Đồng Tháp và Long An đang gặp rất nhiều khó khăn. Đội bóng xứ sen hồng vừa bị xuống hạng Nhì quốc gia. Long An chính là đội đã đẩy Đồng Tháp xuống hạng Nhì quốc gia vào mùa bóng sang năm ở trận đấu cuối cùng giải hạng Nhất 2020 (Long An thắng 1-0).

Cả Long An, Đồng Tháp và các đội còn lại đều coi VCK U.21 quốc gia 2020 là nơi tôi luyện tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ. HLV Bùi Văn Đông (U.21 Đồng Tháp) nhận định: “U.21 Nam Định, Viettel, Phố Hiến là những đội bóng rất mạnh tại VCK lần này, với nhiều cầu thủ đã thi đấu ở V-League, giải hạng Nhất và được triệu tập vào đội tuyển U.22 quốc gia. Còn lại, các đội bóng đều có lực lượng khá đồng đều. Với U.21 Đồng Tháp, cầu thủ cần khắc phục cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Những sự cố hồi đầu năm 2020 đã khiến một số cầu thủ của tôi gặp vấn đề về tâm lý. Do vậy, ban huấn luyện sẽ động viên để các em tự tin, gạt bỏ áp lực, thi đấu cống hiến nhất”.

Lời HLV Bùi Văn Đông nói không sai. Trong trận đấu mở màn VCK U.21 quốc gia 2020 diễn ra vào chiều 10-12, U.21 Đồng Tháp đã có bàn thắng mở tỷ số trước nhưng chung cuộc lại thua U.21 Nam Định 1-3. Đáng nói, đội bóng trẻ Nam Định ghi 3 bàn thắng chỉ trong 15 phút cuối trận. Xem ra, đội bóng trẻ thành Nam quả thực là ẩn số thú vị tại VCK năm nay.

Trong khi đó, HLV Thạch Bảo Khanh (U.21 Viettel) chia sẻ: “Bản thân tôi cảm thấy thật sự vinh dự khi được dẫn dắt U.21 Viettel tham dự VCK năm nay. U.21 quốc gia là giải đấu để các cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm nhằm bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Nhận trách nhiệm dẫn dắt U.21 Viettel, tôi hứa sẽ cùng các học trò bước vào VCK với quyết tâm cao nhất, thi đấu trung thực, đá đẹp để hướng tới sự thành công của giải đấu”.

VCK U.21 quốc gia 2020 có 8 đội bóng, được chia thành hai bảng. Khánh Hòa, Đồng Tháp, Nam Định, Công an nhân dân ở bảng A. Bảng B quy tụ Viettel, Sông Lam Nghệ An, Phố Hiến, Long An. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết. Trận chung kết sẽ diễn ra ngày 19-12.

VŨ THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/sao-nao-sang-hon-646310