Sao nam Việt và cảnh đời buồn 'gà trống nuôi con'

Dù khó khăn nhưng các sao nam này vẫn chăm lo hết mình và xem con cái là động lực trong cuộc sống.

Ưng Đại Vệ

Ưng Đại Vệ là ca sĩ nổi tiếng một thời với chất giọng ấm áp và đi vào lòng người. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh bỗng mất hút khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Ưng Đại Vệ - Ảnh: Internet

Được biết, Ưng Đại Vệ và vợ đến với nhau vào năm 2010. Cuộc hôn nhân diễn ra chóng vánh, cả hai chia tay không lâu sau đó dù đã có với nhau một mặt con. Thời điểm này, nam ca sĩ cũng trải qua nhiều khó khăn khi gặp biến cố lớn về tài chính do làm ăn thua lỗ. Ưng Đại Vệ lâm cảnh nợ nần, phải bán nhà và công ty. Giọng ca “Kiếp lữ hành” phải mất một năm trời mới cân bằng được tâm lý và bắt đầu lại từ đầu.

Ưng Đại Vệ và con gái - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay vợ cũ, Ưng Đại Vệ một mình nuôi con gái nhỏ. Cô bé được công chúng nhận xét càng lớn càng dễ thương và ngoan ngoãn. Nuôi con một mình, nam ca sĩ đảm đang chẳng kém gì người mẹ. Anh tự lên mạng tìm kiếm, học hỏi những kiến thức chăm sóc con cái từ pha sữa, thay tã hay ru con ngủ...

Ông bố một con đã quay trở lại showbiz sau nhiều năm vắng bóng - Ảnh: FBNV

Ưng Đại Vệ cho biết dù đường ai nấy đi nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt với vợ cũ. Ông bố một con tâm sự: “Thi thoảng, bé Muối vẫn buồn vì không được gặp bố mẹ cùng lúc. Biết ý con, mỗi dịp đi công tác, tôi và vợ cũ đều nhớ gọi điện để con có cảm giác bố mẹ luôn ở bên”.

Quốc Trung

Quốc Trung là nhạc sĩ có tiếng của làng giải trí Việt. Anh đã cùng vợ cũ là Diva Thanh Lam tạo nên nhiều nhạc phẩm đình đám và được yêu thích. Những tưởng cuộc hôn nhân của hai nghệ sĩ sẽ bền vững nhưng sau 10 năm chung sống, Quốc Trung và Thanh Lam đường ai nấy đi trong sự tiếc nuối của khán giả.

Thanh Lam và Quốc Trung - Ảnh: Internet

Sau đổ vỡ hôn nhân, Quốc Trung nuôi hai con là Thiện Thanh và Đăng Quang. Nam nhạc sĩ cho rằng nuôi con vất vả nhưng không phải là việc khó kể cả với đàn ông. Dù công việc bận rộn nhưng Quốc Trung vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho các con như các bữa cơm tối hoặc những chuyến du lịch có đầy đủ gia đình...

Quốc Trung bên các con - Ảnh: Internet

Được nhiều người hết lời ca ngợi là ông bố giỏi giang nhưng Quốc Trung cho rằng: “Con cái là thứ quý giá nhất nên tôi chẳng muốn đánh đổi gì cả. Đừng xưng tụng tôi là ông bố tuyệt vời này nọ, nghe như là bà mẹ anh hùng vậy. Tôi cũng chỉ như bao người khác, chăm lo và dạy dỗ con mình. Với con cái, bố mẹ nào cũng tuyệt vời cả. Dạy con không giống như việc lên lớp, hôm nay biết là giảng bài 1, bài 2. Tôi thường nói chuyện với con cái như một người bạn, nhưng rất nghiêm khắc".

Dù chia tay Quốc Trung nhưng Thanh Lam vẫn luôn quan tâm tới các con - Ảnh: Internet

Hiện tại, con gái Thiện Thanh va con trai Đăng Quang của nam nhạc sĩ đều đã khôn lớn. Đặc biệt, Đăng Quang được nhận xét ngày càng bảnh bao và thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ bố mẹ. Quốc Trung cũng đã tìm được người phụ nữ hiểu và yêu thương gia đình. Tuy nhiên, anh ít chia sẻ điều này trước truyền thông.

Tiểu Bảo Quốc

Tiểu Bảo Quốc đem lại tiếng cười cho khán giả với khả năng tấu hài tự nhiên, chân chất. Nhưng ít ai biết rằng sau cánh gà, nam danh hài lại có cuộc sống gia đình đầy nỗi buồn. Ngoài 50, Tiểu Bảo Quốc trải qua 2 đời vợ và đang sống cảnh “gà trống nuôi con”.

Danh hài Tiểu Bảo Quốc - Ảnh: Internet

Người vợ thứ 2 sau khi chia tay còn để lại cho anh một khoản nợ lớn. Những năm tháng đó, Tiểu Bảo Quốc vừa phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, con cái rồi phải trả nợ thay vợ cũ. Có những lúc anh nghĩ quẩn nhưng luôn tự nhủ phải sống vì con rồi cuối cùng cũng vượt qua khó khăn. Anh còn khoe dù nhỏ tuổi nhưng con trai đã biết phụ giúp bố nhiều công việc.

Hiện tại, đã gần 20 năm sống cảnh “gà trống nuôi con”, Tiểu Bảo Quốc cũng có một số mối tình nhưng đều không đi đến kết quả. Anh kể: “Có mối tình dài 4 năm, 9 năm song đều phải chia tay. Ai cũng muốn có đám cưới, còn tôi sợ con sẽ bị khủng hoảng tinh thần, bỏ học thì tôi sống không nổi. Đó là chưa kể, nếu lấy vợ, có thêm con, trách nhiệm nặng gấp đôi mà lương đi diễn chỉ có bấy nhiêu đó”.

Tiểu Bảo Quốc và con trai - Ảnh:Internet

Con trai Tiểu Bảo Quốc nay đã trưởng thành. Cậu chia sẻ: “Bố dù làm việc cơ cực vẫn hết lòng yêu thương chăm lo cho tôi. Thiếu bố, tôi không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao”.

Kinh Quốc

Gia đình Kinh Quốc từng rất hạnh phúc và được công chúng ngưỡng mộ. Sau nhiều năm chung sống, các mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khiến hôn nhân đổ vỡ. Nam diễn viên “Cổng mặt trời” nhận nuôi con.

Con trai Kinh Quốc hiếu động và đáng yêu - Ảnh: Internet

Anh từng tâm sự: “Thằng bé đòi bố dữ lắm. Con trai tôi lớn lên có thể trách tôi nhưng sẽ tự hào về tôi. Từ lúc con ra đời, đến giờ vợ chồng chia tay và mãi về sau, tôi sẽ lo cho con đầy đủ. Tôi làm được mười đồng thì cho con tám đồng, chỉ giữ lại hai đồng cho mình. Con chính là động lực để tôi làm việc tốt hơn”.

Một thân một mình nuôi con mọn, Kinh Quốc gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Internet

Mới đầu, một thân một mình nuôi con mọn, Kinh Quốc gặp nhiều khó khăn. Anh tự đọc sách, hỏi bạn bè cách chăm con thế nào và dần thành thục. Nam diễn viên cho hay việc nhìn con lớn lên mỗi ngày khiến anh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc.

Kinh Quốc và người vợ hiện tại - Ảnh: Internet

Sau một lần đổ vỡ, Kinh Quốc đã có được tổ ấm mới cách đây không lâu. Vợ mới của Kinh Quốc là một nữ đại gia giàu có và đã có hai con riêng. Cặp đôi đã có thêm một công chúa nhỏ xinh xắn nữa.

Tiểu Yến (T.H)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/sao-nam-viet-va-canh-doi-buon-%E2%80%98ga-trong-nuoi-con%E2%80%99-c11a136978.html