Sao nam trong trào lưu nữ hóa: Thần tượng ẻo lả

Điều gì làm nên một người đàn ông đích thực? Khái niệm nam tính đang là chủ đề tranh cãi gay gắt ở Trung Quốc, nhất là trong ngành công nghiệp giải trí.

Một bề ngoài bóng bẩy, chải chuốt đã trở thành điều kiện tất yếu trong nền công nghiệp giải trí Trung Quốc, bắt theo trào lưu những người đàn ông ở Hàn Quốc với làn da hoàn hảo và mái tóc bóng mượt.

Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc, rất nhiều người lại tỏ ra bất bình với xu hướng này, họ đưa ra hàng loạt bình luận mang tính phân biệt, kỳ thị giới tính, cho rằng những hình ảnh kiểu “ái nam ái nữ” như vậy đang “đầu độc giới trẻ”, theo Washington Post.

Làn sóng tranh cãi mới nhất liên quan đến chủ đề “nam tính” bùng lên hồi đầu tháng sau một chương trình truyền hình mang tên “Lớp học cực phẩm của học kỳ mới” do Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Bộ Giáo dục Trung Quốc phối hợp sản xuất.

Chương trình lập tức gây giận dữ, nhất là từ các bậc phụ huynh, khi giới thiệu một nhóm nhạc gồm 4 chàng trai thanh mảnh, trang điểm đậm, mang tên “New F4” như là chuẩn mực cho cái đẹp đối với nam giới.

4 chàng trai trong nhóm “New F4” trở thành đề tài gây tranh cãi về sự nam tính ở đàn ông Trung Quốc (Ảnh: Weibo)

Những người chỉ trích gọi 4 chàng ca sĩ là “4 cô gái xinh đẹp không thể sinh con”, đồng thời yêu cầu nhà chức trách cấm họ lên sóng. Một ông bố có con trai 5 tuổi tên Feng nói trên báo Global Times rằng ông lo lắng các chàng trai trong chương trình sẽ ảnh hưởng tới con ông, khiến cậu bé cư xử nữ tính ở trường.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã gọi 4 chàng ca sĩ là “những chiếc quần ẻo lả” và nhận xét họ “không phải nam, không phải nữ”.“Họ trông ái nam ái nữ và thậm chí còn trang điểm. Trông họ mảnh mai và yếu ớt”, một bài xã luận viết. “Tác động của thứ văn hóa bệnh hoạn này đối với thế hệ trẻ là không thể đong đếm. Tuổi trẻ là tương lai đất nước”.

“Với những người đàn ông như thế, Trung Quốc sẽ không bao giờ trở thành quốc gia mạnh mẽ và thịnh vượng như chúng ta mong muốn”, bài viết khẳng định. “Để nuôi dưỡng những người trẻ có thể gánh vác trọng trách đưa đất nước tời hưng thịnh, chúng ta cần bảo vệ họ trước những thứ văn hóa không phù hợp”.

Báo nhà nước 21st Century sau đó đăng một bài viết với tựa đề “Nếu một thiếu niên ẻo lả, đất nước sẽ ẻo lả”. Theo bài báo này, một bài đăng trên mạng WeChat với tựa đề “Hãy loại bỏ những ngôi sao nam với ngoại hình nữ tính” đã trở nên nổi tiếng, được nhiều người chia sẻ song cũng kích động làn sóng tranh cãi. Bài đăng đổ lỗi cho những người đàn ông nữ tính “làm suy yếu tinh thần của xã hội” và “nuốt chửng lòng can đảm của đất nước”.

Beijing Youth Daily, một tờ báo nhà nước khác, nhảy vào cuộc tranh luận với quan điểm tương tự. “Nhiều đứa trẻ là fan trung thành của những thần tượng ẻo lả và chúng sẽ bắt chước bất cứ thứ gì mà thần tượng nói hoặc làm… Nếu chúng ta không đặt ra giới hạn cho xu hướng này, ngày càng nhiều nam giới sẽ tự hào vì sự nữ tính của họ và xã hội của chúng ta, tinh thần nam nhi của chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng”, bài báo nhấn mạnh.

Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng công chúng nên có thái độ bao dung và không nên áp đặt suy nghĩ cá nhân lên cách sống của người khác.

Sun Jiashan, nhà nghiên cứu tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc, không tin những ngôi sao nam “nữ tính” có thể ảnh hưởng tiêu cực tới xã hội. “Họ còn lâu mới trở thành xu thế văn hóa chính trong xã hội”, ông nói. “Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên đặt các tiêu chuẩn thẩm mỹ nam và nữ cạnh nhau”.

Yang Yi, cây bút bình luận nổi tiếng của Trung Quốc, cho hay ông không thích phong cách này nhưng việc ép họ rời khỏi màn ảnh là sai trái. “Tôi ngừng xem TV vì có quá nhiều người đàn ông với vẻ ngoài nữ tính xuất hiện trên truyền hình. Nhưng tôi nghĩ đó là lựa chọn của họ và quyền của họ”, ông nói.

Một bà mẹ khẳng định bà sẽ tôn trọng lựa chọn của con mình. “Sống thật với trái tim mình là điều quan trọng nhất”, bà Zhang Yukun, người mẹ có con trai 4 tuổi chia sẻ. “Tôi sẽ ủng hộ con trai hết mình miễn là cháu chọn được con đường cháu thích”.

Tờ China Women’s Daily, cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Phụ nữ Trung Quốc, đồng tình với quan điểm rằng con người không nên bị đánh giá qua vẻ bề ngoài. “Dù anh/cô ấy chọn phong cách hay phẩm chất nào, dù nó bụi bặm hay lịch thiệp, chúng đều không thể ngăn họ trở thành người xuất sắc”, bài báo viết.

Bất ngờ hơn, một tờ báo quân đội cũng bảo vệ quyền được tự do chọn vẻ bề ngoài của các ngôi sao. Bài bình luận trên tờ People’s Liberation Daily cho biết việc ngày càng nhiều đàn ông quan tâm tới ngoại hình là một “thực tế rõ ràng”. Tuy nhiên, theo tờ báo này, vẻ bề ngoài không phải thứ quyết định bản lĩnh của một người đàn ông.

“Sự nam tính cần để nuôi dưỡng xã hội hiện đại không nằm ở vẻ bề ngoài”, bài viết nhấn mạnh. “Chìa khóa nằm ở việc xây dựng một nhân cách bên trong can đảm và trách nhiệm”.

Hoàng Phi

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/sao-nam-trong-trao-luu-nu-hoa-than-tuong-eo-la-post226814.html