Bộ trưởng Y tế: Hà Nội cần thay đổi phương thức đối phó dịch Covid-19

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Hà Nội vừa truy vết vừa khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm triệt để. Đồng thời phong tỏa các khu vực có ca bệnh và chỉ dỡ dần phong tỏa sau khi có kết quả âm tính.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19 chiều 1/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Hà Nội cần thay đổi phương thức và nâng ứng phó dịch bệnh cao hơn một mức so với đợt trước.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, tình hình hiện nay khó khăn, phức tạp hơn và khác hẳn trường hợp Đà Nẵng do tốc độ lây nhiễm cao. Chu kỳ lây nhiễm của virus trước đây từ 4-5 ngày nhưng hiện nay chỉ từ 1-2 ngày. Nguy cơ rất cao nên đòi hỏi phải có hành động quyết liệt.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội. (Ảnh: Báo Lao động)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội. (Ảnh: Báo Lao động)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Hà Nội vừa truy vết vừa khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm triệt để. Đồng thời phong tỏa các khu vực có ca bệnh và chỉ dỡ dần phong tỏa sau khi có kết quả âm tính. Các quận, huyện, thị xã chưa có ca bệnh hay trường hợp tiếp xúc vẫn cần áp dụng Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ ở mức độ thấp.

Người đứng đầu ngành y tế cho rằng, với đợt dịch lần này, Hà Nội phải thay đổi phương thức ứng phó, theo đó, cần coi tất cả các F1 là trường hợp nghi nhiễm. Truy vết đồng thời cả trường hợp F1 và F2…/.

Huy Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-truong-y-te-ha-noi-can-thay-doi-phuong-thuc-doi-pho-dich-covid-19-834745.vov