Sao MU đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu với Liverpool

Đội trưởng Manchester United, Harry Maguire đối mặt với nguy cơ vắng mặt trong trận đấu với Liverpool nếu…

3h15 rạng sáng mai (13-1), Manchester United sẽ đá trận đấu bù vòng 1 Premier League với Burnley trên sân khách Turf Moor. Nếu có điểm ở trận đấu này, đội chủ sân Old Trafford sẽ chính thức vượt mặt Liverpool lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League.

Hiện Liverpool và MU có cùng 33 điểm nhưng Liverpool đứng trên đỉnh Premier League nhờ hơn MU hiệu số. Ngay sau trận đấu với Burnley, MU sẽ bước vào cuộc so tài với Liverpool trên sân Anfield ngày 17-1 nhằm xác định xem CLB nào vô địch Premier League lượt đi.

Maguire và James vui vẻ trên sân tập trước trận gặp Burnley. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Maguire và James vui vẻ trên sân tập trước trận gặp Burnley. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Rạng sáng nay (12-1), trong buổi lễ bốc thăm vòng 4 FA Cup, lá thăm may rủi đã đẩy MU và Liverpool đối mặt với nhau. Trận đấu vòng 4 FA Cup của hai đội sẽ diễn ra vào cuối tháng này trên sân Old Trafford.

Tuy nhiên, bây giờ điều đầu tiên MU cần làm là phải thắng Burnley để lấy tinh thần và tạo đà cho trận derby nước Anh trước Liverpool. Ở trận đấu này, đội trưởng Harry Maguire của MU cũng cần phải thi đấu hết sức thận trọng.

Nếu Maguire nhận thêm 1 thẻ vàng ở trận đấu với Burnley, anh sẽ phải nhận án treo giò 1 trận. Điều này đồng nghĩa ngôi sao 27 tuổi người Anh sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa MU và Liverpool ở Premier League.

Maguire cần tránh nhận thẻ trong trận đấu với Burnley. ẢNH: GETTY

Hiện sau 16 trận đã đấu cùng MU tại Premier League, Maguire nhận tổng cộng 4 thẻ vàng. Theo quy định của LĐBĐ Anh (FA), cầu thủ nào nhận 5 thẻ vàng sau 19 trận đấu (lượt đi) Premier League sẽ bị cấm thi đấu 1 trận.

Nếu cầu thủ nhận 10 thẻ vàng sau 32 trận ở Premier League, họ sẽ bị cấm thi đấu 2 trận tiếp theo.

Vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn phải dặn dò đội trưởng Maguire thật kỹ để vừa đạt mục tiêu 3 điểm trước Burnley, vừa giữ được lực lượng đối đầu với Liverpool.

Nếu MU lên đỉnh Premier League, Solsa chắc chắn sẽ rất vui. ẢNH: GETTY

Chia sẻ trước trận đấu với Burnley, Solskjaer nói, “Burnley đã giành nhiều kết quả tốt sau khởi đầu khó khăn. Bây giờ rất khó để ghi bàn vào lưới họ. Họ không cho đối phương có nhiều cơ hội. Vì vậy, thật khó khi đối đầu với họ. Khi bạn đến đó, bạn cần biết mình phải làm gì để chống lại họ.

Tôi nghĩ tất cả các CLB đều muốn dẫn đầu Premier League nhưng đây là mùa giải nhiều thăng trầm và không có sự xuyên suốt, nhất quán. Đối với tôi, điều đó thật thú vị.

Với tư cách là một CĐV, sẽ thú vị hơn khi có nhiều CLB tham gia vào cuộc đua (vô địch Premier League) ở mùa giải này hơn là mùa giải trước, với chỉ một CLB một mình một ngựa về đích (Liverpool)”.

Cavani trở lại sau 3 trận bị "treo giò". ẢNH: MANCHESTER UNITED

Manchester United đang gặp khủng hoảng chấn thương, nhất là ở hàng thủ. Ba hậu vệ Eric Bailly, Luke Shaw, Victor Lindelof và tiền vệ Pogba đều gặp vấn đề. Khả năng ra sân của họ ở những trận tới còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, MU sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo Edinson Cavani sau 3 trận treo giò.

Solskjaer báo tin vui về tình hình lực lượng của Manchester United, “Vâng, tất cả đều đã trở lại tập luyện trong hôm nay (4 cầu thủ chấn thương). Pogba và Bailly không tham gia hết buổi tập nhưng Shaw và Lindelof đã tham gia trọn buổi tập. Tôi có nhiều cầu thủ để chọn lựa. Hãy cùng xem Pogba và Bailly có thể ra sân vào ngày mai hay không?”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/sao-mu-doi-mat-nguy-co-bi-cam-thi-dau-voi-liverpool-961130.html