Sao Man Utd 'nhận vơ' bàn thắng của…đồng đội

Ngôi sao Marcus Rashford 'nhận vơ' pha lập công của đồng đội Bruno Fernandes thành của mình trong trận Man Utd ngược dòng đả bại Everton 3-1 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Trước chuyến hành quân đến Goodison Park, nhà cầm quân Ole Gunnar Solskjaer đã “năn nỉ” các học trò hãy ra sân thi đấu với tư tưởng “quyết tử” để cứu chiếc ghế của ông đang “ngàn cân treo sợi tóc”.

Nhưng ngôi sao Bernard nhanh chóng khiến HLV người Na Uy “mặt mày tái mét” với bàn mở tỷ số cho Everton ở phút thứ 19, trước khi Bruno Fernandes chói sáng giúp Man Utd có cú lội ngược dòng.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có bàn thắng thứ 5 trong màu áo “Quỷ đỏ” mùa này sau pha đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 ở phút 25.

Tiếp đến, tiền vệ 26 tuổi thực hiện quả tạt bóng hoàn hảo đến từng centimet hướng tới vị trí của đồng đội Marcus Rashford.

Bóng không chạm đầu của Rashford trước khi vào lưới của Everton.

Bóng không chạm đầu của Rashford trước khi vào lưới của Everton.

Thoạt đầu, người hâm mộ cả nước Anh bị “đánh lừa” bởi dường như Rashford đã đánh đầu trúng bóng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd và bản thân cầu thủ này cũng đầy tự tin ăn mừng bàn thắng riêng mình.

Tuy nhiên, video phát chậm cho thấy đường căng ngang của Fernandes đã loạt bỏ tất cả từ hậu vệ cho đến thủ môn của Everton và cả cái đầu của Rashford,

“Sau khi xem xét, chúng tôi xác nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd thuộc về Bruno Fernandes bởi Marcus Rashford không hề chạm với bóng”, Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh sau đó chính thức lên tiếng.

Rashford “nhận vơ” rồi tự tin ăn mừng bàn thắng của…đồng đội.

Dù “tẽn tò” với tình huống “nhận vơ” mừng bàn thắng hụt nhưng ngôi sao tuyển Anh cũng không phải quá buồn bởi đội bóng của anh đã giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trước Everton, tạm thời vượt qua khủng hoảng.

Hiện đội bóng của Rashford có được 10 điểm sau 8 trận và đang tạm xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/sao-man-utd-nhan-vo-ban-thang-cuadong-doi-sXhsbY2MR.html