Sao Mai Thu Hằng phát hành MV nhạc Phật ca ngợi lòng hiếu thảo

Ngày 28-3, ca sĩ Nguyễn Thu Hằng, giải nhất Sao Mai 2015 dòng dân gian chính thức ra mắt MV 'Lạy mẹ Quan âm', một ca khúc nhạc Phật nằm trong album nhạc Phật mà Thu Hằng chuẩn bị ra mắt vào ngày 1-4 tới đây.

“Lạy mẹ Quan âm” là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về lời Phật dạy con người nên bỏ bớt tham sân si, hãy làm việc thiện, tốt đời đẹp đạo. Hạnh phúc không phải kiếm tìm đâu xa mà là ngay trong tâm mỗi người, hãy trân trọng mọi thứ bình dị nhất chung quanh ta, biết chia sẻ, làm tốt mọi việc dù nhỏ nhất ta vẫn tìm thấy được vẻ đẹp của nó trong cuộc đời này. Ca sĩ Nguyễn Thu Hằng đã mê ca khúc này từ rất lâu, cô thu âm và thường biểu diễn trong các chương trình nhạc Phật mà cô tham gia.

MV “Lạy mẹ Quan âm” kể câu chuyện đời thường giản dị về một gia đình có hai cô con gái xinh đẹp, hiếu thảo với mẹ già do Thu Hằng và diễn viên Kiều Anh thủ vai. Khi bà mẹ do diễn viên Ngọc Tản đóng, bị ốm nặng, hai chị em với sự hiếu thảo của mình đã chăm sóc mẹ hết lòng, nhưng không chỉ chăm sóc mẹ, hai cô gái còn biết phải làm cả việc đạo để nguyện cầu cho sức khỏe của mẹ. Hai cô đã hướng về đất Phật, cầu nguyện đức Phật bà Quan âm để mong cho mẹ qua hạn ốm đau bệnh tật.

Nữ đạo diễn Việt Hương nói, “Lạy mẹ Quan âm” là ca khúc hoàn toàn viết về đạo Phật với những ý niệm cuộc sống hướng về đạo, nhưng chị lại mong muốn chuyển tải đến khán giả một câu chuyện kết hợp giữa đạo và đời, khắc họa rõ nét lời dạy của nhà Phật đều mong đem đến cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc cho mỗi người, hướng mỗi người sống đẹp hơn.

Cũng nhờ câu chuyện cảm động đó mà ê kíp thực hiện đã mời được Thượng tọa trụ trì Chùa Hương tham gia trong MV. Hình ảnh của Thầy trụ trì xuất hiện khi các cô gái đến với đạo, và được thầy ban cho niềm tin, hy vọng, sự kiên tâm trong hành trình báo hiếu cho mẹ. Cùng với sự tham gia của thầy trụ trì, toàn bộ khung cảnh đẹp bình yên, kỳ vĩ lung linh hiếm thấy của chùa Hương cũng xuất hiện trọn vẹn trong MV. MV cũng nhận được sự hỗ trợ hết lòng của các sư thầy tại chùa Hương cùng hàng trăm phật tử trong hai ngày quay.

Cũng nhân dịp này, Sao Mai Thu Hằng phát hành album “Hương đạo” gồm tám ca khúc: Lạy Phật con về (Phạm Mạnh Cương), Lạy mẹ Quan Âm (Nguyễn Văn Chung), Mẹ từ bi (Chúc Linh), Trẩy hội (thơ Sơn Nam, phổ nhạc Cù Lệ Duyên), Mục Kiều Liên cứu mẹ (Trần Mạnh Hùng), Hương Mộc Miên (Cù Lệ Duyên), Hương thiên (Cù Lệ Duyên), Hương sơn ngày về (Cù Lệ Duyên).

Tám ca khúc trong abum CD “Hương đạo” gói ghém tình cảm của cô với chốn Tổ, lan tỏa mong ước của cô về con đường hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, đồng thời biết sống đẹp, sống tốt qua những lời Phật dạy, đặc biệt là ngợi ca đạo làm con, sự hiếu thảo.

Trong album, Thu Hằng cũng chọn hai ca khúc “Hương mộc miên” và “Hương sơn ngày về” để song ca với chị gái mình, Sao Mai Bích Hồng. Album âm nhạc Phật Giáo không chỉ là sản phẩm riêng của Thu Hằng, mà còn mang dấu ấn kỷ niệm của cả hai chị em, của gia đình và một ký ức cùng mẹ đi Lễ chùa Hương ngày thơ ấu.

HOÀNG LÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/35914702-sao-mai-thu-hang-phat-hanh-mv-nhac-phat-ca-ngoi-long-hieu-thao.html