Sao Mai Lương Hải Yến: 'Âm nhạc dễ dãi chỉ như một món ăn nhanh'

Dòng nhạc nào dù nghệ thuật hay giải trí thì đều có khán giả. Tuy nhiên những tác phẩm mang giá trị sẽ luôn tồn tại, còn những thứ âm nhạc 'dễ dãi' chỉ như món ăn nhanh, giải quyết nhu cầu một nhóm đối tượng khán giả nào đó vào thời điểm đó thôi', Sao Mai 2019 Lương Hải Yến đánh giá.

Lương Hải Yến trong đêm chung kết Sao Mai. Ảnh: TL

Lương Hải Yến trong đêm chung kết Sao Mai. Ảnh: TL

May mắn khi được gia đình nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật

Được biết gia đình bạn là “nôi” nghệ thuật. Đánh giá của bạn thế nào về vị trí nghệ thuật của mình so với gia đình?

- Khó nói quá! Hải Yến không dám tự nhận vị trí nhưng bản thân luôn cảm thấy thật may mắn khi từ nhỏ đã được gia đình nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật. Càng lớn lên tình yêu nghệ thuật trong Yến càng bùng cháy, đặc biệt khi có một người chị là Quán quân Sao Mai thì niềm đam mê, nhiệt huyết với nghệ thuật lại càng mạnh mẽ. Ý thức được mình là thế hệ nối tiếp, tôi luôn cố gắng học hỏi, trau dồi, phát huy những truyền thống đáng quý của gia đình.

Thực ra âm nhạc hiện nay để đi đến với công chúng nhanh nhất là theo con đường phát hành online. Tại sao bạn lại chọn dự thi một cuộc thi dài hơi và mất thời gian?

- Đúng vậy! Thực ra không chỉ riêng âm nhạc đâu hiện nay nhiều ngành nghề nghệ thuật khác cũng đều tiếp cận công chúng qua kênh online. Sau này Yến cũng vậy, ngoài đến tận nơi biểu diễn cho khán giả thì Yến cũng thông qua những kênh online để đưa sản phẩm âm nhạc của mình tới công chúng một cách nhanh nhất và rộng rãi nhất.

Trước đây mạng xã hội Youtube, trang nhạc số... chưa phát triển thì cuộc thi trên truyền hình như Sao Mai cũng là nơi đưa những nghệ sĩ trẻ như Yến đến gần hơn với công chúng. Vì thế, Yến chọn dự thi Sao Mai - một cuộc thi âm nhac chính thống, đòi hỏi thí sinh phải là những người có chuyên môn và năng lực thực sự. Ở đó Yến được thể hiện những kỹ năng đã được học trong trường lớp. Được thể hiện những tác phẩm mang những giá trị nghệ thuật cao và cũng là nơi để Yến khẳng định giọng hát của mình.

Trước đó chị gái cũng đã là Quán quân Sao Mai, để không bị “lẫn” với chị gái, bạn có thể lựa chọn một sân chơi âm nhạc khác trên truyền hình. Tại sao vẫn là Sao Mai?

- Như Yến đã nói ở trên Sao Mai là một cuộc thi yêu cầu cao về chất lượng, giá trị nghệ thuật. Hơn nữa, Sao Mai còn là sân khấu đã sản sinh ra những những giọng ca hàng đầu như Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh - là cô giáo của Yến, Lương Nguyệt Anh chị gái Yến. Họ là những người mà Yến yêu mến và trân trọng, ngưỡng mộ. Một điều nữa, cuộc thi này phù hợp với Yến, phù hợp với dòng nhạc mà Yến theo đuổi.

Còn việc bị “lẫn” với chị gái thì Yến không nghĩ vậy. Vì hai chị em theo đuổi những dòng nhạc khác nhau, mỗi người có nét riêng biệt trong tính cách và giọng hát. Không thể nào lẫn được đâu! (cười).

Không phải dòng nhạc dân gian như chị gái, bạn có năng khiếu với dòng nhạc thính phòng?

- Yến đã có 8 năm theo học thính phòng, cổ điển. Hơn nữa cô giáo Yến là ca sĩ Lan Anh, một giọng ca thính phòng hàng đầu Việt Nam. Đến giờ Yến có thể khẳng định là Yến quá yêu nhạc cổ điển, thính phòng. Dòng nhạc này như chảy trong huyết quản, mỗi khi nghe thấy âm thanh đâu đó vang lên đều khiến mình say đắm và rung động.

“Đại gia” chính là “Đại gia đình”

Nhiều lần bạn nhắc đến sự ảnh hưởng của chị gái, là người “chống lưng” trên con đường nghệ thuật. Bạn không sợ mình là “cái bóng” của chị sao?

- Nói “chống lưng’’ có gì đó nghe không đúng cho lắm. Thực ra chị gái Yến luôn dành những điều tốt đẹp cho em gái, là hậu phương thắp lửa cho Yến, tạo điều kiện tốt nhất để Yến bước đi trên con đường nghệ thuật.

Yến không những không sợ bị so sánh mà còn thấy hãnh diện khi có một người chị gái tài năng như vậy. Và Yến nghĩ mình có con đường đi riêng, không ai là cái bóng của ai cả. Chỉ có sự hỗ trợ, yêu thương thôi!

Vậy tin đồn nhờ chị gái mới có được vị trí Quán quân, đúng không?

- Ôi! Ai đồn mà hay vậy? (cười). Nếu nói nhờ chị gái để có được Quán quân cũng đúng đấy. Nhưng “nhờ” ở đây là nhờ những kinh nghiệm của người đi trước và những ngày tháng chị gái lo bài vở chỉn chu, hướng dẫn đưa ra những góp ý kịp thời, chăm sóc sức khỏe để Yến có được điều kiện tốt nhất, tự tin nhất dự thi. Đó, đúng là nhờ chị gái mà Yến mới giành Quán quân Sao Mai 2019!

Đã 26 tuổi nhưng có vẻ như bạn vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào chị gái. Bạn không sợ bị nói rằng chưa trưởng thành sao?

- Đúng vậy chị gái luôn là người yêu thương và chăm chuốt cho sự nghiệp của Yến. Dựa dẫm chút cũng tốt mà, mình được che chở, được nuông chiều (cười).

Nói đùa vậy thôi, Yến cũng đã có kế hoạch và đường hướng riêng cho những sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình. Trở thành Quán quân Sao Mai thì Yến cũng phải trưởng thành thôi chứ.

Ngoài chị gái là mạnh thường quân của bạn thì còn ai là “đại gia” thực sự nào sau lưng Hải Yến không?

- “Đại gia” của Yến chính là “đại gia đình” - anh chị em, bạn bè, thầy cô… những người luôn đứng sau thành công của Yến.

Mối quan hệ đại gia và ca sĩ không phải hiếm, bạn có quan niệm thế nào về điều này?

- Mỗi người có một quan điểm sống. Ai thấy phù hợp với tiêu chuẩn và cách sống thì họ lựa chọn thôi. Yến thấy điều đó cũng bình thường miễn sao cuộc sống hạnh phúc, có cống hiến là được.

Chiêu trò, scandal là con dao hai lưỡi

Thị trường âm nhạc Việt hiện đang có quá nhiều ca sĩ, ngay cả nhạc thính phòng cũng vậy. Bạn nghĩ lợi thế cạnh tranh của mình là gì?

- Yến nghĩ mình có thời gian và sự nhiệt huyết tươi mới của tuổi trẻ và sẽ có những sản phẩm âm nhạc mang giá trị, dấu ấn riêng của Lương Hải Yến.

Trong âm nhạc nói chung, thính phòng nói riêng, bạn có hình mẫu idol nào muốn hướng tới không?

- Idol? Chẳng cần nói đâu xa xôi, cô giáo - ca sĩ Lan Anh chính là hình mẫu, là idol không chỉ với Yến đâu mà nhiều bạn theo đuổi dòng nhạc thính phòng hướng tới và mong muốn mình đạt được những thành công như vậy.

Là người trong nghề, bạn đánh giá sao về âm nhạc giới trẻ Việt hiện nay?

- Đánh giá thì Yến không dám. Yến chỉ thấy âm nhạc như một vườn hoa đa sắc màu và mỗi người có một sự lựa chọn hương thơm cho mình. Vậy thôi!

Nhiều nghệ sĩ dòng nhạc chính thống thì cho rằng nhạc trẻ đang quá dễ dãi, tạp nham, thiếu chiều sâu. Là ca sĩ thính phòng chị nghĩ sao về đánh giá này?

- Suy cho cùng, âm nhạc là để phục vụ đời sống tinh thần của xã hội. Dòng nhạc nào dù nghệ thuật hay giải trí thì đều có khán giả. Tuy nhiên những tác phẩm mang giá trị sẽ luôn tồn tại, còn những thứ âm nhạc “dễ dãi” chỉ như món ăn nhanh, giải quyết nhu cầu một nhóm đối tượng khán giả nào đó vào thời điểm đó thôi.

Âm nhạc Việt hiện nay không “dị” thì khó có chỗ đứng lắm. Bạn nghĩ mình sẽ đặt dấu ấn như thế nào?

- Nói “dị” để mới có chỗ đứng thì không phải, mà phải nói là có cá tính âm nhạc, màu sắc riêng của từng nghệ sĩ, để khi người ta nghe có thể nhận ra ngay đó là nghệ sĩ nào.

Yến nghĩ mình cần có thời gian và có những sản phẩm mang nét riêng của mình để công chúng đón nhận và nhớ tới. Đó quả là một bước đường gian nan đối với mỗi nghệ sĩ.

Vậy bạn nghĩ sao về những chiêu trò, scandal trong showbiz?

- Yến chỉ nghĩ điều đọng lại cho khán giả là những giá trị âm nhạc thôi. Còn những chiêu trò và scandal để thu hút luôn là con dao hai lưỡi. Nó có thể “đâm” lại mình. Mạo hiểm quá!

Nhưng không phủ nhận đây là 1 cách để những ca sĩ mới như bạn có được chỗ đứng nhanh chóng trong thị trường này. Bạn có từng nghĩ đến việc này chưa?

- Ồ chắc chắn không! Yến là người đi lên bằng chính thực lực, bản chất con người và năng lực. Yến không cho phép mình nghĩ đến điều đó. Hơn nữa dòng nhạc Yến theo đuổi cũng không thể dùng những điều đó để có chỗ đứng được.

Bạn từng chia sẻ, những ca khúc thính phòng thường chỉ được mang đi thi để trưng trổ kỹ thuật. Vậy bạn có ý định thử sức với dòng nhạc khác?

- À, Yến nói là những ca khúc cổ điển kĩ thuật khó và nó phù hợp hơn với cuộc thi.

Ngoài thính phòng, Yến còn yêu thích nhiều dòng nhạc khác nhau. Với Yến mỗi dòng nhạc đều có giá trị và vẻ đẹp riêng, nếu có những ca khúc phù hợp thì tại sao lại không thử? Vì điều sau cùng của một nghệ sĩ là sự cống hiến của họ cho khán giả, nếu mình có thể hát được nhiều dòng nhạc khác nhau thì không thể từ chối rồi!

Cảm ơn chia sẻ của Lương Hải Yến!

Ngọc Mai (thực hiện)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/sao-mai-luong-hai-yen-am-nhac-de-dai-chi-nhu-mot-mon-an-nhanh-20190429000115148.htm