Sao Mai Hương Ly: 'Trong mơ, tôi còn thấy mình đứng hát trên sân khấu'!

Vừa bước ra khỏi cuộc thi Sao Mai, Hương Ly đã được Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cử tham gia Hội thi Tài năng trẻ học sinh – sinh viên và giành giải vàng.

Trong Hội thi Tài năng trẻ học sinh – sinh viên các trường Văn hóa - Nghệ thuật toàn quốc 2017, Hương Ly và Phan Trung Kiên là hai sinh viên duy nhất của đoàn của học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được thể hiện tiết mục đơn ca.

Cô được cô giáo Tân Nhàn là người đang trực tiếp dạy Hương Ly tại chọn tác phẩm Mein Herv Marqui trích trong vở opera Con dơi của nhà soạn kịch thiên tài người Đức Johann Strauss II để dự thi.

Hương Ly trên sân khấu Hội thi Tài năng trẻ học sinh – sinh viên các trường Văn hóa - Nghệ thuật toàn quốc 2017

Với chất giọng nữ cao (soprano) cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản và cảm xúc mạnh mẽ, tiết mục của Hương Ly đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng Ban giám khảo. Tiết mục của Hương Ly đã nhận được đã được trao giải nhất và huy chương vàng cá nhân.

Hương Ly nhận giải vàng Hội thi tài năng trẻ học sinh - sinh viên.

Hương Ly cho biết, cô cảm thấy rất vui vì đạt được thành tích cao nhất tại Hội thi. Và đây là “món quà” thay cho lời cảm ơn mà cô muốn gửi đến cô giáo Tân Nhàn cũng như gia đình của mình.

Theo Hương Ly, sau khi kết thúc Sao Mai 2017, cô ấp ủ khá nhiều dự định về những sản phẩm âm nhạc cho riêng mình. Tuy nhiên, cô vẫn chú trọng cho việc học Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bởi đây là nền tảng cơ bản để cô bước đường dài trên con đường ca hát chuyên nghiệp.

Việc đoạt giải tại Hội thi Tài năng trẻ học sinh – sinh viên các trường Văn hóa - Nghệ thuật toàn quốc 2017 lần này sẽ là động lực để cô cố gắng hơn trong việc trau dồi vốn kiến thức âm nhạc và khả năng ca hát của mình.

Hương Ly cho biết, trong giấc mơ, cô còn thấy mình đứng trên sân khấu.

Chia sẻ với pv báo Người Đưa Tin, Hương Ly cho biết: "Tôi cho rằng, các giải thưởng chỉ là sự động viên để người nghệ sĩ phát triển tốt hơn trên con đường nghệ thuật, nhưng không phải là tất cả. Dù có đạt huy chương vàng, nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhiều. Từ nhỏ, tôi đã mơ thành ca sĩ, thậm thí trong giấc mơ, tôi còn thấy mình đứng trên sân khấu, vì thế, tôi sẽ lao động nghiêm túc để hoàn thành ước mơ của đời mình".

Hương Ly và Phan Trung Kiên nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, thầy cô.

Hương Ly sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật hát chèo. Trong Sao Mai 2017 vừa qua, Hương Ly dự thi ở phong cách Thính phòng nhưng ít ai biết rằng 2 năm trước, cô đã từng lọt vào chung kết Sao mai miền Bắc khi dự thi phong cách Dân gian.

Sau 2 năm, cô quyết định chuyển sang dự thi phong cách Thính phòng Cổ điển và được giảng viên Tân Nhàn trực tiếp giảng dạy.

Trước khi đến với Sao Mai 2017, Hương Ly đã đoạt cúp vàng khi dự thi tại Festival âm nhạc châu Á Thái Bình Dương tại Hồng Kông cuối tháng 8/2017.

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/huong-ly-trong-mo-toi-con-thay-minh-dung-hat-tren-san-khau-a344513.html