Sao mai 17 tuổi đi vào lịch sử MU ở Cúp châu Âu

MU giành vé vào vòng 1/8 Europa League, còn cá nhân ngôi sao mới 17 tuổi Shola Shoretire cũng đi vào lịch sử đội chủ sân Old Trafford ở đấu trường châu Âu.

Rạng sáng 26/2 (giờ Hà Nội), MU có trận hòa 0-0 với Sociedad ở lượt về vòng 1/16 Europa League 2020/21.

Với kết quả này, Quỷ đỏ thành Manchester giành vé vào vòng 1/8, bởi ở trận lượt đi trên đất Tây Ban Nha hôm 19/2, thầy trò HLV Solskjaer đánh bại Sociedad với tỷ số đậm 4-0.

Trong trận đấu rạng sáng này, HLV Solsa đã trao cơ hội thi đấu cho hai tài năng trẻ Diallo và Shola Shoretire.

Shola Shoretire trở thành cầu thủ trẻ nhất MU ra sân ở Cúp châu Âu.

Shola Shoretire trở thành cầu thủ trẻ nhất MU ra sân ở Cúp châu Âu.

Diallo vào thay Daniel James ở phút 59, còn Shoretire thế chỗ Mason Greenwood ở phút 76. Với cá nhân Shoretire, tiền vệ này đã tạo ra dấu mốc rất đáng nhớ trong sự nghiệp.

Ở tuổi 17 và 23 ngày, Shoretire đã đi vào lịch sử MU với tư cách cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Cúp châu Âu (17 tuổi và 23 ngày).

Kỷ lục trước đó thuộc về cựu tiền đạo Norman Whiteside vào năm 1982. Ở tuổi 17 lẻ 131 ngày, Whiteside có lần đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ ở đấu trường châu Âu.

Trước đó ở trận gặp Newcastle hôm 22/2 vừa qua, Shoretire cũng trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử MU được ra sân ở Premier League, ở tuổi 17 lẻ 19 ngày, chỉ sau Angel Gomes (16 tuổi 263 ngày).

HLV Solsa nhận xét về màn trình diễn của Shoretire trước Sociedad: "Shola rất giỏi ở một số kỹ năng. Cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc của MU. Chỉ có 15 phút ra sân nhưng đây sẽ là điều vô cùng đáng nhớ đối với Shola tại Old Trafford.

Có thể cậu ấy sẽ còn thích thú hơn nữa khi có người hâm mộ trên các khán đài, bởi họ mang lại cho các cầu thủ rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng các CĐV sẽ sớm gặp lại Shola".

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/sao-mai-17-tuoi-di-vao-lich-su-mu-o-cup-chau-au-202102260932209706.html