Sao lại thế?

Cả thành phố đang tất tả phòng chống dịch, Hai Đà thành lăn tăn chuyện chi?

- Cả thành phố đang tất tả phòng chống dịch, Hai Đà thành lăn tăn chuyện chi?

Cán bộ các chốt kiểm tra thân nhiệt người dân và du khách.

Cán bộ các chốt kiểm tra thân nhiệt người dân và du khách.

- Thì cũng chuyện "cô vi" đó thôi. NXD nghe những phản ứng như ri có thấy chướng không: "dịch đâu ở đây mà kiểm tra", "gia đình qua đèo đi chơi tí, có chi mà kiểm tra"... Hay "sốt đâu mà đo, lắm chuyện thật", "bày vẽ cho mất công, mất việc"...

- Ý Hai nói đến chuyện Đà Nẵng lập các chốt chặn tại cửa ngõ ra vào thành phố để kiểm soát dịch Covid-19?

- Phải! Thành phố làm vậy rất được lòng dân và du khách, bởi lúc này cả thế giới đang điêu đứng về đại dịch lan nhanh, trong đó có Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Mà đội ngũ y, bác sĩ, CBCS các quận huyện của thành phố cũng có sướng ích gì, 24/24 giờ gác chốt thực hiện nhiệm vụ được giao, vì an toàn và tính mạng của nhân dân và du khách. Vậy mà trong quá trình làm nhiệm vụ, thi thoảng lại đối mặt với những phản ứng kỳ cục như thế từ người dân và du khách, không đáng chút nào.

- Thủ tướng Chính phủ, các bộ ban ngành đã nói rất rõ rồi, phải xem "chống dịch như chống giặc", cần thiết phải kiểm soát và phòng, chống quyết liệt, không chủ quan. Kể cả chuyện phải đeo khẩu trang khi đi ra đường, tới nơi công cộng, Chính phủ cũng có mệnh lệnh, bắt đầu phải thực hiện từ ngày 16-3 rồi. Riêng TP Đà Nẵng tổ chức chốt đo thân nhiệt, tờ khai y tế đối với những người nơi khác tới cửa ngõ ra vào thành phố là quá tốt. Làm như vậy để nhân dân du khách an lòng, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh từ xa. NXD thấy rằng, những kiểu phản ứng mà Hai ấm ức nói ra là rất đáng trách, bởi những người như thế không chút mảy may vì đại cục. Để công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh mỗi ngày một nhanh, hiệu quả, mong rằng những ai đã và còn có tư tưởng sẽ phản ứng như vậy với lực lượng làm nhiệm vụ cần nên nhìn lại bản thân mình, để rồi suy nghĩ, hành động vì cái chung của xã hội.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_221818_sao-lai-the-.aspx