Sao Kpop và những lần 'muối mặt' vì đồ công nghệ tạo phản, Wonho (Monstar X) sẽ làm bạn cười không ngớt

Chỉ vì chiếc mic 'phản chủ', tai nghe không hoạt động hay camera hư hỏng mà các anh chàng, cô nàng nhà ta phải khổ sở thế này đây.

Đối với những ngôi sao, việc sử dụng các món đồ công nghệ như micro, điện thoại, máy ảnh hay những chiếc tai nghe in ears đã trở nên quá quen thuộc trong mỗi sự kiện âm nhạc hoặc chương trình truyền hình.

Tuy nhiên, cũng giống với mọi người, không phải lúc nào các sao nhà ta cũng sử dụng trơn tru hết tất cả mọi thứ. Đó chính là lý do mà không ít ngôi sao phải gặp những tình huống “dở khóc dở cười” sau đây vì bị đồ công nghệ 'phản chủ'.

1. TWICE

Tại sân khấu SBS Gayo Daejeon 2016, trong lúc truyền hình đang trực tiếp hình ảnh của 9 cô nàng nhà JYP thì vô tình nhạc nền lại là của nhóm GFRIEND. Điều này khiến các thành viên của TWICE vô cùng ngượng ngùng và bất ngờ ra mặt. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đâu vào đấy khi ban tổ chức chương trình kịp thay đổi mọi thứ.

2. Irene (Red Velvet)

Khi đã bước lên sâu khấu biểu diễn, công chúa nhà SM, Irene mới biết là mình đã quên bộ thu bên mình. Sau đó, một nhân viên hỗ trợ đã phải nhanh chóng đem đến cho cô ấy.

Trong một lần khác, Irene lại được một phen hú hồn với chiếc TV khi mà cô nàng vô tình làm tắt màn hình trình chiếu. Cô nàng đành phải cầu cứu Doyoung (NCT) và “cậu em trai” này đã cứu “bà chị” một phen trông thấy.

3. Wonho (MONSTA X)

Wonho luôn dành tình cảm đặc biệt cho các thiết bị cho công nghệ. Tuy nhiên, không hiểu sao mà anh chàng lại không biết tắt camera, thế là phải đành cười chữa ngượng.

Một lần khác, anh chàng lại gặp rắc rối khác khi đã vô tình bắt đầu buổi live stream sớm hơn dự định mà bản thân lại không hề nhận ra.

4. Sehun (EXO)

Khi đang biểu diễn, các anh chàng EXO phải thảo luận xem mic của ai đang gặp vấn đề. Sau cùng, cậu út Sehun chính là người xui xẻo này nhưng vẫn phải tiếp tục trình diễn.

5. Yoona (Girls' Generation)

YoonA thì lại không được may mắn lắm khi gặp chút vấn đề với tai nghe trong buổi biểu diễn. Cô nàng đã phải ra hiệu ngay cho bộ phận kỹ thuật để khắc phục sự cố.

6. Wendy (Red Velvet)

Trong dự án Level Up!, Wendy của Red Velvet không biết phải xoay xở ra sau với chiếc camera hỏng. Cô nàng còn thậm chí chẳng nhận ra thiết bị đang quay mình trong khi bản thân lại khổ sở không biết sửa chữa nó ra sao.

7. STELLAR

Trong khi trình diễn trực tiếp trên sân khấu ngoài trời, STELLAR đã phải một phen muối mặt khi phần nhạc ghi âm lặp đi lặp lại liên tục.

Do đó, các cô nàng đành phải thực hiện một động tác ấy trong nhiều lần.

8. Donghae (SUPER JUNIOR)

Trong một chương trình, Donghae của SUPER JUNIOR từng thú tội rằng mình chính là “kẻ hủy diệt máy tính” của các thành viên.

Trong đó, Shindong và Ryeowook chính là nạn nhân đen đủi của anh chàng “phá hoại” này.

9. Apink

Apink có lẽ là một trong những thánh nhọ của Kpop khi phần nhạc bỗng dưng bị ngắt ngang trong phần trình diễn của mình.

Tuy nhiên, các cô nàng đã xử lý sự cố này cực kỳ chuyên nghiệp bằng việc cứ tiếp tục hát và giao lưu với khán giả như chưa từng có gì xảy ra.

10. Suhyun (AKMU)

Giọng ca chính của AKMU cũng là nạn nhân của chiếc mic “phản chủ”. May mắn là ông anh Chan-hyuk đã tốt bụng chia sẻ chiếc mic với cô và hoàn thành tốt buổi biểu diễn.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/cong-nghe-cong-nghe/nhung-lan-muoi-mat-cua-sao-kpop-chi-vi-thiet-bi-cong-nghe-tao-phan-3924931.html