Sao Kpop khốn đốn vì 'chiến dịch đòi nợ bố mẹ người nổi tiếng'

Sau chiến dịch #Metoo thì chiến dịch #DebtToo là chiến dịch khiến các ngôi sao Kpop phải khốn đốn nhất thời gian qua khi hàng loạt các phụ huynh của những người nổi tiếng bị khui quỵt nợ thậm chí có người còn đang bị truy nã.

Năm 2018 là một năm đánh dấu cho các phong trào lên tiếng vì sự thật ở Hàn Quốc khi mà không chỉ phong trào #MeToo lên tiếng vì phụ nữ, chống quấy rối và bạo hành tình dục lan rộng khắp thế giới, mà chiến dịch #DebtToo, tố cáo những phi vụ lừa lọc, trốn nợ của phụ huynh sao Hàn cũng được khui ra kéo theo hàng loạt thần tượng, diễn viên, ca sĩ bị gọi tên và chịu không ít lời ra tiếng vào.

Yeeun (Wonder Girls)

Tháng 9 vừa qua cựu thành viên Wonder Girls - Yeeun đã bị cảnh sát triệu tập điều tra về vụ lừa đảo của cha cô, mục sư Park, ông bị150 con chiên tố cáo dùng 'danh nghĩa Chúa Trời' để lừa đảo số tiền khổng lồ lên đến gần 20 tỷ won (xấp xỉ 410 tỷ đồng). Ngoài ra ông Park đã lấy tiếng tăm con gái mình làm lá bùa để đảm bảo với mọi người rằng ông sẽ không quỵt tiền họ.

Trước sự việc trên công ty đại diện của Yeeun cho biết cô không hề dính líu đến hành vi lừa đảo của cha, cũng không có chuyện cô cấu kết hay tham gia vào hoạt động kinh doanh trái phép nào.

Đồng thời nữ ca sĩ cũng có chia sẻ về mối quan hệ của mình với cha: 'Tôi không dám nói bản thân kiếm được nhiều tiền, nhưng thu nhập của tôi đủ để tôi ăn những gì mình muốn và chu cấp cho gia đình có cuộc sống tốt nhất. Theo lý mà nói, không nguyên do gì để tôi phải tham gia vào vụ việc lừa đảo này. Tôi không phải người ngu ngốc để bản thân mình phải liên quan đến những thứ như thế'.

Microdot và Sanchez

Cha mẹ của bộ đôi rapper Microdot và Sanchez, đã bị cảnh sát điều tra vì tội danh trốn sang New Zealand sau khi vay khoản tiền khổng lồ là 2 tỷ won (xấp xỉ 40 tỷ đồng). Trước đó có người đã làm đơn kiếu nại vào năm 1999 nhưng quá trình xử lý pháp luật bị tạm dừng do chính quyền không thể liên lạc với đối tượng.

Sự việc đã bị Interpol (Cảnh sát Hình sự Quốc tế) đưa ra cảnh báo mức đỏ kèm theo lệnh truy nã. Tuy nhiên việc bắt giữ còn phụ thuộc vào quyết định của quốc gia hai người đang lưu trú.

Microdot đã lên tiếng xin lỗi vì hành động sai trái của cha mẹ đồng thời rút khỏi show The Fishermen And The City để không làm ảnh hưởng đến chương trình cũng như hủy bỏ toàn bộ lịch trình trong thời gian gần.

Dok2

Nhắc đến Dok2 không ai là không biết về độ giàu có của anh chàng trong giới rapper Hàn. Thế nhưng vào tháng 11 năm nay cha mẹ của Dok2 đã bị tố quỵt tiền lương của nhân công từ năm 2002 với con số 10 triệu won (xấp xỉ 200 triệu đồng)

Trước 'gạch đá' của cộng đồng mạng Dok2 đã viết thư xin lỗi và giải thích rằng vì gặp khó khăn về tài chính nên bố mẹ anh đã mượn 10 triệu won trích từ lương của nhân viên trong nhà hàng.

'Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ trả số nợ này với trách nhiệm đạo đức của một người con và cuối cùng chúng tôi đã đi đến thỏa thuận vào hôm nay. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng' - nam rapper khẳng định.

Bi Rain

Ngôi sao quyền lực bậc nhất xứ sở Kim Chi, Bi Rain cũng bị kéo vào chuyện nợ nần của cha mẹ khiến danh tiếng của nam ca sĩ sụt giảm nghiêm trọng. Ngày 26/11 vừa qua Bi Rain đã khiến cư dân mạng xôn xao trước tin tố cáo bố mẹ anh bị nợ 25 triệu won (xấp xỉ 500 triệu đồng) trong vòng 30 năm đến nay chưa trả.

Trả lời về lùm xùm này, công ty quản lí Bi Rain cho biết: “Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra. Vì sự việc liên quan tới người mẹ đã khuất của Bi nên sẽ mất nhiều thời gian. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp nhất”.

Wheein (Mamamoo)

Người tiếp theo bị kéo vào những vết xe đổ của cha là Wheein - thành viên nhóm Mamamoo.

Cư dân mạng này nói rằng cha mình đã cho cha của Wheein vay 20 triệu won (xấp xi 400 triệu đồng), vì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai công ty nên miễn cưỡng chấp nhận việc khất nợ.

Chia sẻ với truyền thông, Wheein cho biết cha mẹ cô ly hôn từ năm 2012 và cô lớn lên mà không có bất kì sự hỗ trợ nào từ cha. Đến giờ cha cô sống thế nào, đi đâu hay làm gì thì Wheein cũng không muốn bận tâm nữa.

Dù thế, nữ ca sĩ vẫn hứa sẽ trao đổi với gia đình nạn nhân và cố gắng thu xếp mọi chuyện. Cô cũng xin lỗi các thành viên MAMAMOO vì để lùm xùm cá nhân ảnh hưởng đến cả nhóm.

Tiffany (SNSD)

Danh sách 'nợ cha - đòi con' tiếp tục gọi tên của Tiffany (cựu thành viên SNSD). Một người tên Kim Young Ho đã tố cao cha cô lừa đảo 35 triệu won (xấp xỉ 700 triệu đồng).

Vì cha nữ ca sĩ đe dọa bằng súng và gọi xã hội đen nên người này buộc phải từ bỏ việc đòi nợ. 'Tôi tin và cho ông ấy vay tiền để rồi bị quỵt. Tôi đã cho qua 10 năm, giờ thì không thế nữa. Lần cuối tôi liên hệ được với ông ta là tháng 4/2008. Kể từ đó, tôi đã tìm đủ mọi cách nhưng không được.' - Kim Young Ho nói thêm.

Về việc này nữ ca sĩ cho biết cô và cha cô đã không liên lạc suốt 7 năm sau nhiều lần đứng ra chịu trách nhiệm vì món nợ của cha.

Việc nói rõ vấn đề này không phải là dễ dàng nhưng vì cảm thấy có lỗi với những người cha mình làm tổn thương nên Tiffany quyết định đưa ra thông báo đến mọi người.

Minhyuk (BTOB)

Ngày 20/12, cổng thông tin Naver tiếp tục tràn ngập các bài báo về phong trào #Debttoo và lần này thành viên MinHyuk của nhóm BTOB là người tiếp theo bị kéo vào vòng xoáy “nợ cha con trả” này. Theo các bài viết cha của Minhyuk đã vay gần 100 triệu won (xấp xỉ 2 tỷ đồng) nhưng 10 năm không trả.

Công ty quản lý của Minhyuk là CUBE Entertainment cho biết: “Lee Minhyuk đã báo cáo với công ty về những tin tức đang lan truyền vào hôm 20/12.Cậu ấy và đôi bên đã đi đến thỏa thuận chung”. Minhyuk lên tiếng: “Một lần nữa, tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người gặp phiền toái như vậy”. Được biết, MinHyuk đã đứng ra thay cha mình trả số tiền nợ này.

Ngoài ra còn phải kể đến cha của nữ diễn viên Cha Ye Ryun, ngồi tù 3 năm vì tội lửa đảo, dù cô đã không gặp cha 15 năm nhưng vẫn phải thay ông trả nợ gần 1 tỷ won (xấp xỉ 20 tỷ đồng).

Cha của nam diễn viên Train To Busan Ma Dong Seok rút hết 500 triệu won (xấp xỉ 1 tỷ đồng) từ quỹ hưu trí của bạn khiến nạn nhân sốc đến đột quỵ. Tòa tuyên án cha anh hai năm sáu tháng tù giam nhưng vì vấn đề tuổi tác nên giảm xuống án treo bốn năm quản chế.

Anh trai nghệ sĩ hài Lee Young Ja cũng bị tố vay 100 triệu won (xấp xỉ 2 tỷ đồng) và bỏ trốn.

Ngân Hoàng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/gia-dinh-sao/sao-kpop-khon-don-vi-chien-dich-doi-no-bo-me-nguoi-noi-tieng-4323423.html